Dòng tiền sẽ chảy vào chứng khoán sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất?

Lan Hương |

Lần thứ 3 trong năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạ lãi suất. Vậy động thái này tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán và nhóm cổ phiếu ngân hàng?

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Phan Linh - CEO của Công ty tư vấn đầu tư Take Profit Việt Nam - cho biết: "Khi lãi suất tiền gửi giảm, có những ngân hàng giảm lãi suất huy động giảm về mức dưới 4% trong bối cảnh lạm phát năm nay được dự báo dưới 4%. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu thấy rằng kênh tiết kiệm không đem lại cho họ lợi suất mong muốn, kênh tích lũy truyền thống giờ đã không còn hấp dẫn với đại đa số người dân.

Theo hiệu ứng tâm lý thị trường tài chính, chứng khoán phản ứng tích cực ngay sau tin này. Nhưng thực tế thì để một chính sách tiền tệ có hiệu ứng với nền kinh tế sẽ có độ trễ 6 tháng - 1 năm".

“Gần đây, tôi thấy rất nhiều nhà đầu tư F0 quan tâm đến thị trường chứng khoán. Từ tháng 4 đến nay, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới luôn ở mức cao kỷ lục trên 27.000 tài khoản mới/tháng.

Với mức lãi suất huy động thấp cùng sự tăng giá tích cực của thị trường chứng khoán giai đoạn gần đây, tôi tin rằng dòng tiền từ kênh tiết kiệm vẫn sẽ tiếp tục dịch chuyển sang. Đặc biệt khi các kênh đầu tư khác như tiền gửi, trái phiếu, bất động sản đến nay cũng không thực sự hấp dẫn. Đầu tư vào vàng, theo tôi, cũng là một kênh đầu tư tiềm năng trong năm 2021”, ông Phan Linh cho biết.

Lãi suất điều hành hạ sẽ tác động ra sao đến cổ phiếu ngành ngân hàng? Ông Phan Linh cho rằng: "Việc hạ lãi suất điều hành và huy động ngắn hạn sẽ làm biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng cải thiện. Tuy nhiên với tình trạng tắc nghẽn tín dụng và dư thừa thanh khoản như hiện nay thì nó cũng không làm ảnh hương quá nhiều đến doanh thu lợi nhuận của dòng ngân hàng thời gian tới.

Khi được hỏi về đánh giá tác động của việc NHNN hạ lãi suất đối với nền kinh tế, ông Phan Linh cho biết: “Việc hạ lãi suất điều hành mới đây, theo tôi, chưa phải là biện pháp “gãi đúng chỗ ngứa”. Câu hỏi đặt ra là lãi suất huy động giảm nhưng vì sao trên thực tế lãi suất cho vay ra vẫn cao? Nguyên nhân do hệ thống ngân hàng vẫn đang bị dư thừa thanh khoản khi mà việc cho vay ra bị ùn ứ.

Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu 2020 chỉ ở mức 6,09% so với 2019 là 8,51%. Các ngân hàng thương mại cũng lo sợ giải ngân những khoản vay mới vì lo sợ nợ xấu trong giai đoạn kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Nhu cầu vay của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải là không có nhưng việc giải ngân không đơn giản”.

Phản ứng trước thông tin hạ lãi suất của NHNN, phiên giao dịch ngay phiên sau đó, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm. Cổ phiếu ngành ngân hàng như CTG (+0,2%), BID (+0,4%) đồng loạt tăng giá.

Tương tự, cổ phiếu ngành chứng khoán tăng mạnh ở SSI (+5%), HCM (+5,5%) nhờ hưởng lợi từ thông tin NHNN hạ lãi suất, cùng kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng mạnh. Cổ phiếu dầu khí tăng giá ở PVD (+0,9%), PVS (+2,2%) nhờ diễn biến hồi phục của giá dầu thế giới.

Báo cáo của Fitch Ratings với đánh giá ngành hàng không của Việt Nam sẽ phục hồi nhanh hơn các nước Đông Nam Á khác giúp cổ phiếu ngành này tăng giá ở HVN (+2,2%), VJC (+0,9%).

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất lần 3, đầu ra tín dụng vẫn yếu

Lan Hương |

Mặc dù, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, đại diện NHNN cho biết :“NHNN đã giảm các lãi suất điều hành, từ đó giảm trần lãi suất huy động, tạo điều kiện hỗ trợ khó khăn chi phí vay vốn với các DN và người dân”. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia phân tích từ SSI: “Lãi suất tiền gửi sẽ không thay đổi nhiều sau quyết định của NHNN. Yếu tố chính tác động đến lãi suất tiền gửi thời gian tới vẫn là đầu ra tín dụng”.

Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất tháng 10.2020?

Lan Hương |

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất trên thị trường ngân hàng hiện ở mức 6,49%/năm.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành

Lan Hương |

Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa công bố giảm lãi suất kể từ ngày 1.10.2020.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất lần 3, đầu ra tín dụng vẫn yếu

Lan Hương |

Mặc dù, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, đại diện NHNN cho biết :“NHNN đã giảm các lãi suất điều hành, từ đó giảm trần lãi suất huy động, tạo điều kiện hỗ trợ khó khăn chi phí vay vốn với các DN và người dân”. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia phân tích từ SSI: “Lãi suất tiền gửi sẽ không thay đổi nhiều sau quyết định của NHNN. Yếu tố chính tác động đến lãi suất tiền gửi thời gian tới vẫn là đầu ra tín dụng”.

Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất tháng 10.2020?

Lan Hương |

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất trên thị trường ngân hàng hiện ở mức 6,49%/năm.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành

Lan Hương |

Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa công bố giảm lãi suất kể từ ngày 1.10.2020.