Đồng Tháp: Bứt phá đưa sản vật Đất Sen Hồng vươn ra biển lớn

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp làm cuộc bứt phá mới quyết tâm đưa sản vật Đất Sen Hồng ra biển lớn.

Dự kiến ngày 21.4.2021, tỉnh Đồng Tháp sẽ khai trương Trung tâm Ẩm thực - Đặc sản - Du lịch Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tại Vinpearl Grand World Phú Quốc (TP. Phú Quốc – Kiên Giang).

Phối cảnh Trung tâm Ẩm thực - Đặc sản - Du lịch  Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tại Vinpearl Grand World Phú Quốc (TP. Phú Quốc – Kiên Giang). Ảnh: LT
Phối cảnh Trung tâm Ẩm thực - Đặc sản - Du lịch Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tại Vinpearl Grand World Phú Quốc (TP. Phú Quốc – Kiên Giang). Ảnh: LT

Trung tâm là công trình 4 tầng có tổng diện tích hơn 1.000m2 và nằm ở vị thế đắc địa. Không chỉ tọa lạc trong quần thể khu phố mua sắm, vui chơi giải trí 24/7 rộng hơn 1.000ha, Trung tâm nằm ở gốc ngã ba đối diện 86 căn mini hotel và Bảo tàng Gấu Teddy Bear, liền kề Sân khấu thực cảnh, Công trình tre và Điểm check in sông Venice.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trong buổi tiếp chuyện các doanh nghiệp Đất Sen Hồng có sản phẩm đạt chuẩn vào Trung tâm. Ảnh: LT
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trong buổi tiếp chuyện các doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn vào Trung tâm. Ảnh: LT

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - nhấn mạnh: “Nơi đây không chỉ đóng vai trò trưng bày quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp Đồng Tháp - Đất Sen Hồng mà còn là điểm tập trung hàng hóa của 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Trung tâm còn là đầu mối quản bá, kết nối du lịch của Đồng Tháp tại Phú Quốc”.

Để hướng tới mục tiêu này, Đồng Tháp đã linh động thiết kế nhiều chính sách để đẩy doanh nhân, doanh nghiệp mạnh dạn vượt qua lối mòn quen thuộc để vươn ra biển lớn với tư duy kinh tế thị trường.

Gạo Ngọc đỏ hương dứa - đặc sản của Đất Sen Hồng. Ảnh: LT
Gạo Ngọc đỏ hương dứa - đặc sản của Đất Sen Hồng. Ảnh: LT

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, chính sách này chỉ mang tính thúc đẩy, châm ngòi, truyền lửa, tạo động lực để sau doanh nghiệp, doanh nhân chủ động cất cánh, bay cao, vươn xa, chứ không phải là sự chăm lo trọn gói dễ tạo ra tâm lý ý lại, thụ động...

Cụ thể, đối với các nhóm sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tỉnh sẽ được hỗ trợ chi phí vận chuyển lần đầu và miễn 02 năm phí trưng bày tại Trung tâm...

Nông sản được gieo trồng theo phương thức an toàn ở Đồng Tháp. Ảnh: LT
Nông sản được gieo trồng theo phương thức an toàn ở Đồng Tháp. Ảnh: LT

Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn tham gia Trung tâm, sau khi động viên mạnh dạn đăng ký, ông Phạm Thiện Nghĩa mong muốn mỗi doanh nghiệp thật sự quan tâm đến chất lượng từng sản phẩm cả về tính thẩm mỹ lẫn an toàn vệ sinh thực phẩm... từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của các sản phẩm “made in Đồng Tháp” trên thị trường, phát huy giá trị tài nguyên bản địa.

“Tôi mong muốn mỗi nhà sản xuất, chế biến sản phẩm trong Trung tâm sẽ là đại sứ quảng bá cho hình ảnh sản phẩm Đất Sen Hồng “nghĩa tình - năng động - sáng tạo” đúng như tinh thần chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI” - ông Nghĩa kêu gọi.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Những người may áo Tết cho từng góc phố Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Từng góc phố Đồng Tháp - Đất Sen Hồng đang bừng lên sắc Tết từ bàn tay của những người công nhân cần mẫn.

Chuyện chưa kể về hình ảnh biểu tượng “Đồng Tháp - Đất Sen Hồng”

Lục Tùng |

Giờ đây “Đồng Tháp – Đất Sen Hồng” không chỉ là khái niệm mang tính nhận diện, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo - đột phá, đưa địa phương “khuất nẻo” vươn lên vị thế hàng đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội... thời hội nhập.

Cô giáo khuyết tật truyền cảm hứng cho học sinh đất sen hồng trước kỳ thi

PHAN KHUYÊN |

Mang trên người một chân khuyết tật nhưng hằng năm cứ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT là cô Nguyễn Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm lại bận rộn với hành trình tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 ở một số điểm trường THPT trong tỉnh. 

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Những người may áo Tết cho từng góc phố Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Từng góc phố Đồng Tháp - Đất Sen Hồng đang bừng lên sắc Tết từ bàn tay của những người công nhân cần mẫn.

Chuyện chưa kể về hình ảnh biểu tượng “Đồng Tháp - Đất Sen Hồng”

Lục Tùng |

Giờ đây “Đồng Tháp – Đất Sen Hồng” không chỉ là khái niệm mang tính nhận diện, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo - đột phá, đưa địa phương “khuất nẻo” vươn lên vị thế hàng đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội... thời hội nhập.

Cô giáo khuyết tật truyền cảm hứng cho học sinh đất sen hồng trước kỳ thi

PHAN KHUYÊN |

Mang trên người một chân khuyết tật nhưng hằng năm cứ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT là cô Nguyễn Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm lại bận rộn với hành trình tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 ở một số điểm trường THPT trong tỉnh.