Dừng thí điểm Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh đang làm thủ tục để dừng thí điểm mô hình Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, sau 3 năm thực hiện mô hình này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đồng ý với đề nghị của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc dừng thí điểm mô hình Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn và tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28.5.2022 của Chính phủ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy định.

Trước đó, ngày 15.5.2020, tại huyện Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14.11.2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Lễ công bố Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương
Lễ công bố Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14.11.2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

KKT Vân Đồn có toàn bộ diện tích nằm trong diện tích huyện Vân Đồn, có vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược, có nhiều điều kiện để xây dựng, phát triển trở thành vùng kinh tế động lực của Quảng Ninh và khu vực. Đây là KKT duy nhất nằm trong khu vực hợp tác hai hành lang - một vành đai kinh tế Việt- Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN - Trung Quốc, Hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore, trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh).

Để phát huy tiềm năng, lợi thế hiện có của tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Vân Đồn nói riêng, đảm bảo hoàn thành đúng nội dung, tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Đề án thí điểm thành lập Ban Quản lý KKT Vân Đồn, trình các bộ, ngành thẩm định và báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong tháng 6.2019.

Ngày 14.11.2019, Chính phủ đã có Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý KKT Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, với thời hạn thí điểm 3 năm, kể từ ngày 21.4.2020.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm, nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Ban này do một phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm trưởng ban.

Dự kiến, sau khi dừng thí điểm, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn sẽ được sáp nhập vào Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng “con đường du lịch” cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi đưa tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào hoạt động, Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cùng xây dựng các phương án, sản phẩm nhằm khai thác lợi thế của trục cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, biến trục cao tốc này thành con đường du lịch.

Đề nghị xếp di tích Quốc gia đặc biệt cho thương cảng Vân Đồn

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 24.9, tại huyện Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy quần thể di tích thương cảng Vân Đồn”

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn – Móng Cái trước ngày khánh thành 1.9

Bảo Bình - Dương Anh |

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ được khánh thành vào sáng ngày 1.9. Đây là tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 của Quảng Ninh, đưa địa phương này trở thành nơi có số km cao tốc lớn nhất cả nước (176km/1.046km).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kỳ vọng “con đường du lịch” cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi đưa tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào hoạt động, Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cùng xây dựng các phương án, sản phẩm nhằm khai thác lợi thế của trục cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, biến trục cao tốc này thành con đường du lịch.

Đề nghị xếp di tích Quốc gia đặc biệt cho thương cảng Vân Đồn

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 24.9, tại huyện Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy quần thể di tích thương cảng Vân Đồn”

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn – Móng Cái trước ngày khánh thành 1.9

Bảo Bình - Dương Anh |

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ được khánh thành vào sáng ngày 1.9. Đây là tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 của Quảng Ninh, đưa địa phương này trở thành nơi có số km cao tốc lớn nhất cả nước (176km/1.046km).