Dừng toàn bộ hoạt động kiểm toán với những nơi áp dụng Chỉ thị 15, 16

Phạm Dung |

Tại những nơi đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai và chuẩn bị triển khai.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, do Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh ký.

Theo đó trong hoạt động kiểm toán, Tổng KTNN yêu cầu toàn ngành KTNN tiếp tục quán triệt quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các bộ, ngành, địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp phòng chống dịch. Cụ thể:

Dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai và chuẩn bị triển khai tại các đơn vị được kiểm toán có địa điểm thuộc vùng, khu vực, địa phương đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên phải thực hiện nghiêm quy định cách ly theo hướng dẫn của địa phương.

Trường hợp địa phương chỉ áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 đối với một số địa bàn, khu vực, không thuộc địa điểm kiểm toán, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi văn bản lấy ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai kiểm toán tại các địa bàn không áp dụng Chỉ thị 15, đồng thời báo cáo lãnh đạo KTNN phụ trách xem xét, quyết định khi có văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại các địa phương có dịch COVID-19 nhưng chưa thực hiện Chỉ thị 15, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán yêu cầu Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán phải chấp hành thông điệp 5K và kịp thời báo cáo lãnh đạo KTNN phụ trách các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm toán.

"Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Chỉ thị này; mọi đơn vị, cá nhân vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nưuóc và phải xử lý theo quy định của pháp luật", chị thị nêu rõ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng KTNN cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường nhiệm vụ phòng chống, thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng; đồng thời chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động quyết liệt áp dụng các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

KTNN kiến nghị xử lý 23.449 tỉ đồng, chuyển 1 vụ sang công an điều tra

Phạm Dung |

6 tháng đầu năm 2021, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiến nghị xử lý tài chính 23.449 tỉ đồng, chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nữ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đầu tiên

Phạm Đông |

Bà Hà Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Hà Phương |

Sáng 7.4, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

KTNN kiến nghị xử lý 23.449 tỉ đồng, chuyển 1 vụ sang công an điều tra

Phạm Dung |

6 tháng đầu năm 2021, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiến nghị xử lý tài chính 23.449 tỉ đồng, chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nữ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đầu tiên

Phạm Đông |

Bà Hà Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Hà Phương |

Sáng 7.4, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.