Đừng để quả vải bán trên sàn thương mại điện tử bị phàn nàn kém chất lượng

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, những việc làm như đưa nông sản tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử là cách làm sáng tạo, hiệu quả; tuy nhiên, đừng để lực lượng Quản lý thị trường phải nhận thông tin đường dây nóng - phản ánh việc quả vải bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử kém chất lượng.

Ngày 27.5, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức cuộc họp đột xuất theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu trong lực lượng - bàn về các giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân vùng dịch.

Cần chứng minh lái xe nông sản âm tính với COVID-19

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng QLTT Hà Nội Nguyễn Minh Hùng cho biết, năm 2021, số lượng cửa hàng kinh doanh trái cây được treo biển nhận diện lên đến 1.500 cửa hàng; 1.862 cửa hàng kinh doanh mặt hàng trái cây; 200 siêu thị; 1.500 cửa hàng tiện ích; 3 chợ đầu mối chuyên biệt về nông sản.

"Hà Nội không chỉ giải cứu nông sản cho các tỉnh, mà còn giải cứu cho nông sản ở Hà Nội", Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội nói.

Để quá trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Hùng cho rằng: "Cần có các giải pháp để đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa về Hà Nội phải có chứng nhận phòng chống dịch. Đối với lái xe, cần chứng minh âm tính với COVID-19".

Buổi làm việc giữa Tổng cục QLTT và các cục địa phương bàn về giải pháp tiêu thụ nông sản. Ảnh: C.N
Buổi làm việc giữa Tổng cục QLTT và các cục địa phương bàn về giải pháp tiêu thụ nông sản. Ảnh: C.N

Trong khi đó, Cục trưởng QLTT TPHCM Trương Văn Ba khẳng định, sẽ phối hợp với các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống trên địa bàn - có kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản mùa vụ; tuyền truyền, vận động tiểu thương thu mua để tiêu thụ nông sản, hỗ trợ cho bà con nông dân.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương như Vụ Thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng đưa ra những giải pháp cấp bách mà các đơn vị đang triển khai để hỗ trợ bà con nông dân kết nối cung cầu, tiêu thụ nông sản.

Trong bối cảnh dịch bệnh không thể tổ chức các chương trình hội chợ, triển lãm, Cục Xúc tiến thương mại xây dựng các kế hoạch xúc tiến thương mại giữa các vùng miền, tổ chức kết nối nhà cung cấp ở các địa phương với các nhà chế biến nông sản để đưa ra các giải pháp tiêu thụ.

Đặc biệt, Cục đã làm việc với các đơn vị quảng bá sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn như Shoppee, Lazada để đưa nông sản như trái vải, xoài hay thanh long bán trên các sàn giao dịch, phối hợp với Viettel post để hỗ trợ bà con nông dân vận chuyển hàng hóa, livestream bán hàng.

Đừng để phản ánh về việc quả vải kém chất lượng

Tại buổi làm việc, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, những việc làm như đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử là cách làm sáng tạo, hiệu quả, hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ nông sản.

Tuy nhiên, ông Trần Hữu Linh cũng góp ý cần lưu tâm cách thức đảm bảo chất lượng sản phẩm, bởi quả vải là mặt hàng nông sản có tính mùa vụ, cho nên việc bảo quản để sản phẩm tươi, ngon đến tay người tiêu dùng là vấn đề rất quan trọng.

Ông Trần Hữu Linh lưu ý các đơn vị bán hàng trên thương mại điện tử phải chú ý chất lượng. Ảnh: C.N
Ông Trần Hữu Linh lưu ý các đơn vị bán hàng trên thương mại điện tử phải chú ý chất lượng. Ảnh: C.N

“Làm thế nào đừng để lực lượng QLTT liên tục nhận thông tin trên đường dây nóng của Tổng cục về việc quả vải bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử kém chất lượng”, ông Trần Hữu Linh cho hay.

Theo ông Linh, hàng nông sản được vận chuyển trên Viettelpost cũng cần được lưu tâm bởi cùng một lúc - xe của đơn vị này sẽ vận chuyển nhiều mặt hàng hóa khác nhau, chứ không riêng nông sản.

"Nhiều khi chỉ vì một mặt hàng vận chuyển chung trên xe vi phạm sẽ dẫn đến tình trạng ách tắc nông sản, như thế sẽ không đảm bảo được chất lượng", ông Linh nêu.

Tại cuộc họp, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh cũng kêu gọi toàn lực lượng QLTT với hơn 6.300 cán bộ sẽ là những người tiêu dùng, cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Lời kêu gọi nhận được sự đồng tình và hưởng ứng trong toàn lực lượng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

20 tấn vải thiều đầu tiên năm 2021 của Bắc Giang "bay” sang Nhật Bản

Vũ Long |

Sáng 26.5, tại huyện Tân Yên, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ xuất hành lô vải thiều 20 tấn chín sớm của huyện Tân Yên sang thị trường Nhật Bản.

Sẽ tiêu thụ 12 tấn vải thiều Thanh Hà trên sàn thương mại điện tử

Vũ Long |

Từ ngày 24-27.5.2021, 12 tấn vải thiều Hải Dương sẽ được bán qua sàn thương mại điện tử, ra mắt người tiêu dùng tại Hà Nội và TPHCM.

Lần đầu vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử, mới nửa ngày đã bán hết

Cường Ngô |

Ngày đầu tiên lên sàn thương mại điện tử, đặc sản vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người tiêu dùng - theo đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

20 tấn vải thiều đầu tiên năm 2021 của Bắc Giang "bay” sang Nhật Bản

Vũ Long |

Sáng 26.5, tại huyện Tân Yên, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ xuất hành lô vải thiều 20 tấn chín sớm của huyện Tân Yên sang thị trường Nhật Bản.

Sẽ tiêu thụ 12 tấn vải thiều Thanh Hà trên sàn thương mại điện tử

Vũ Long |

Từ ngày 24-27.5.2021, 12 tấn vải thiều Hải Dương sẽ được bán qua sàn thương mại điện tử, ra mắt người tiêu dùng tại Hà Nội và TPHCM.

Lần đầu vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử, mới nửa ngày đã bán hết

Cường Ngô |

Ngày đầu tiên lên sàn thương mại điện tử, đặc sản vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người tiêu dùng - theo đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết.