Đồng Tháp: Kết nối cho sản phẩm OCOP và đặc sản vươn xa

Lục Tùng |

Bằng nhiều việc làm thiết thực, tỉnh Đồng Tháp đang tạo kết nối cho sản phẩm OCOP và đặc sản vươn xa.

“Sản phẩm OCOP và đặc sản vươn xa” là chủ đề của Hội chợ Triển lãm Thương mại năm 2020 được UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhằm đưa sản phẩm OCOP và đặc sản của tỉnh có thêm cơ hội vươn cao, bay xa.

Hội thảo với chủ đề rõ ràng và thiết thực đã tạo ra sân chơi bổ ích cho doanh nghiệp và nhà sản xuất. Ảnh: Lục Tùng
Hội thảo với chủ đề rõ ràng và thiết thực đã tạo ra sân chơi bổ ích cho doanh nghiệp và nhà sản xuất. Ảnh: Lục Tùng
Các doanh nghiệp tham quan gian hàng trưng bày trái cây đặc sản của Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Các doanh nghiệp tham quan gian hàng trưng bày trái cây đặc sản của Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Trong 1 tuần diễn ra sự kiện (10-15.12.2020) tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kết nối giữa các các nhà phân phối, siêu thị, doanh nghiệp tiêu thụ... và nhà sản xuất trong tỉnh có cơ hội tìm hiểu, trao đổi, liên kết, hợp tác và thực hiện những ký kết giao thương.

Đặc sản trà sen Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Đặc sản trà sen Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, bên cạnh sự kiện Hội chợ Triển lãm Thương mại với gần 300 gian hàng trưng bày các hóm các sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở các làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc thù của các địa phương.

Sản phẩm được chứng nhận OCOP của Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Sản phẩm được chứng nhận OCOP của Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Bên cạnh đó, tại Hội chợ triển lãm lần này, Đồng Tháp còn quy tụ nhiều khu vực trưng bày sản phẩm khoa học, công nghệ trong dây chuyền sản xuất, chế biến; năng lượng xanh hiện đại; khu vực giới thiệu sản phẩm hội quán, hợp tác xã và mô hình Cà phê doanh nghiệp với mong muốn giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức sản xuất, phân phối, người tiêu dùng hướng đến mục tiêu sản xuất - tiêu dùng xanh...

Phòng để các doanh nhân và doanh nghiệp bàn thảo kết nối được UBND tỉnh đầu tư trang trọng. Ảnh: Lục Tùng
Phòng để các doanh nhân và doanh nghiệp bàn thảo kết nối được UBND tỉnh đầu tư trang trọng. Ảnh: Lục Tùng

Đặc biệt là trong chuỗi sự kiện này, Đồng Tháp còn tổ chức điểm kết nối và Hội thảo chuyên đề do đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam đồng chủ trì. Với chủ đề và kịch bản thật rõ ràng, đi sâu vào nội dung chính: Doanh nghiệp cần gì và Tháo gỡ các khó khăn....Hội thảo đã thực sự trở thành sân chơi để doanh nghiệp và nhà sản xuất, nhà quản lý cùng tìm ra tiếng nói chung một cách thiết thực, hiệu quả.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp giới thiệu 16 món ngon từ cá tra ra thị trường

Lục Tùng |

Với việc gia công đầu tư về khẩu vị, hình dáng, màu sắc... một doanh nghiệp ở Đồng Tháp đã khiến nhiều người phát thèm khi chính thức công bố và chuẩn bị đưa ra thị trường nội địa 16 món ngon từ cá tra.

Vì sao xoài Đồng Tháp bị mạo danh?

Lục Tùng |

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, có  1 mã nhà đóng gói và 2 mã vùng trồng xoài xuất xứ Đồng Tháp bị mạo danh khi bán sang quốc gia này. Tuy nhiên, đằng sau nỗi lo về đạo đức kinh doanh, cần xử lý rốt ráo là câu chuyện không kém hấp dẫn: Vì sao các doanh nghiệp lại mượn danh xoài Đồng Tháp? Câu trả lời dễ hiểu và thuyết phục nhất là do xoài Đồng Tháp chất lượng, an toàn vì được trồng, thu hoạch theo quy trình chuẩn thực hành tốt (GAP).

Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với tỉnh Đồng Tháp

Minh Hiền |

Chiều 19.05.2020, tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực: đầu tư bất động sản, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ và logistics. Dưới sự chứng kiến của ông Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group và ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác này.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đồng Tháp giới thiệu 16 món ngon từ cá tra ra thị trường

Lục Tùng |

Với việc gia công đầu tư về khẩu vị, hình dáng, màu sắc... một doanh nghiệp ở Đồng Tháp đã khiến nhiều người phát thèm khi chính thức công bố và chuẩn bị đưa ra thị trường nội địa 16 món ngon từ cá tra.

Vì sao xoài Đồng Tháp bị mạo danh?

Lục Tùng |

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, có  1 mã nhà đóng gói và 2 mã vùng trồng xoài xuất xứ Đồng Tháp bị mạo danh khi bán sang quốc gia này. Tuy nhiên, đằng sau nỗi lo về đạo đức kinh doanh, cần xử lý rốt ráo là câu chuyện không kém hấp dẫn: Vì sao các doanh nghiệp lại mượn danh xoài Đồng Tháp? Câu trả lời dễ hiểu và thuyết phục nhất là do xoài Đồng Tháp chất lượng, an toàn vì được trồng, thu hoạch theo quy trình chuẩn thực hành tốt (GAP).

Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với tỉnh Đồng Tháp

Minh Hiền |

Chiều 19.05.2020, tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực: đầu tư bất động sản, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ và logistics. Dưới sự chứng kiến của ông Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group và ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác này.