Đồng Tháp muốn đưa 70% doanh nghiệp tái hoạt động trong năm 2021

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp đưa ra nhiều phương án hỗ trợ với quyết tâm đưa ít nhất 70% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tái hoạt động trong năm 2021.

Với việc đưa ra nhiều phương án hỗ trợ để hướng tới mục tiêu đưa ít nhất 70% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tái hoạt động trong năm 2021, Đồng Tháp được xem là một trong những địa phương đi đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong  tái khởi động hoạt động sản xuất sau dịch COVID-19.

Sáng 13.10, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - xác nhận: Đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất theo lộ trình mà UBND tỉnh đã đề ra với những bước đi, mục tiêu hết sức cụ thể. Theo đó, từ nay đến cuối quý IV/2021, toàn tỉnh có ít nhất 70% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tái hoạt động.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã đề ra nhiều giải pháp, bước đi hết sức cụ thể. “Chúng tôi yêu cầu các ngành, địa phương liên quan phối kết hợp chặt chẽ trong việc rà soát, nắm bắt thực tế và nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp trong bối cảnh đặc thù ngành nghề, địa phương... để có hướng hỗ trợ thiết thực, hiệu quả. Về phần mình, UBND tỉnh làm hết khả năng để ưu tiên hóa các hoạt động hỗ trợ” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (thứ 2 trái sang) thăm doanh nghiệp sản xuất theo phương thức “4 tại chỗ“. Ảnh: Văn Khương
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (thứ 2 trái sang) thăm doanh nghiệp sản xuất theo phương thức “4 tại chỗ“. Ảnh: Văn Khương

Theo đó, bên cạnh việc tích cực xem xét giãn nợ, giãn thuế, tiền điện, tiền thuê đất... một cách hài hòa, Đồng Tháp còn ưu tiên vaccine cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp; Đồng thời linh hoạt mở ra các tiêu chí về sản xuất “4 tại chỗ”, kết nối nguồn nguyên liệu cũng như kết nối thị trường... để doanh nghiệp có được nguồn lao động, nguồn nguyên liệu tốt nhất và kênh tiêu thụ ổn định nhất.

“Tất cả các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực tế sẽ được Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách kinh tế trực tiếp điều hành, giải quyết theo chế độ 24/7” - ông Nghĩa cho biết thêm.

Đặc biệt hơn, Đồng Tháp còn xây hàng lang pháp lý nhằm tạo sự an tâm cho doanh nghiệp toàn tâm, toàn ý đầu tư, phục hồi hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Cụ thể, ngay từ đầu tháng 10.2021, khi vừa nới lỏng giãn cách xã hội, Chủ tịch UBND Đồng Tháp đã ký ban hành công văn thể hiện quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Theo đó, bên cạnh việc đôn đốc các hoạt động hỗ trợ, ông Nghĩa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp dưới mọi hình thức.

Được biết, thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, Đồng Tháp đã hỗ trợ và giúp cho 214 doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh theo phương thức “4 tại chỗ”, qua đó, giúp cho 23.806 lao động có việc làm ổn định giữa thời điểm dịch.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn đồng hành cùng doanh nhân xây dựng doanh nghiệp

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với nhiều doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Chữ tâm và trách nhiệm của một doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19

Cao Huân |

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây - đại diện là bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty đã tham gia cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát tại TPHCM. Nhận được sự kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam TPHCM phát động chương trình suất ăn tại các tuyến đầu chống dịch và các bệnh biện dã chiến. Công ty đã tình nguyện ủng hộ ngay 150.000 suất ăn chuyển ngay trong 24 tiếng đồng hồ đến 48 điểm trong toàn thành phố. 

Bình Dương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phục hồi sản xuất nhanh hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn ''than" khó mở cửa tái sản xuất sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Dương đã thống nhất các phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình tái sản xuất diễn ra nhanh hơn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công đoàn đồng hành cùng doanh nhân xây dựng doanh nghiệp

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với nhiều doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Chữ tâm và trách nhiệm của một doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19

Cao Huân |

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây - đại diện là bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty đã tham gia cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát tại TPHCM. Nhận được sự kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam TPHCM phát động chương trình suất ăn tại các tuyến đầu chống dịch và các bệnh biện dã chiến. Công ty đã tình nguyện ủng hộ ngay 150.000 suất ăn chuyển ngay trong 24 tiếng đồng hồ đến 48 điểm trong toàn thành phố. 

Bình Dương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phục hồi sản xuất nhanh hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn ''than" khó mở cửa tái sản xuất sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Dương đã thống nhất các phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình tái sản xuất diễn ra nhanh hơn.