Đột phá từ khâu nào để mở cửa lại thị trường TPHCM?

Thế Lâm |

TPHCM đã có kế hoạch từng bước mở cửa lại kinh tế theo 3 giai đoạn. Trong định hướng đó, từ ngày hôm nay 16.9, dịch vụ shipper giao hàng liên quận đã được phép hoạt động trở lại sau một quãng thời gian khá dài gián đoạn.

Đối với việc lưu thông hàng hóa trên thị trường trong hoàn cảnh bình thường, dịch vụ vận chuyển và giao nhận hàng hóa đã rất quan trọng. Song trong bối cảnh giãn cách nghiêm ngặt “ai ở đâu ở yên đó”, dịch vụ shipper càng quan trọng gấp bội vì đây chính là kênh vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu, thực phẩm từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng.

Không được giao hàng liên quận, hàng quán, cửa hàng bán online được mở cũng không phát huy hết khả năng, công suất cung ứng nhu yếu phẩm và thực phẩm trong mùa dịch. Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng gặp khó khăn và thiếu thốn khi không thể đặt mua được những thứ mình đang cần chỉ vì các nhà cung cấp ở khác quận huyện nên không thể giao hàng được.

Trong kế hoạch mở cửa lại thị trường nói riêng và kinh tế nói chung tại TPHCM, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa không chỉ gói gọn tại thành phố với phạm vi nội quận/huyện hay liên quận/huyện mà còn phải tháo gỡ các khó khăn, trở ngại về lưu thông, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh.

TPHCM là thị trường lớn nhất nước, là công xưởng sản xuất hàng hóa hàng đầu. Doanh nghiệp tại TPHCM sản xuất ra hàng hóa để xuất khẩu, bán và lưu thông đến khắp cả nước. Và ngược lại, nguồn nguyên liệu, lượng nông sản các nơi tập trung về thành phố cũng rất lớn. Vì thế, nếu TPHCM mở mà các địa phương khác thắt, hoặc mỗi địa phương một quy định riêng gây cản trở cho việc lưu thông hàng hóa thì chuỗi cung ứng nguyên liệu, sản phẩm và hàng hóa sẽ tiếp tục bị đứt gãy, ách tắc, ảnh hưởng đến việc phục hồi của nền kinh tế.

Còn hệ lụy đối với doanh nghiệp là hàng hóa tồn kho, không có doanh thu trả nợ ngân hàng, bị nợ quá hạn lưu vào hệ thống sẽ rất khó được vay để phát triển kinh doanh về sau. Cùng với đó, hàng hóa cũng lưu ở cảng, chi phí lưu kho càng lâu càng tăng lên.

Lãnh đạo một doanh nghiệp tại TP HCM cho hay: “Cùng với việc cần tháo gỡ các điều kiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa trong phạm vi TPHCM và liên tỉnh, theo tôi cũng cần sớm cho các ngành hàng được bán online trở lại bình thường. Doanh nghiệp được bán online tạo đà cho việc phục hồi thị trường và nền kinh tế, đồng thời cũng có doanh thu để trả lương cho người lao động và chi trả các chi phí khác”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Shipper hồ hởi với nhiều đơn hàng ngày đầu tiên giao liên quận ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Ngày 16.9, hàng trăm tài xế xe công nghệ (shipper) ở TPHCM vui mừng khi nhận giấy xét nghiệm âm tính và bắt đầu mở ứng dụng nhận đơn. Các tài xế đã nhận được nhiều đơn hàng giao liên quận và phấn khởi vì không gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.

Ngày đầu được giao hàng liên quận ở TPHCM, nhiều shipper chưa dám nhận đơn

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Hôm nay (16.9) là ngày đầu tiên TPHCM cho tài xế công nghệ (shipper) hoạt động liên quận trở lại. Nhiều shipper hồ hởi vì có thể nhận nhiều đơn hàng hơn, trong khi một số khác chưa dám nhận đơn chạy liên quận.

Tiếp tục giãn cách đến hết tháng 9, TPHCM không triển khai đại trà “Thẻ xanh COVID”

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Lúc 19h tối ngày 15.9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình sẽ chủ trì buổi họp báo thông tin nhiều nội dung quan trọng để triển khai từ 0h ngày 16.9.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Shipper hồ hởi với nhiều đơn hàng ngày đầu tiên giao liên quận ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Ngày 16.9, hàng trăm tài xế xe công nghệ (shipper) ở TPHCM vui mừng khi nhận giấy xét nghiệm âm tính và bắt đầu mở ứng dụng nhận đơn. Các tài xế đã nhận được nhiều đơn hàng giao liên quận và phấn khởi vì không gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.

Ngày đầu được giao hàng liên quận ở TPHCM, nhiều shipper chưa dám nhận đơn

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Hôm nay (16.9) là ngày đầu tiên TPHCM cho tài xế công nghệ (shipper) hoạt động liên quận trở lại. Nhiều shipper hồ hởi vì có thể nhận nhiều đơn hàng hơn, trong khi một số khác chưa dám nhận đơn chạy liên quận.

Tiếp tục giãn cách đến hết tháng 9, TPHCM không triển khai đại trà “Thẻ xanh COVID”

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Lúc 19h tối ngày 15.9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình sẽ chủ trì buổi họp báo thông tin nhiều nội dung quan trọng để triển khai từ 0h ngày 16.9.