Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,17 USD, tương đương 0,23%, xuống mức 75,36 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,24 USD, tương đương 1,7%, xuống mức 71,29 USD/thùng.
Giá dầu giảm sau khi thông tin Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran để xuất khẩu dầu, đổi lại Tehran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của mình bằng cách giảm làm giàu uranium.
Tuy nhiên sau đó, cả Mỹ và Iran đều phủ nhận rằng họ đã tiến gần đến một thỏa thuận hạt nhân.
John Kilduff, đối tác tại Again Capital LLC ở New York, cho biết nếu không có thỏa thuận với Iran thì họ sẽ tập trung nhiều hơn vào nhu cầu nhiên liệu.
Trong khi đó, lo ngại tăng trưởng kém tích cực tại 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn đè nặng lên triển vọng tiêu thụ dầu.
Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ xăng của Mỹ trong tuần trước tăng 2,8 triệu thùng, cao hơn dự kiến. Điều này làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu của Mỹ khi mùa lái xe cao điểm vào mùa hè đang diễn ra.
Bên cạnh đó, dữ liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 5, xuất khẩu của quốc gia Đông Á này giảm 7,5%, nhập khẩu giảm 4,5%.
Sự sụt giảm trong hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc là do các nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu ở nước ngoài và tiêu dùng trong nước vẫn trì trệ.
Lo ngại về cầu đã lấn át triển vọng nguồn cung thắt chặt hơn sau khi Saudi Arabia cam kết tại cuộc họp OPEC+ hồi cuối tuần trước về việc cắt giảm sản lượng dầu thô 1 triệu thùng/ngày, xuống còn 9 triệu thùng/ngày trong tháng 7.
Tamas Varga của Công ty môi giới PVM cho biết giá dầu có thể tăng nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bỏ qua đợt tăng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 13 và 14.6.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9.6 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.878 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.015 đồng/lít; dầu diesel không quá 17.943 đồng/lít; dầu hỏa không quá 17.771 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.883 đồng/kg.