Đồng Tháp: Xoài cát Chu xuất ngoại với giá trên 10 Euro/kg

LĐ |

Đồng ThápXoài cát Chu tỉnh Đồng Tháp được bán với giá trên 10 Euro/kg.

Ngày 19.2, UBND tỉnh Đồng Tháp làm lễ công bố xuất khẩu lô hàng xoài cát Chu sang Châu Âu. Theo đó, Công ty Cổ phần Cánh Cổng Vàng Việt Nam và Công ty TNHH Westernfarm (huyện Cao Lãnh) phối hợp thực hiện xuất khẩu xoài cát Chu do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) cung ứng.

Thực hiện nghi thức đưa lô hàng xoài cát Chu của Đồng Tháp xuất sang Châu Âu. Ảnh: AN
Thực hiện nghi thức đưa lô hàng xoài cát Chu của Đồng Tháp xuất sang Châu Âu. Ảnh: AN

Đây là lô xoài xuất khẩu đầu năm 2022 của Đồng Tháp sang thị trường Châu Âu (Hà Lan), với số lượng 03 tấn xoài Cát Chu. Bao gồm 1,5 tấn xoài cát Chu da vàng và 1,5 tấn xoài cát Chu da xanh.

Được biết, mức giá đơn vị này xuất khẩu là trên 10 Euro/kg. Từ nay đến đầu tháng 3.2022, đơn vị này sẽ xuất khẩu thêm lô xoài bằng đường biển với khối lượng 8 tấn. Đây được xem là sự kiện mở rộng cánh cổng xuất khẩu xoài Đồng Tháp nói riêng, Việt Nam nói chung vào các thị trường khó tính khác trên thế giới.

Cận cảnh xoài cát tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LĐ
Cận cảnh xoài cát tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LĐ

Trước đó, vào năm 2019, tỉnh Đồng Tháp đã làm lễ Công bố xuất khẩu lô Xoài Việt Nam đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ. Cũng trong năm này, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của Đồng Tháp - Đất Sen hồng.

Đồng Tháp có diện tích trồng xoài hơn 13.000 ha, sản lượng trên 130.000 tấn/năm, đứng đầu trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Xoài cũng là một trong những ngành hàng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Vùng xoài cát ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LĐ
Vùng xoài cát ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LĐ

Ngoài mặt hàng xoài, trong thời gian tới, Công ty còn có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng như nhãn, sầu riêng, mít, ổi, mãng cầu... theo định hướng liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất để hướng tới xuất khẩu sang thị trường Châu Âu cũng như nhiều quốc gia trên thế giới một cách ổn định và bền vững.

TIN LIÊN QUAN

Tận hưởng vị chua ngọt hấp dẫn với bắp bò trộn xoài xanh tự làm

Anh Vũ |

Món nộm cực đơn giản với xoài xanh cùng bắp bò nhưng lại cực kỳ hấp dẫn và kích thích vị giác.

Lùi Lễ hội Xoài để chuẩn bị tốt hơn việc đưa xoài Việt ra biển lớn

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tỉnh Đồng Tháp lùi Lễ hội Xoài sang 2023 là để chuẩn bị tốt hơn cho hành trình đưa xoài Việt ra "biển lớn".

Trung Quốc chỉ tạm dừng thông quan xe xoài Việt Nam trong vòng 7 ngày

Vũ Long |

Trung Quốc đang tạm dừng thông quan tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đối với mặt hàng xoài của Việt Nam.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tận hưởng vị chua ngọt hấp dẫn với bắp bò trộn xoài xanh tự làm

Anh Vũ |

Món nộm cực đơn giản với xoài xanh cùng bắp bò nhưng lại cực kỳ hấp dẫn và kích thích vị giác.

Lùi Lễ hội Xoài để chuẩn bị tốt hơn việc đưa xoài Việt ra biển lớn

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tỉnh Đồng Tháp lùi Lễ hội Xoài sang 2023 là để chuẩn bị tốt hơn cho hành trình đưa xoài Việt ra "biển lớn".

Trung Quốc chỉ tạm dừng thông quan xe xoài Việt Nam trong vòng 7 ngày

Vũ Long |

Trung Quốc đang tạm dừng thông quan tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đối với mặt hàng xoài của Việt Nam.