Dự báo thế giới thiếu 7 triệu tấn gạo, cơ hội cho xuất khẩu gạo Việt Nam

YẾN PHƯƠNG |

Tại Hội nghị Đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm 2023, Quý I năm 2024 và Bàn định hướng xuất khẩu gạo trong thời gian tới do Bộ Công Thương tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 26.4, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh Sơn thông tin về tình hình thị trường và dự báo xuất khẩu gạo năm 2024.

Xuất khẩu khoảng 7,6 triệu tấn gạo

Về tình hình sản xuất trong nước, sản lượng gạo hàng hóa xuất khẩu chủ yếu tập trung ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); các vùng khác chủ yếu phục vụ cho tiêu thụ nội địa. Tổng khối lượng gạo hàng hóa cho xuất khẩu tại các tỉnh vùng ĐBSCL năm 2024 ước đạt khoảng 7,6 triệu tấn.

Ảnh: Mỹ Ly
Thu hoạch vụ lúa Đông Xuân năm 2024 tại ĐBSCL. Ảnh: Mỹ Ly

Đối với giá thóc, gạo thị trường nội địa, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tuần từ 11.4 - 18.4.2024, giá lúa gạo nội địa bắt đầu đi ngang, điều chỉnh tăng nhẹ so với tuần trước do nguồn cung tại khu vực ĐBSCL không còn nhiều.

Bình quân giá lúa tươi tại ruộng đang ở mức 8.000 đồng/kg, tăng 214 đồng/kg so với tuần trước; gạo nguyên liệu (lứt loại 1) ở mức 11.658 đồng/kg, tăng 75 đồng/kg; gạo thành phẩm 5% tấm ở mức 14.100 đồng/kg, tăng 282 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích gieo trồng lúa vụ Hè Thu năm nay ở khu vực ĐBSCL tính đến nay đã đạt khoảng 236 nghìn ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong điều kiện bình thường, với mức sản lượng dự kiến, sau khi đã để tiêu dùng nội địa thì có thể xuất khẩu được khoảng 7,6 triệu tấn gạo trong năm 2024.

Cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường trên thế giới vẫn được dự báo ở mức cao hơn tổng cung toàn cầu nên giá gạo xuất khẩu vẫn được kỳ vọng tăng.

Cơ hội cho xuất khẩu gạo của Việt Nam

Về tình hình thị trường thương mại gạo thế giới, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), nguồn cung gạo toàn cầu được dự báo sẽ không còn dồi dào khi nguồn cung chính chiếm tới 40% sản lượng toàn cầu là Ấn Độ sẽ giảm 4 triệu tấn so với niên vụ trước, chỉ còn 132 triệu tấn; các thị trường khác như Philippines, Indonesia, Thái Lan, Campuchia,… cũng được dự báo giảm sản lượng do tác động của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023 - 2024 sẽ đạt gần 518 triệu tấn, trong khi tổng mức tiêu thụ là 525 triệu tấn. Như vậy, dự báo thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 7 triệu tấn gạo trong năm 2024. Điều này tạo ra cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam.

Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh Sơn cho rằng, so với tổng quan năm 2023, hoạt động xuất khẩu trong những tháng đầu tiên của năm 2024 đã có dấu hiệu khá khả quan. Bối cảnh kinh tế thế giới dần có yếu tố tích cực hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hiện Việt Nam tiếp tục tích cực đàm phán, trao đổi song phương với các đối tác nhập khẩu (Indonesia, Malaysia) về việc xem xét tiến tới ký kết Bản ghi nhớ thương mại gạo, tạo môi trường ổn định bền vững về thương mại gạo cho doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, các yếu tố của biến đổi khí hậu như nhiệt độ trung bình tăng cao, thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ, thiên tai,... đã tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất nông nghiệp trên thế giới; làm giảm nguồn cung nhiều mặt hàng, trong đó có gạo, nâng giá các mặt hàng này trên thị trường thế giới, đồng thời tạo ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận và trở thành nhà cung cấp thay thế tại nhiều thị trường.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết quý I năm 2024, xuất khẩu gạo tăng 17,6% về lượng và tăng 23,6% về giá so với cùng kỳ năm trước; đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương gần 1,43 tỉ USD.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 26.4, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phối hợp với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị Đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm 2023, quý I/2024 và bàn định hướng xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Nhu cầu xuất khẩu gạo tăng, gạo Việt tiếp tục thắng thầu

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 40% về giá trị và tăng 12% về lượng trong 3 tháng đầu năm 2024. Hiện nguồn cung lúa gạo dồi dào đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

Giá gạo giảm chỉ là tạm thời, xuất khẩu gạo vẫn lạc quan trong năm 2024

Vũ Long |

Mặc dù giá gạo giảm, nhưng các thương nhân nhận định chỉ là tạm thời, xuất khẩu gạo vẫn tăng mạnh trong năm 2024 do nhu cầu thế giới vẫn cao, nguồn cung hạn chế.

Củng cố hồ sơ xử lý vi phạm của chủ đầu tư 400 biệt thự bỏ hoang ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Hiện, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bình Dương và Công ty Đệ Tam - hai chủ đầu tư của lô 400 biệt thự bỏ hoang ở TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Du khách vượt trăm km tham quan Dinh Độc Lập dịp lễ 30.4 trong niềm tự hào

Ngọc Linh |

Nhiều du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc không ngại vượt đường xa trong kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đến tham quan Dinh Độc Lập (TP.HCM) với niềm tự hào, xúc động.

Giá vàng phá đỉnh, cửa hàng không còn vàng nhẫn để bán

Đền Phú |

Ngày 27.4, giá vàng thế giới tăng cao. Trong nước, giá vàng SJC neo cao trên ngưỡng 83-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng SJC quanh ngưỡng 74,5-76,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhiều cửa hàng kinh doanh cháy hàng vàng nhẫn tròn trơn 9999.

Xếp hàng đợi có bàn ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội

Nhật Minh - Khánh An |

Hà Nội - Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người dân đổ về các trung tâm thương mại lớn ở Thủ đô để vui chơi và tránh nóng. Nhiều người dân phải xếp hàng dài tại các khu vui chơi, quán ăn.

Hàng nhập khẩu được miễn thuế đổ bộ Tiktok shop, Shopee, hàng nội bị đè bẹp

Cường Ngô |

TikTok shop là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên "khai sinh" ra hình thức bán hàng qua các phiên livestream. Cũng từ đó, những con số doanh thu kỷ lục được ghi nhận gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, việc kiếm tiền trên nền tảng mạng xã hội liệu có đơn giản đến như vậy?

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 26.4, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phối hợp với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị Đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm 2023, quý I/2024 và bàn định hướng xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Nhu cầu xuất khẩu gạo tăng, gạo Việt tiếp tục thắng thầu

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 40% về giá trị và tăng 12% về lượng trong 3 tháng đầu năm 2024. Hiện nguồn cung lúa gạo dồi dào đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

Giá gạo giảm chỉ là tạm thời, xuất khẩu gạo vẫn lạc quan trong năm 2024

Vũ Long |

Mặc dù giá gạo giảm, nhưng các thương nhân nhận định chỉ là tạm thời, xuất khẩu gạo vẫn tăng mạnh trong năm 2024 do nhu cầu thế giới vẫn cao, nguồn cung hạn chế.