Đưa nông sản Hải Dương vào bệnh viện, làng trẻ SoS

Cường Ngô |

Nhờ sự kết nối của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), 4 tấn nông sản, gồm su hào, bắp cải từ Hải Dương đã được tiêu thụ ngay trong ngày hôm nay (28.2).

Trước tình trạng nông sản dư thừa tại Hải Dương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 28.2, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã chung tay "giải cứu" 5 tấn su hào, bắp cải và 6.000 trứng gà.

Toàn bộ số nông sản này được Cục Xúc tiến thương mại phát miễn phí đến 3 địa điểm ở Phú Thọ, đó là: Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ - nơi đào tạo 150 trẻ em SoS; làng SoS Phú Thọ; Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì và Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ.

Bộ Công Thương tham gia giải cứu nông sản ở Hải Dương. Ảnh: C.N
Bộ Công Thương tham gia giải cứu nông sản ở Hải Dương. Ảnh: C.N
Bộ Công Thương tham gia giải cứu nông sản ở Hải Dương. Ảnh: C.N
Bộ Công Thương tham gia "giải cứu" nông sản ở Hải Dương. Ảnh: C.N

Đại diện Cục Xúc tiến thuơng mại cho biết, trước tình trạng nông sản dư thừa ở Hải Dương, Cục đã kết nối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, làm đầu mối để thu mua, "giải cứu" nông sản, nhằm giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn.

Đoàn thanh niên của Cục Xúc tiến thương mại trực tiếp xuống các vựa nông sản ở Hải Dương để thu mua, cùng nhau bốc dỡ hàng nông sản, chuyển lên ôtô tải và xe tải nhỏ, rồi phát miễn phí tại 3 địa điểm ở tỉnh Phú Thọ.

Nông sản Hải Dương được đưa vào bếp ăn của bệnh viện. Ảnh: C.N
Nông sản Hải Dương được đưa vào bếp ăn của bệnh viện. Ảnh: C.N

Tại vườn rau, Đoàn Thanh niên Cục Xúc tiến thương mại và người dân ở đầu Hải Dương mang đồ bảo hộ phòng dịch cẩn thận, nhổ su hào, cắt bắp cải và đưa lên xe. Các xe được phun khử khuẩn và vận chuyển đến chốt kiểm soát giáp với Hà Nội và bốc dỡ nông sản lên các xe tải, khử khuẩn một lần nữa trước khi chở ra.

"Mọi việc rất gấp rút, chúng tôi chỉ có một ngày từ việc lên kế hoạch, kết nối với đầu mối, liên hệ với đơn vị vận chuyển và nơi tặng miễn phí.

Dù có chút vất vả, nhưng chúng tôi rất vui vì góp một phần nhỏ giúp nông dân vùng dịch bán được vườn rau đã đến mùa thu hoạch và mang đến những nơi cần như Bệnh viện Nhi Phú Thọ hay Làng trẻ SoS, chúng tôi thấy rất vui", đại diện Cục Xúc tiến thương mại cho hay.

Theo ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, đến ngày 3/3 Hải Dương hết thời gian giãn cách xã hội, nhưng các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh cần thu hoạch và tiêu thụ khoảng 62.000 tấn. Việc hạn chế lưu thông hàng hóa đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.

Ông Bản nói vừa qua cũng có ý kiến e ngại sử dụng nông sản vùng dịch. Nhưng phần lớn nông sản của Hải Dương đã được sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, áp dụng các tiêu chuẩn GAP, một số nông sản còn được sản xuất hữu cơ. Do đó, tỉnh Hải Dương khẳng định, hầu hết nông sản của tỉnh đảm bảo chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Tập trung giải cứu nông sản tại xã vừa gỡ bỏ phong tỏa

TUẤN NGUYÊN |

Đại diện UBND huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết đang tập trung các nguồn lực để giải cứu một lượng lớn nông sản tồn đọng tại xã Yên Phú - địa phương vừa kết thúc phong tỏa để phòng dịch COVID-19.

Những đội tình nguyện giải cứu nông sản giúp bà con vùng dịch

Hoài Trang |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn ha nông sản của bà con nông dân tại Hải Dương đã đến vụ thu hoạch nhưng không thể tiêu thụ, phải đem đổ bỏ. Xót xa trước tình cảnh đó, nhiều cá nhân, đội tình nguyện đã kết hợp với nhau chung tay giải cứu nông sản giúp bà con vượt khó.

Hải Phòng: Mua nông sản giúp nông dân, trao tận tay công nhân lao động

Mai Dung |

Hàng nghìn suất nông sản, thực phẩm sạch của nông dân địa phương được các cấp công đoàn Hải Phòng chuyển tận tay công nhân lao động trên địa bàn thành phố trong chiều 26.2.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Thái Bình: Bắt giam giám đốc đăng kiểm đường thủy nội địa cùng 3 thuộc cấp

TRUNG DU |

Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 11 - Cục Đăng kiểm Việt Nam và 3 đăng kiểm viên dưới quyền vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Hưng Yên: Tập trung giải cứu nông sản tại xã vừa gỡ bỏ phong tỏa

TUẤN NGUYÊN |

Đại diện UBND huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết đang tập trung các nguồn lực để giải cứu một lượng lớn nông sản tồn đọng tại xã Yên Phú - địa phương vừa kết thúc phong tỏa để phòng dịch COVID-19.

Những đội tình nguyện giải cứu nông sản giúp bà con vùng dịch

Hoài Trang |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn ha nông sản của bà con nông dân tại Hải Dương đã đến vụ thu hoạch nhưng không thể tiêu thụ, phải đem đổ bỏ. Xót xa trước tình cảnh đó, nhiều cá nhân, đội tình nguyện đã kết hợp với nhau chung tay giải cứu nông sản giúp bà con vượt khó.

Hải Phòng: Mua nông sản giúp nông dân, trao tận tay công nhân lao động

Mai Dung |

Hàng nghìn suất nông sản, thực phẩm sạch của nông dân địa phương được các cấp công đoàn Hải Phòng chuyển tận tay công nhân lao động trên địa bàn thành phố trong chiều 26.2.