Đưa sản phẩm mới lạ giúp khách trải nghiệm trọn vẹn Phú Quốc dịp lễ 30.4

NGUYÊN ANH |

Giá dịch vụ du lịch ổn định là một trong những thế mạnh để thu hút khách du lịch đến với Phú Quốc, đặc biệt là các sản phẩm du lịch mang tính đột phá để thu hút du khách.

Theo nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm du lịch tại Phú Quốc chia sẻ, du khách đến Phú Quốc thích trải nghiệm các tour du lịch trên biển, lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực. Các tour này có chi phí dao động từ 800.000 đến 1.200.000 đồng/ khách. Vào kỳ nghỉ lễ 30.4 sắp tới, những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành còn đưa ra các sản phẩm mới lạ giúp du khách trải nghiệm du lịch Phú Quốc trọn vẹn và ấn tượng hơn.

Ông Phan Văn Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Rồng Vàng Phú Quốc cho biết: Hiện sắp đến kỳ nghỉ lễ 30.4, để thu hút khách du lịch, doanh nghiệp thường xuyên thay đổi nâng cao các giá trị sản phẩm để phục vụ khách trong dịp lễ và hè sắp tới. Trong đó chú trọng đến việc xây dựng một chính sách giá, sản phẩm tốt nhất đến với khách hàng.

Vài năm trở lại đây, khách du lịch không chỉ thích tham quan mua sắm. Thay vào đó, họ đã lựa chọn các sản phẩm thực tế như trải nghiệm các tour du lịch 4 đảo, hoặc 3 đảo bằng ca nô, tour du lịch khám phá rừng... Phú Quốc cũng được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước.

Ông Phùng Quang Thắng - Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội khẳng định: Hiện nay du lịch Phú Quốc rất sôi động. Hội Lữ hành Hà Nội sẽ thiết kế chương trình, tăng cường quảng bá, kết nối tour đưa khách trong và ngoài nước đến đảo Ngọc.

Ông Thắng cũng mong muốn các đơn vị doanh nghiệp du lịch Phú Quốc cung cấp thêm thông tin dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn và các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ để Hội Lữ hành Hà Nội có thể sáng tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, du lịch xanh phục vụ du khách. Duy trì chất lượng để xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc càng lan tỏa đi xa và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tốt hơn.

Theo bảng giá vé máy bay khứ hồi nội địa từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đến Phú Quốc của các hãng hàng không vào dịp lễ 30.4 sắp tới hiện có mức giá rất cao. Điều này đã phần nào khiến khách du lịch e ngại cho kỳ nghỉ lễ đến đảo Ngọc.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: Chi phí dịch vụ du lịch tại Phú Quốc luôn ổn định, không có sự đột biến về giá. Tuy nhiên, giá vé máy bay cao làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của Phú Quốc. Vì vậy, việc gỡ khó tạm thời chính là các doanh nghiệp làm du lịch cần sáng tạo sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn hơn.

Ông Huy cũng mong muốn thời gian tới, chính quyền có những chính sách kịp thời tháo gỡ khó khăn về các thủ tục hành chính, thuế... để du lịch phát triển hơn nữa. Việc cùng nhau xây dựng một liên minh gồm các công ty du lịch lữ hành lớn tại Hà Nội và những nhà cung ứng dịch vụ tại Phú Quốc để kết nối và tạo ra sản phẩm tốt nhất về chất lượng và giá cả; đặc biệt là về tuyến điểm, sản phẩm mới để trước mắt là phục vụ cho kỳ nghỉ lễ và hướng tới thị trường du lịch hè 2023.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Huế, Đà Nẵng, đảo Phú Quốc... trở thành thị trường du lịch hot dịp lễ 30.4

NGỌC LÊ |

TPHCM - Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, người dân được nghỉ dài ngày nên các đường tour du lịch trong và ngoài nước được nhiều người mua sớm. Trong đó, một số đường tour như Huế, Đà Nẵng, đảo Phú Quốc,... trở thành thị trường du lịch hot.

Phú Quốc xử lý mạnh tay tình trạng người ăn xin làm mất mỹ quan du lịch

NGUYÊN ANH |

Dù đã đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội nhưng tình trạng người ăn xin quay ra đảo ngày càng nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Phú Quốc.

Giá vé máy bay đến Phú Quốc tăng cao, công suất phòng kỳ nghỉ lễ thấp

NGUYÊN ANH |

Dự báo lượng khách du lịch đến Phú Quốc (Kiên Giang) trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay thấp so với những năm trước đó.

Người dân mong muốn trồng cây xanh thay vì lắp mái che ở đường Lê Lợi

Anh Tú - Minh Ánh |

TPHCM - Mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo UBND Thành phố về công tác cải tạo cảnh quan tuyến đường Lê Lợi sau khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hoàn trả mặt bằng. Theo đó, Sở đề xuất giải pháp lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi để tạo bóng mát, chống nắng, che mưa và hình thành không gian đi bộ.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 27.3, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Tuy nhiên, sau phần làm thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hoãn phiên tòa vì lý do vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Chấn chỉnh vỉa hè Hà Nội: Không đánh đổi quyền lợi người đi bộ lấy kinh tế

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang từng bước giành lại vỉa hè phong quang cho người đi bộ. Theo chuyên gia, việc tổ chức sắp xếp phương tiện trên vỉa hè cần phải đảm bảo việc đi lại của người dân, không thể đánh đổi quyền lợi của người đi bộ lấy lợi ích kinh tế.

Khó khả thi khi chốt thống nhất giá điện tái tạo chuyển tiếp trước 31.3

Cường Ngô |

Việc đàm phán giá điện chuyển tiếp đối với điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) là quá trình phức tạp và thường mất nhiều thời gian nên EVN đã có riêng một công ty để thực hiện chức năng này. Thời hạn phải đàm phán xong trước ngày 31.3 là khó khả thi.

Khó khăn đủ đường khi giá thuê nhà mặt phố tăng mạnh

Hồng Huyền |

Giá thuê nhà mặt phố tăng cao trong thời gian gần đây đang khiến cho nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn khi lượng tiêu dùng giảm mạnh, người dân thắt chặt chi tiêu.

Huế, Đà Nẵng, đảo Phú Quốc... trở thành thị trường du lịch hot dịp lễ 30.4

NGỌC LÊ |

TPHCM - Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, người dân được nghỉ dài ngày nên các đường tour du lịch trong và ngoài nước được nhiều người mua sớm. Trong đó, một số đường tour như Huế, Đà Nẵng, đảo Phú Quốc,... trở thành thị trường du lịch hot.

Phú Quốc xử lý mạnh tay tình trạng người ăn xin làm mất mỹ quan du lịch

NGUYÊN ANH |

Dù đã đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội nhưng tình trạng người ăn xin quay ra đảo ngày càng nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Phú Quốc.

Giá vé máy bay đến Phú Quốc tăng cao, công suất phòng kỳ nghỉ lễ thấp

NGUYÊN ANH |

Dự báo lượng khách du lịch đến Phú Quốc (Kiên Giang) trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay thấp so với những năm trước đó.