Dự án Nhà máy điện khí LNG tỉ đô tại Bạc Liêu đang gặp khó

NHẬT HỒ |

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW đang gặp khó khăn. Trong đó việc đàm phán giá bán điện, mua điện chưa thống nhất, những cam kết sau vận hành khiến nhà đầu tư lo lắng. Trước khó khăn này, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức kiến nghị đưa dự án vào danh mục cần tháo gỡ khó khăn của Chính phủ.

Hàng loạt vướng mắc ngoài khả năng của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, dự án chỉ còn 5% thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến sẽ khởi công vào quý 4 năm 2021 sau khi đã hoàn thành. Tuy nhiên, 5% vướng mắc này, hiện tỉnh Bạc Liêu không thể tháo gỡ được mà cần cấp cao hơn.

Hiện tại dự án có đến 7 nội dung vướng mắc đến quá trình chuẩn bị đầu tư như: Bổ sung quy hoạch đường dây truyền tải Bạc Liêu – Thốt Nốt – Đức Hòa – Cầu Bông cùng các hạng mục liên quan chưa được Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Dự án LNG Bạc Liêu được rất nhiều kỳ vọng, hiện nay đang gặp khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Ảnh: Phối cảnh dự án
Dự án LNG Bạc Liêu được rất nhiều kỳ vọng, hiện nay đang gặp khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Ảnh: Phối cảnh dự án

Bổ sung kho cảng nhận LNG của Dự án vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2051 cũng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể.

Ngoài ra các thủ tục cần có như: Bổ sung kho cảng nhận LNG của dự án vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long; thỏa thuận hàng hải với Cục Hàng hải Việt Nam cho kho cảng nhận LNG của dự án cũng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch...

Liên quan đến việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận giữa nhà nước và nhà đầu tư cho đến tháng 9.2021 có đến 11 nội dung cần tháo gỡ. Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến tính pháp lý trong hợp đồng mua bán điện của dự án.

Hi vọng sẽ sớm được tháo gỡ

Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc Trung tâm Nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu do Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd (DOE) của Singapore làm chủ đầu tư và Tập đoàn Bechtel (Mỹ) là tổng thầu EPC. Đây được xem là dự án đầu tư trực tiếp 100% vốn nước ngoài lớn nhất ĐBSCL tính tới thời điểm này, với tổng mức đầu tư trên 4 tỉ USD.

Dự án Nhiệt điện khí hóa lỏng  LNG Bạc Liêu hiện còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Ảnh: Nhật Hồ
Dự án Nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Bạc Liêu hiện còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Ảnh: Nhật Hồ

Dự án có tổng công suất thiết kế 3.200 MW trên diện tích đất 70ha tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; trạm tiếp nhận và lưu trữ nhiên liệu có diện tích nổi FSU hoặc trạm lưu trữ và tái hóa khí nổi FSRU khoảng 100ha mặt biển có công suất lưu trữ từ 150.000 đến 174.000m3 khí LNG; trạm tái hóa khí và 35km đường ống dẫn khí áp suất cao.

Dự án được cấp chứng nhận đầu tư vào tháng 1 năm 2020, nhà đầu tư có 12 tháng để hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án vào đầu năm 2021. Dự kiến đến đầu năm 2024, tổ máy tua-bin khí giai đoạn 1 (công suất 750 MW) sẽ vận hành và tiếp tục xây lắp, đưa vào vận hành các tổ máy còn lại của dự án để đạt đủ công suất 3.200 MW trước tháng 12.2027.

Dự án là niềm kỳ vọng của người dân Bạc Liêu, bởi khi đi vào hoạt động nguồn thu ngân sách từ dự án đủ để tỉnh Bạc Liêu tự cân đối ngân sách.

Trước những khó khăn này, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu hi vọng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng các bộ, ngành trung ương sớm tháo gỡ để dự án sớm được khởi động như kế hoạch.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu bác thông tin phong tỏa toàn thành phố từ ngày 14.9

NHẬT HỒ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm đối tượng phát tán tin giả, tin sai sự thật liên quan đến việc phong tỏa thành phố Bạc Liêu vào ngày 14.9, gây hoang mang trong dư luận.

Phong tỏa Trường Đại học Bạc Liêu, siết chặt công tác phòng dịch

NHẬT HỒ |

Sáng 14.9, lần đầu tiên trong đợt dịch thứ 4, chỉ riêng TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận 34 ca dương tính. Trong đó, có đến 13 ca ngoài cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Bạc Liêu: Xuất hiện 12 F0, huyện Hòa Bình trở lại giãn cách theo Chỉ thị 16

NHẬT HỒ |

Ngày 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định áp dụng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn huyện Hòa Bình. Thời gian thực hiện từ 19 giờ ngày 13.9.2021 đến khi có thông báo mới.

Bạc Liêu chính thức “cấm biển” để phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu chính thức cấm người và phương tiện, tàu cá vào các cửa biển, cửa sông trên địa bàn toàn tỉnh. Những tàu cá của tỉnh đã ra khơi rồi, khi trở vào không được tiếp tục ra khơi.

Xây dựng không kịp tiến độ nhiều dự án điện gió miền Tây xin gia hạn

NHẬT HỒ |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn tới tiến độ cung cấp turbine gió bị ảnh hưởng, nhiều dự án điện gió đứng trước khả năng chậm tiến độ vận hành. Nhiều tỉnh miền Tây kiến nghị gia hạn thời gian áp dụng cơ chế giá FIT đối với các dự án trực thuộc địa bàn.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bạc Liêu bác thông tin phong tỏa toàn thành phố từ ngày 14.9

NHẬT HỒ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm đối tượng phát tán tin giả, tin sai sự thật liên quan đến việc phong tỏa thành phố Bạc Liêu vào ngày 14.9, gây hoang mang trong dư luận.

Phong tỏa Trường Đại học Bạc Liêu, siết chặt công tác phòng dịch

NHẬT HỒ |

Sáng 14.9, lần đầu tiên trong đợt dịch thứ 4, chỉ riêng TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận 34 ca dương tính. Trong đó, có đến 13 ca ngoài cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Bạc Liêu: Xuất hiện 12 F0, huyện Hòa Bình trở lại giãn cách theo Chỉ thị 16

NHẬT HỒ |

Ngày 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định áp dụng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn huyện Hòa Bình. Thời gian thực hiện từ 19 giờ ngày 13.9.2021 đến khi có thông báo mới.

Bạc Liêu chính thức “cấm biển” để phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu chính thức cấm người và phương tiện, tàu cá vào các cửa biển, cửa sông trên địa bàn toàn tỉnh. Những tàu cá của tỉnh đã ra khơi rồi, khi trở vào không được tiếp tục ra khơi.

Xây dựng không kịp tiến độ nhiều dự án điện gió miền Tây xin gia hạn

NHẬT HỒ |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn tới tiến độ cung cấp turbine gió bị ảnh hưởng, nhiều dự án điện gió đứng trước khả năng chậm tiến độ vận hành. Nhiều tỉnh miền Tây kiến nghị gia hạn thời gian áp dụng cơ chế giá FIT đối với các dự án trực thuộc địa bàn.