Du lịch Ấn Độ: Xu hướng du lịch “chữa lành” thu hút du khách quốc tế

Hoàng Phong |

Xóa bỏ mệt mỏi, gạt hết lo âu với chuyến bay chỉ hơn 4 tiếng để tìm đến tại Ấn Độ là lựa chọn cho những ai muốn “lạc chân” vào không gian đủ yên tĩnh để cân bằng cảm xúc, tìm lại chính mình, hơn hết đó còn là hành trình “chữa lành” cả về thể chất lẫn tâm hồn.

Sau thời gian chôn chân bởi đại dịch, cũng như tâm lý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, xu hướng du lịch hướng đến tái tạo tâm và thân trở thành lựa chọn ưu tiên trong thời điểm hiện nay. Tại Ấn Độ, chính bởi ẩn mình giữa thiên nhiên hùng vĩ, du lịch “chữa lành” tại đây càng trở nên quyến rũ hơn hết dành cho những ai muốn tìm kiếm không gian yên bình, nạp lại năng lượng tích cực cho tinh thần và cơ thể để khám phá vạn điều mê hoặc từ “Đất Phật”.

Chỉ với hơn 4 tiếng bay thẳng, du khách Việt đã có thể đắm chìm vào một thế giới khác, đưa mình vào không gian với các điểm đến du lịch “chữa lành” mà ở đó những nỗi bận tâm đều theo dòng chảy an yên “trôi tuột” ra ngoài.

Kanha Shanti Vanam, Hyderabad

Kanha Shanti Vanam được biết đến là trung tâm thiền định lớn nhất thế giới. Chỉ cách sân bay Hyderabad chỉ với 45 phút đi xe, hiện du khách đã có thể đặt vé và bay thẳng đến thành phố Hyderabad với các đường bay thẳng mới của Vietjet từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Nguồn ảnh: heartfulness.org  Được bao trùm bởi thiên nhiên, cây cỏ, trung tâm thiền Kanha Shanti Vanam như một “thế giới khác” mà bất kỳ ai khi đặt chân đến đây đều chẳng muốn phá vỡ không khí đặc biệt này.
Nguồn ảnh: heartfulness.org Được bao trùm bởi thiên nhiên, cây cỏ, trung tâm thiền Kanha Shanti Vanam như một “thế giới khác” mà bất kỳ ai khi đặt chân đến đây đều chẳng muốn phá vỡ không khí đặc biệt này.

Tại Kanha Shanti Vanam, tất cả những người tìm kiếm sự an yên trên khắp thế giới đều được chào đón đến thiền trong sự thanh khiết và thánh thiện. Không có những bài tụng, thần chú hay các tư thế bắt buộc, tại đây mọi người sẽ được tiếp cận thiền Heartfulness - có nghĩa là kết hợp các yếu tố thể chất, tinh thần và tâm linh mà không cần bất kỳ sự áp đặc nào.

Trung tâm thiền quốc tế Osho, Pune, Mumbai

Nằm cách Mumbai khoảng 120km, trung tâm thiền quốc tế Osho được đặt trong một khuôn viên xinh đẹp Koregaon của thành phố Pune. Được bao quanh bởi vẻ đẹp tự nhiên, vừa nguyên sơ nhưng cũng vừa sang trọng, trung tâm thiền Osho mang đến cho du khách nhiều cảm xúc mới lạ khi ghé thăm tại đây.

Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest
Opt2 Nguồn ảnh: punetourism.co.in
Opt2 Nguồn ảnh: punetourism.co.in

Mỗi ngày tại đây có 10 buổi thiền bắt đầu từ 6 giờ sáng và bao gồm nhiều kiểu thiền khác nhau. Mỗi kiểu sẽ được thực hiện một ngày và tất cả đều nhằm mục đích sử dụng để thư giãn tâm trí và cơ thể. Du khách còn có thể tham gia vào các hoạt động như lễ hội, âm nhạc, khiêu vũ, được nghe các bài diễn thuyết về các chủ đề khác.

Trung tâm nghệ thuật Sống quốc tế, Bengaluru

Điểm ấn tượng đầu tiên cho những du khách khi đến đây chính là công trình kiến trúc của trung tâm Vishalakshi Mantap. Đây là một thiền đường bao gồm năm tầng với thiết kế là những cánh hoa sen bao quanh. Các biểu tượng của tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới được mô tả bên trong hội trường.

Nguồn ảnh: holidify.com
Nguồn ảnh: holidify.com

Bên cạnh các buổi thiền định thường xuyên, tại đây còn dạy các kỹ thuật thở đặc biệt gọi là Sudarshan Kriya và Pranayama. Đây là kỹ thuật có lợi cả về sức khỏe tinh thần và thể chất.

Du lịch y tế tại Ấn Độ - lựa chọn “chữa lành” thể chất hàng đầu thế giới

Bên cạnh du lịch chữa lành tâm hồn như hình thức du lịch thiền hay du lịch tâm linh vốn được biết đến từ lâu, ở Ấn Độ, xu hướng chữa lành thể chất thông qua du lịch y tế cũng là một hình thức được du khách quốc tế quan tâm trong hành trình “chữa lành”. Sở hữu chất lượng chăm sóc sức khỏe ở mức cao nhất với chi phí thấp nhất, du lịch y tế tại Ấn Độdần trở thành điểm đến đến du lịch y tế hàng đầu thế giới.

Theo ước tính, du khách có thể tiết kiệm lên đến từ 65% tới 90% tại Ấn khi so sánh với những nơi cung ứng dịch vụ y tế chất lượng khác trên thế giới.

Nguồn ảnh: apolloinformationcentre.com
Nguồn ảnh: apolloinformationcentre.com

Năm 2021 Bệnh viện Apollo, Ấn Độ trở thành bệnh viện châu Á đầu tiên thực hiện 4 kỹ thuật MitraClip liên tiếp trong một ngày

Ngoài ra, để càng thúc đẩy tăng số lượng khách du lịch y tế, hiện nay Ấn Độ đã sử dụng các phương pháp y học truyền thống vào chăm sóc sức khỏe như Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha và vi lượng đồng căn. Đây cũng là bước chuyển mới hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện, một lối sống đòi hỏi sức khỏe tinh thần và thể chất, đáp ứng nhu cầu “chữa lành” tâm và thân cho mọi du khách từ Ấn Độ.

Bên cạnh các đường bay thẳng kết nối đến 2 thành phố lớn là Mumbai và New Delhi, Vietjet đã mở thêm hàng loạt các đường bay mới kết nối du khách Việt với các thành phố thủ phủ của vùng Tây Ấn và Trung - Nam Ấn Độ gồm Ahmedabad, Hyderabad, Bangalore (Bengaluru) và chính thức nâng tổng mạng bay giữa Việt - Ấn lên 17 đường bay, giúp du khách có được đa dạng lựa chọn cho hành trình “xê dịch” đến “đất Phật”.

Chỉ với hơn 4 giờ bay cùng thời gian bay linh hoạt, thuận tiện, du khách có thể dễ dàng chìm đắm vào sự mê hoặc của Ấn Độ khi lựa chọn bay thẳng đến Ấn Độ cùng Vietjet với giá vé tiết kiệm chỉ từ 668.000 đồng, nhanh tay đặt vé tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air, Facebook Vietjet (mục “Đặt vé”) hoặc tại các đại lý và phòng vé chính thức toàn quốc và quốc tế.

Một điểm đến với muôn vàn trải nghiệm “chữa lành” và khám phá đầy mê hoặc, một điểm đến mà ở đó du khách tìm thấy được nhiều hơn những trải nghiệm du lịch là sự “chữa lành” cả về tâm hồn và thể chất, một điểm đến mà du khách Việt có thể dễ dàng kết nối chỉ với hơn 4 giờ bay và tận hưởng trọn vẹn vạn điều mê hoặc cùng chi phí đi lại siêu tiết kiệm, điều gì còn làm bạn chần chừ mà chưa đặt vé ngay hôm nay?

Hoàng Phong
TIN LIÊN QUAN

Vé 0đ đang chờ bạn trên 17 đường bay thẳng Vietjet đến Ấn Độ từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc

Hoàng Phong |

Vietjet hân hoan dành tặng khách hàng 18.688 vé máy bay siêu khuyến mãi chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) chào mừng 17 đường bay từ Hà Nội/ TP.HCM/ Đà Nẵng/ Phú Quốc đến 5 thành phố Ấn Độ New Delhi/ Mumbai/ Ahmedabad/ Hyderabad/ Bangalore.

Vietjet mở thêm 11 đường bay đưa khách Ấn Độ tới Việt Nam

Hoàng Phong |

Vietjet mở thêm loạt đường bay mới từ Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng, 3 thành phố lớn nhất Việt Nam đến các trung tâm kinh tế, văn hoá lớn của Ấn Độ gồm Ahmedabad, Hyderabad và Bangalore (Bengaluru).

TPHCM đón tiếp đoàn khách du lịch MICE lớn nhất đến từ Ấn Độ

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Ngày 16.7, Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng Tổ công tác du lịch MICE đã tổ chức lễ đón tiếp đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị) từ Ấn Độ đến TPHCM tham dự hội nghị từ ngày 15 - 18.7.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vé 0đ đang chờ bạn trên 17 đường bay thẳng Vietjet đến Ấn Độ từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc

Hoàng Phong |

Vietjet hân hoan dành tặng khách hàng 18.688 vé máy bay siêu khuyến mãi chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) chào mừng 17 đường bay từ Hà Nội/ TP.HCM/ Đà Nẵng/ Phú Quốc đến 5 thành phố Ấn Độ New Delhi/ Mumbai/ Ahmedabad/ Hyderabad/ Bangalore.

Vietjet mở thêm 11 đường bay đưa khách Ấn Độ tới Việt Nam

Hoàng Phong |

Vietjet mở thêm loạt đường bay mới từ Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng, 3 thành phố lớn nhất Việt Nam đến các trung tâm kinh tế, văn hoá lớn của Ấn Độ gồm Ahmedabad, Hyderabad và Bangalore (Bengaluru).

TPHCM đón tiếp đoàn khách du lịch MICE lớn nhất đến từ Ấn Độ

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Ngày 16.7, Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng Tổ công tác du lịch MICE đã tổ chức lễ đón tiếp đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị) từ Ấn Độ đến TPHCM tham dự hội nghị từ ngày 15 - 18.7.