Dự báo chứng khoán tuần 6 - 10.3: Khó lướt sóng khi rủi ro tăng dần

Đức Mạnh |

Dù thị trường chứng khoán có những nhịp hồi nảy lên nhưng thanh khoản cạn dần cho thấy cơ hội tham gia lướt sóng ngắn hạn sẽ khó dần.

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch 27.2 - 3.3 đầy giằng co quanh vùng điểm 1.020. VN-Index liên tục rung lắc khi đóng tuần giảm 1,42% so với tuần trước, tương đương 14,79 điểm xuống 1.024,77 điểm. Tâm lý giằng co giữa phe mua và phe bán vẫn được thể hiện rõ qua việc thanh khoản bán chủ động liên tiếp xuất hiện trở lại khi VN-Index bật nảy phục hồi.

Dòng tiền hụt hơi với khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 410 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 18,94% so với tuần giao dịch trước.

 
Diễn biến của chỉ số chứng khoán VN-Index. Ảnh: fireant.vn

Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng đến VN-Index trong tuần có đến 4 ngành, bao gồm bất động sản (VHM, VRE, VIC), thực phẩm và đồ uống (MSN, VNM), ngân hàng (CTG, BID, HDB, TCB) và vận tải (VJC). Điều này phản ánh áp lực bán có dấu hiệu lan tỏa trên diện rộng. Chiều tăng điểm dẫn đầu là 3 mã VCB, HVN và SAB nhưng tổng mức ảnh hưởng chỉ đạt 1,4 điểm.

Phía dòng tiền ngoại cũng không có gì thay đổi khi bán ròng 5 phiên liên tiếp với tổng giá trị đạt gần 1.200 tỉ đồng.

Có thể thấy VN-Index đã hồi phục trong tuần nhưng vẫn không thể giúp chỉ số thoát khỏi tuần giảm điểm thứ 2 liên tiếp. Chứng khoán Mirea Asset lo ngại diễn biến suy giảm khối lượng giao dịch của phiên ngày 2.3 khi thanh khoản giảm về mức thấp nhất từ 2021. Nhịp hồi phục giúp xu hướng ngắn hạn duy trì trạng thái đi ngang nhưng diễn biến cạn thanh khoản sẽ khó tạo ra những cơ hội tham gia lướt sóng ngắn hạn. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn đang ở mức trung tính.

Về góc nhìn kỹ thuật, áp lực bán quay trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần khiến VN-Index hình thành nến đỏ giảm điểm tiêu cực. Tại khung đồ thị ngày, các chỉ báo vẫn đồng loạt hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng. Bên cạnh đó, việc Bollinger band đang có xu hướng mở xuống phía dưới cho thấy rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên.

Chứng khoán VCBS nhận định hỗ trợ gần nhất của thị trường vẫn đang nằm quanh khu vực 1.020 điểm. Trong trường hợp tích cực, VN-Index sẽ kiểm tra lại vùng điểm này và bật hồi tạo phân kỳ dương 3 đoạn. Khi đó nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc mở vị thế thêm từ 10 - 20% đối với những cổ phiếu đã khả dụng trong danh mục. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến chỉ số chung giảm dưới hỗ trợ, các nhà đầu tư nên nâng cao tỉ trọng tiền mặt kịp thời để hạn chế rủi ro trong ngắn hạn.

Với góc nhìn trung - dài hạn, Chứng khoán SHS cho rằng, thị trường chưa thể tạo xu hướng tăng trong ngắn hạn. VN-Index cần thời gian tích lũy tương đối dài sau khi hình thành đáy để có thể tạo uptrend mới.

"Tình hình vĩ mô thời gian tới vẫn là ẩn số khó dự đoán, đặc biệt là ở thị trường tín dụng, trái phiếu cũng như nguy cơ kinh tế toàn cầu suy thoái và cuộc chiến Nga - Ukraina tiếp tục leo thang. Xét tổng thể thì mặt bằng giá cổ phiếu hiện tại đang khá hấp dẫn cho đầu tư trung - dài hạn, mặt khác đang có nhiều dòng cổ phiếu chủ chốt vận động tích cực như ngân hàng, công nghệ", chuyên gia của SHS nhận định.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thiếu thông tin hỗ trợ thị trường tiếp tục lùi sâu

Gia Miêu - Chân Phúc |

Bức tranh thị trường chứng khoán trong tuần qua cho thấy triển vọng của VN-Index tiếp tục xấu khi đà giảm chưa có dấu hiệu dừng lại trong bối cảnh thị trường không có nhiều thông tin hỗ trợ. Khối lượng giao dịch suy giảm và khối ngoại bán ròng càng làm cho tình hình bi quan hơn. Đà hồi phục không thể trụ vững tới cuối tuần khi không có nhiều thông tin hỗ trợ trên thị trường.

Nhận định chứng khoán 27.2 - 3.3: Thị trường tiếp tục bi quan

Thái Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua từ 27.2 - 3.3, tiếp tục trải qua nhiều phiên biến động khi NĐT vẫn đang chờ đợi và quan sát trong giai đoạn trống thông tin. Đặc biệt khối ngoại liên tục có những phiên bán ròng khiến VN-Index lùi về mốc 1.024 điểm ngay trong những phiên đầu tháng 3.

Lợi nhuận từ tiền gửi tiết kiệm đang hấp dẫn hơn đầu tư chứng khoán

Đức Mạnh |

So với P/E của VN-Index hiện là 8,4% (chưa bao gồm tỉ suất cổ tức là 1,7%) thì lãi suất tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng nhỏ ở khoảng 9,5% đang tương đối hấp dẫn cùng với rủi ro rất thấp.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Chứng khoán: Thiếu thông tin hỗ trợ thị trường tiếp tục lùi sâu

Gia Miêu - Chân Phúc |

Bức tranh thị trường chứng khoán trong tuần qua cho thấy triển vọng của VN-Index tiếp tục xấu khi đà giảm chưa có dấu hiệu dừng lại trong bối cảnh thị trường không có nhiều thông tin hỗ trợ. Khối lượng giao dịch suy giảm và khối ngoại bán ròng càng làm cho tình hình bi quan hơn. Đà hồi phục không thể trụ vững tới cuối tuần khi không có nhiều thông tin hỗ trợ trên thị trường.

Nhận định chứng khoán 27.2 - 3.3: Thị trường tiếp tục bi quan

Thái Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua từ 27.2 - 3.3, tiếp tục trải qua nhiều phiên biến động khi NĐT vẫn đang chờ đợi và quan sát trong giai đoạn trống thông tin. Đặc biệt khối ngoại liên tục có những phiên bán ròng khiến VN-Index lùi về mốc 1.024 điểm ngay trong những phiên đầu tháng 3.

Lợi nhuận từ tiền gửi tiết kiệm đang hấp dẫn hơn đầu tư chứng khoán

Đức Mạnh |

So với P/E của VN-Index hiện là 8,4% (chưa bao gồm tỉ suất cổ tức là 1,7%) thì lãi suất tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng nhỏ ở khoảng 9,5% đang tương đối hấp dẫn cùng với rủi ro rất thấp.