"Đừng thấy nợ xấu cao mà lo vỡ nợ trái phiếu"

Đức Mạnh |

Đây là nhận định của ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam. Theo ông, doanh nghiệp cho vay lãi suất cao nhờ đó có thể bù được các khoản nợ xấu.

Chấp nhận trái phiếu phải có nợ xấu như tín dụng ngân hàng

Thị trường trái phiếu vừa qua xuất hiện những vụ việc trái phiếu đến hạn nhưng chậm thanh toán gốc lãi. Nhà đầu tư vì thế mà hoang mang về khả năng vỡ nợ liệu có xảy ra. Bàn luận sâu, ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch HĐQT Fiin Group - cho rằng đây là một vấn đề nhạy cảm bởi trái phiếu là kênh huy động vốn mới, khác với nợ xấu ngân hàng đã được đề cập vài chục năm qua.

Trên quan điểm của một đơn vị xếp hạng tín nhiệm, ông Thuân nhấn mạnh, chuẩn cho vay trái phiếu so với tín dụng ngân hàng chắc chắn thấp hơn. Ngót 60% các tổ chức phát hành chưa niêm yết, rất nhiều công ty dự án bị ngân hàng từ chối.

Chủ tịch Fiin Group phân tích: "Với ngân hàng, tỉ lệ nợ xấu theo báo cáo khoảng 1,5 - 2%. Nợ xấu tính điều chỉnh như Thống đốc báo cáo Quốc hội khoảng 6 - 7%. Thế nên với trái phiếu, chúng ta phải chấp nhận thực tế là phải có nợ xấu như tín dụng ngân hàng. Trên thị trường vốn chúng ta gọi là vỡ nợ.

Chúng tôi cũng đang xin ý kiến của các cơ quan quản lý, thành viên thị trường để xây dựng phân hạng chất lượng tín dụng của trái phiếu. Không tương thích hoàn toàn với 5 mức từ nợ bình thường đến mất vốn như của ngân hàng nhưng sẽ có mức nhất định trước khi doanh nghiệp thực sự hết tiền trả nợ".

Ông Thuân cho rằng với trái phiếu, dự nợ khoảng 1,5 - 1,6 triệu tỉ thì cũng không nên bất ngờ. Khoảng 1% hoặc thậm chí 3% số doanh nghiệp chậm trả lãi và gốc, tương đương 30 - 50 nghìn tỉ cũng vậy.

“Lãi suất trái phiếu đương nhiên cao hơn lãi gửi ngân hàng vì chuẩn thấp hơn. Nếu chậm trả gốc và lãi trái phiếu cũng là điều bình thường“, vị chuyên gia nói.
“Lãi suất trái phiếu đương nhiên cao hơn lãi gửi ngân hàng vì chuẩn thấp hơn. Nếu chậm trả gốc và lãi trái phiếu cũng là điều bình thường“, ông Nguyễn Quang Thuân nói.

Đồng quan điểm, ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam - khẳng định đừng thấy nợ xấu cao mà sợ.

"Doanh nghiệp cho vay lãi suất cao và bù được các khoản nợ xấu. Nhiều ông tỉ lệ nợ xấu cao nhưng kết quả hoạt động lại rất tốt. Tỉ lệ lợi nhuận/ vốn cao hơn rất nhiều" - ông Quỳnh lý giải.

Mở rộng vấn đề, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam nói: "Nhiều người cứ nghĩ phá sản là vi phạm pháp luật, nhưng thực tế không phải. Nhiều chủ doanh nghiệp làm việc rất tâm huyết và tuân thủ hoàn toàn các quy định pháp luật thì vẫn có thể gặp rủi ro bất khả kháng như yếu tố thị trường, dẫn tới phá sản. Việc này nằm ngoài ý kiến chủ quan của họ, chứ không phải ông nào phá sản cũng là xấu, lừa đảo kiếm tiền. Điều này có thể làm cho các nhà đầu tư hiểu lầm".

"Đừng bỏ trứng vào một giỏ"

Về phía nhà đầu tư, "đừng bỏ trứng vào một giỏ" áp dụng trong trái phiếu tương tự như cổ phiếu. Cụ thể, nếu nhà đầu tư cá nhân bỏ 1 tỉ đồng vào 1 trái phiếu có khả năng vỡ nợ thì rủi ro sẽ là mất trắng. Nhưng với quỹ quản lý, họ cầm vài chục mã thì có vài mã vỡ nợ thì họ vẫn có thể có lãi tốt. Khách hàng khi mua chứng chỉ quỹ đó sẽ có rủi ro thấp hơn.

"Nhà đầu tư cá nhân tự mua, tự chơi thì đương nhiên không phải ai cũng gắp phải "than hồng". Tuy nhiên chỉ cần một vài người bị chậm trả gốc và lãi thì tác động cũng rất lớn. Nên khi hạ tầng thị trường phát triển thì sự tham gia của định chế phi ngân hàng nhiều hơn, thị trường nhờ đó sôi động hơn", đại diện Fiin Group chia sẻ.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

"Cục máu đông" làm nghẽn kênh phát hành trái phiếu ra công chúng

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia, phát hành trái phiếu ra công chúng là điều nên hướng đến. Bởi đó là nơi doanh nghiệp có thể huy động vốn dễ dàng và giám sát chặt chẽ hơn, đồng thời cũng là nơi xếp hạng tín nhiệm phát huy được hiệu lực.

Kỳ vọng thoát cơn bĩ cực nhờ Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Sau nhiều tháng ngóng chờ thì Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ đã được chính thức ban hành. Với nhiều quy định mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần gỡ khó cho các nhà phát hành và giải toả cơn "khát" vốn cho các hoạt động kinh tế xã hội.

Chi tiết những điểm thay đổi tại Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được Bộ Tài chính chính thức ban hành vào ngày 16.9.2022. Dưới đây là chi tiết những điểm thay đổi trong đợt sửa đổi lần này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

"Cục máu đông" làm nghẽn kênh phát hành trái phiếu ra công chúng

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia, phát hành trái phiếu ra công chúng là điều nên hướng đến. Bởi đó là nơi doanh nghiệp có thể huy động vốn dễ dàng và giám sát chặt chẽ hơn, đồng thời cũng là nơi xếp hạng tín nhiệm phát huy được hiệu lực.

Kỳ vọng thoát cơn bĩ cực nhờ Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Sau nhiều tháng ngóng chờ thì Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ đã được chính thức ban hành. Với nhiều quy định mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần gỡ khó cho các nhà phát hành và giải toả cơn "khát" vốn cho các hoạt động kinh tế xã hội.

Chi tiết những điểm thay đổi tại Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được Bộ Tài chính chính thức ban hành vào ngày 16.9.2022. Dưới đây là chi tiết những điểm thay đổi trong đợt sửa đổi lần này.