Du lịch Khánh Hòa tất bật chuẩn bị đón khách quốc tế

Hữu Long |

Chính phủ đồng ý đề xuất mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022. Những ngày hạ tuần tháng Hai này, người dân, doanh nghiệp du lịch và chính quyền tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng xây dựng các kế hoạch để mở cửa cũng như chuẩn bị chu đáo đội ngũ nhân sự chất lượng cao và sửa sang lại cơ sở vật chất các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch…

Mọi thứ đã sẵn sàng chờ ngày mở cửa

Với đường bờ biển đẹp nhất nhì miền Trung và kinh nghiệm trong thí điểm đón khách du lịch quốc tế, tỉnh Khánh Hòa đến giờ phút này tự tin mở lại ngành Du lịch như thời hoàng kim trước đây. Tại điểm tham quan du lịch đảo Điệp Sơn (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà), chủ khu du lịch đã bắt tay vào việc cải tạo, sửa chữa lại cơ sở vật chất để đón khách nội địa và quốc tế sau ngày 15.3 như hướng dẫn của Chính phủ.

Anh Trịnh Minh Đại Anh - chủ khu du lịch Điệp Sơn - cho biết, thời chưa có dịch, du khách trong nước và quốc tế đều lựa chọn đến Điệp Sơn đến tham quan, nghỉ dưỡng bởi vẻ đẹp hoang sơ, nổi bật bởi đường trải cát dài gần 1km giữa biển, nối liền các đảo với nhau… Mặc dù trải qua hơn 2 năm với bao khó khăn, vất vả do dịch bệnh nhưng 2 vợ chồng anh Trịnh Minh Đại Anh vẫn cố gắng duy trì hoạt động khu du lịch với tin tưởng vào một ngày ngành Du lịch phát triển như xưa.

“Từ sau Tết đến nay khu du lịch Điệp Sơn đã bắt đầu được tu sửa lại toàn bộ các chòi nghỉ dưỡng. Đường điện, nước ngọt trên đảo cũng được chúng tôi xây mới. Tôi tự tin khi nói rằng, toàn thể nhân dân, doanh nghiệp ở Khánh Hòa đã sẵn sàng với tâm thế mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới” - anh Trịnh Minh Đại Anh chia sẻ.

Không chỉ các chủ khu du lịch ở Khánh Hòa sẵn sàng mở cửa mà đối với các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn cũng đã chính thức bắt tay vào việc chuẩn bị các điều kiện để mở cửa hoạt động đón khách quốc tế trở lại.

Bà Hoàng Thị Phong Thu - Chủ tịch Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam (Pegas Misr Việt Nam) cho biết, Pegas Misr Việt Nam đang xây dưng kế hoạch tuyển dụng lại lực lượng lao động, nhân sự tay nghề cao theo trình tự vào việc mở cửa đón khách Nga.

Bà Hoàng Thị Phong Thu kiến nghị, ngay sau khi có chủ trương của Chính phủ, các doanh nghiệp mong muốn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch chi tiết, những hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế. Trong đó, điều quan trọng là Chính phủ của các quốc gia cần nhanh chóng thống nhất mở lại các đường bay truyền thống như Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Các quốc gia cần sớm thống nhất kế hoạch mở cửa

Là doanh nghiệp được phép thí điểm đón du khách Nga sang Việt Nam từ cuối năm ngoái, ông Nguyễn Đức Tấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Việt Nam) - rất lạc quan khi Việt Nam mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Từ kinh nghiệm thí điểm đón khách Nga trong thời gian vừa qua, Anex Việt Nam mong muốn Chính phủ, Bộ Ngoại giao cần sớm thống nhất với phía Liên bang Nga về các kế hoạch, điều kiện mở lại hoạt động du lịch giữa 2 nước. Đây được xem là tiền đề quan trọng nhất để các doanh nghiệp lữ hành có thể an tâm mở cửa đón khách trở lại.

Không chỉ mong muốn các quốc gia thống nhất mở cửa lại du lịch, nhiều doanh nghiệp Khánh Hòa mong muốn chính quyền địa phương, các bội ngành nới lỏng các quy định về nhập cảnh đối với lao động nước ngoài. Như tại Anex Việt Nam, hiện công ty đang cần đưa một bộ phận lao động người Nga qua làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, phòng xử lý khẩn cấp, điều hành… Tuy nhiên, các quy định về việc đăng ký nhập cảnh đối với người lao động nước ngoài còn khá nhiều cứng nhắc. Từ đó, Anex Việt Nam mong muốn các bộ, ngành xem xét sửa đổi, linh động trong việc xét duyệt hồ sơ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam lao động.

Chia sẻ những băn khoăn của doanh nghiệp lữ hành, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa đánh giá, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, ngành Du lịch vẫn còn những khó khăn trong công tác tổ chức đón du khách quốc tế. Do vậy, để thị trường khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam như trước đây, một vấn đề kiên quyết là Chính phủ cần sớm cho phép mở lại các chuyến bay thương mại, góp phần phục hồi hoạt động của ngành Du lịch.

Ngoài ra, để chủ động đón khách quốc tế, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa trước đó đã tổ chức đoàn khảo sát liên ngành, hướng dẫn cơ sở lưu trú, khu điểm, vận chuyển, công ty lữ hành, cơ sở mua sắm chuẩn bị nguồn nhân lực, phân khu đón khách du lịch quốc tế theo quy định, đồng thời phải đáp ứng tốt các tiêu chí về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa - cho biết, từ những thành công trong việc mở cửa trở lại của thị trường khách du lịch nội địa, ngành du lịch Khánh Hòa đã và đang tập trung thu hút khách du lịch quốc tế thông qua triển khai hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa từ giữa tháng 11.2021.

“Trong quá trình khôi phục lại hoạt động du lịch nội địa và quốc tế, Khánh Hòa xác định sẽ khôi phục có lộ trình, giải pháp từng bước. Xác định thị trường nội địa giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn phục hồi ngành Du lịch. Cùng với đó, ngành Du lịch cũng theo dõi hướng dẫn của Chính phủ và Bộ VHTTDL trong việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế để từ đó có hướng dẫn phù hợp” - bà Nguyễn Thị Lệ Thanh chia sẻ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.

Việt Nam chính thức mở cửa du lịch nhận được sự quan tâm của quốc tế

Thanh Hương |

Việc Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3 nhận được sự quan tâm của quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo cụ thể chính sách thị thực khi mở cửa du lịch

Vương Trần |

Liên quan tới kế hoạch mở cửa du lịch, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương có báo cáo chi tiết về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.

Mở cửa du lịch quốc tế từ 15.3: Du khách không phải đăng ký tour, tuyến

Vương Trần |

Dự kiến, du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.

Việt Nam chính thức mở cửa du lịch nhận được sự quan tâm của quốc tế

Thanh Hương |

Việc Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3 nhận được sự quan tâm của quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo cụ thể chính sách thị thực khi mở cửa du lịch

Vương Trần |

Liên quan tới kế hoạch mở cửa du lịch, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương có báo cáo chi tiết về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.

Mở cửa du lịch quốc tế từ 15.3: Du khách không phải đăng ký tour, tuyến

Vương Trần |

Dự kiến, du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19.