Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,7%, xuống mức 84,02 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI của Mỹ giảm 0,5%, xuống mức 78,06 USD/thùng.
Giá dầu cũng chịu sức ép trước các số liệu sản xuất khả quan của Mỹ, với sản lượng dầu tăng thêm 100.000 thùng lên 12,3 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4.2020.
Giới phân tích cho rằng, phần gia tăng trong sản lượng của Mỹ sẽ bù đắp được sự thiếu hụt do các lệnh cấm vận của châu Âu nhằm trừng phạt Nga.
Bên cạnh đó, đà tăng của giá dầu hôm nay chững lại bởi thông tin Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động lại các hoạt động xuất khẩu dầu thô đến cảng Ceyhan. Điều này làm giảm bớt các rủi ro về nguồn cung.
Trước đó, trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến những chuyến hàng dầu thô Azeri từ cảng Ceyhan đã bị đình lại và đẩy giá dầu tăng cao.
Trong khi đó, theo Reuters, nhà đầu tư hy vọng việc Mỹ nâng lãi suất bớt quyết liệt hơn sẽ giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới tránh được suy thoái và ảnh hưởng đến nhu cầu dầu.
Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ dự đoán, mức tiêu thụ dầu của Trung Quốc sẽ tăng khoảng 1 triệu thùng/ngày trong năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu toàn cầu lên 2,1 triệu thùng/ngày vào năm 2023.
Trong nước, các chuyên gia dự báo, giá bán lẻ xăng dầu tại kỳ điều hành tới có thể giảm 200 - 400 đồng/lít; dầu giảm từ 1.000 - 1.300 đồng/lít. Mức giảm này chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10.2 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.329 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.147 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.524 đồng/lít; dầu hỏa không quá 22.576 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.934 đồng/kg.