Dự báo xuất khẩu thủy sản tăng khoảng 10% trong quý II/2021

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh trong quý I/2021 dù COVID-19 diễn biến phức tạp. Dự báo xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong quý II/2021.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) dự báo, xuất khẩu thủy sản trong quý II/2021 sẽ tiếp đà tăng trưởng khoảng 10% và đạt kim ngạch khoảng 2,1 tỉ USD. Trong đó, mặt hàng tôm được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan 10%, đạt 980 triệu USD.

Xuất khẩu hải sản quý II/2021 ước đạt 816 triệu USD, tăng 9,6%. Trong đó, xuất khẩu cá ngừ tăng 9%, các loại cá khác tăng 11%, mực bạch tuộc tăng 8% và nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 9%...

VASEP cũng đưa ra nhận định lạc quan về mặt hàng xuất khẩu cá tra và tôm. Thực tế giá trị xuất khẩu trong quý I/2021 cho thấy, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 344,2 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là các thị trường tiềm năng Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Mexico, Thái Lan, Clombia, Nga và UAE.

Dẫn số liệu mới nhất của Cục Nghề cá biển Hoa Kỳ (NMFS), Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT) cũng cho biết: Xuất khẩu 2 mặt hàng cá tra và tôm sang Mỹ nhiều tín hiệu lạc quan khi trong tháng 2.2021, Mỹ đã nhập khẩu 8.510 tấn phile cá tra đông lạnh trị giá 21,4 triệu USD.

Giá trung bình nhập khẩu của cá tra phile đông lạnh ở mức 2,51 USD/kg, tăng 2,44% so với tháng 1.2021. Trong tháng 2.2021, Mỹ cũng đã nhập khẩu 52.902 tấn tôm trị giá 450,8 triệu USD.

Bộ NNPTNT cũng kỳ vọng tăng xuất khẩu thủy sản sang các thị trường như: Đức, Đài Loan, Canada, Hàn Quốc…gồm các mặt hàng như cá tra, bạch tuộc, tôm.

Thống kê cho thấy, xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 đạt 2,39 tỉ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam.

Chỉ tính riêng tháng 4.2021, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng ước đạt 650 triệu USD. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 57,2% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Cũng trong 4 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nga tăng mạnh nhất, tăng tới 55%. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ quý I/2020 đạt 335,06 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020; xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU) đạt 237,82 triệu USD tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước;

Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 15,09% so với quý I/2020; xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, quý I/2021 đạt 161,28 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Dự báo Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo trong quý I/2021 mang về trên 1,01 tỉ USD. Dự báo xuất khẩu gạo quý II vẫn tiếp tục lạc quan do áp lực thiếu container giảm.

Việt Nam có đủ gạo để xuất khẩu, không cần tăng diện tích trồng lúa

Vũ Long |

Với sản lượng khoảng 43 triệu tấn lúa/năm, Việt Nam đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và còn dư khoảng 6,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu.

Kiểm soát giá xuất khẩu, ngăn “chảy máu” nguồn nguyên liệu ván bóc

Vũ Long |

Chi hội Gỗ dán vừa có văn bản gửi Viforest đề nghị kiến nghị Bộ Tài chính có biện pháp kiểm soát chặt giá mặt hàng ván bóc xuất khẩu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo trong quý I/2021 mang về trên 1,01 tỉ USD. Dự báo xuất khẩu gạo quý II vẫn tiếp tục lạc quan do áp lực thiếu container giảm.

Việt Nam có đủ gạo để xuất khẩu, không cần tăng diện tích trồng lúa

Vũ Long |

Với sản lượng khoảng 43 triệu tấn lúa/năm, Việt Nam đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và còn dư khoảng 6,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu.

Kiểm soát giá xuất khẩu, ngăn “chảy máu” nguồn nguyên liệu ván bóc

Vũ Long |

Chi hội Gỗ dán vừa có văn bản gửi Viforest đề nghị kiến nghị Bộ Tài chính có biện pháp kiểm soát chặt giá mặt hàng ván bóc xuất khẩu.