Dòng người bất ngờ đổ xô tới vựa hoa lớn nhất TPHCM tối 28 Tết

KHÁNH LINH |

Trái ngược với cảnh đìu hiu tại chợ hoa những ngày trước đó hay ngay cả trong sáng ngày 9.2, không khí tại vựa hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) đang trở nên đông đúc, nhộn nhịp nhất kể từ sau khi có thông tin về COVID-19 tại thành phố.

Tối ngày 9.2 (tức 28 Tết), vựa hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM) lọt thỏm trong các con hẻm bao quanh khu chung cư cũ Lê Hồng Phong trở nên đông đúc bất ngờ so với vài ngày trước đây kể từ khi có thông tin về COVID-19.
Tối ngày 9.2 (tức 28 Tết), vựa hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM) lọt thỏm trong các con hẻm trên đường Lý Thái Tổ trở nên đông đúc bất ngờ so với vài ngày trước đây kể từ khi có thông tin về COVID-19.
Bước chân vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ tối nay sẽ dễ dàng cảm nhận được không khí Tết đang về. Nhiều loại hoa được lấy từ khắp các tỉnh, trong đó nhiều nhất là hoa lan, lưu ly, hướng dương, hoa cúc…
Bước chân vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ tối nay sẽ dễ dàng cảm nhận được không khí Tết đang về. Nhiều loại hoa được lấy từ khắp các tỉnh, trong đó nhiều nhất là hoa lan, lưu ly, hướng dương, hoa cúc…
Ngay từ đầu lối vào chợ, dòng người cả xe máy và người đi bộ đã hoà quyện, chen kín lối đi.
Nhiều người tới đây mua hoa về bán tại các chợ nhỏ lẻ.
Không khí của người mua lẫn người bán đều gấp gáp. Do dịch bệnh trở nên phức tạp nên người dân không muốn nán lại chợ quá lâu. Chị N.T.T.B (Quận 7, TPHCM) chia sẻ: “Tôi tới mua hoa về để chuẩn bị cho sáng mai làm lễ cúng tất niên. Vốn dĩ định đi buổi tối cho mát mẻ, tôi cũng không nghĩ hôm nay đông tới vậy nên tôi tranh thủ mua nhanh rồi về nhà“.
Không khí của người mua lẫn người bán đều gấp gáp. Do dịch bệnh trở nên phức tạp nên người dân không muốn nán lại chợ quá lâu. Chị N.T.T.B (Quận 7, TPHCM) chia sẻ: “Tôi tới mua hoa về để chuẩn bị cho sáng mai làm lễ cúng tất niên. Vốn dĩ định đi buổi tối cho mát mẻ, tôi cũng không nghĩ hôm nay đông tới vậy nên tôi tranh thủ mua nhanh rồi về nhà“.

Càng đi sâu vào phía trong chợ, không khí mua - bán lại càng rộn rã, đường phố càng tấp nập hơn.
Người dân tới mua hoa số đông đều đề cao ý thức về việc chấp hành việc đeo khẩu trang giữa lúc tình hình dịch COVID-19 đang lây lan tại TPHCM.
Những người đi mua ai ai cũng hăm hở, ôm trên tay những bó hoa tươi tắn nhất để trưng bày dịp Tết hay để thắp hương thờ cúng tổ tiên.
Theo khảo sát, giá hoa tại chợ ngày 28 Tết không có nhiều biến động, hoa ly cành kép có mức giá giao động từ 80.000 - 120.000/bó 5 cành tuỳ vào màu sắc và kích thước của bông. Hoa cúc có giá từ 30.000-50.000 đồng/bó các loại, hoa baby trắng có giá 100.000 đồng/bó.
Theo khảo sát, giá hoa tại chợ ngày 28 Tết không có nhiều biến động, hoa ly cành kép có mức giá dao động từ 80.000 - 120.000/bó 5 cành tuỳ vào màu sắc và kích thước của bông. Hoa cúc có giá từ 30.000-50.000 đồng/bó các loại, hoa baby trắng có giá 100.000 đồng/bó.
Các tiểu thương tại đây cho biết để có đủ hoa bán cho khách vào ban ngày hoa phải được vận chuyển và nhận vào ban đêm. Thông thường, hoa được đóng gói cẩn thận trong từng thùng giấy để đảm bảo không bị dập nát trong quá trình vận chuyển.
Các tiểu thương tại đây cho biết để có đủ hoa bán cho khách vào ban ngày, hoa phải được vận chuyển và nhận vào ban đêm. Thông thường, hoa được đóng gói cẩn thận trong từng thùng giấy để đảm bảo không bị dập nát trong quá trình vận chuyển.
Theo chị N.T.V, chủ một shop hoa khu D, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên nguồn hoa khá dồi dào, hoa đẹp, ít sâu bệnh. Tuy nhiên mấy hôm trước, nhiều tiểu thương tại khu chợ khá lo lắng vì lượng khách ít hẳn so với bình thường.
Theo chị N.T.V, chủ một shop hoa khu D, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên nguồn hoa khá dồi dào, hoa đẹp, ít sâu bệnh. Tuy nhiên mấy hôm trước, nhiều tiểu thương tại khu chợ khá lo lắng vì lượng khách ít hẳn so với bình thường.
Thậm chí, dọc theo vỉa hè hai bên đường lối vào chợ, xe máy, xe chở hoa xếp thành hàng.
Lượng người tới mua sắm đông đúc khiến không khí Tết như rõ rệt hơn, khiến người bán hoa khấn khởi hơn bao giờ hết.
KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bến xe Miền Đông bất ngờ tấp nập người về quê ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

Chiều ngày 9.2 (tức 28 tháng Chạp) tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM), lượng khách đổ dồn về bến xe rất đông chờ lên e về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

TPHCM thực hiện thần tốc, quyết liệt đồng bộ công tác phòng chống COVID-19

Thanh Chân - Thanh Vũ |

"Khẩn trương, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ để công tác phòng chống dịch COVID-19 có kết quả tốt nhất. Không rời vị trí chiến đấu vì sự an toàn, bình yên của người dân thành phố" - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin.

33 địa điểm phong tỏa liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM

Ngọc Lê |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, cập nhật lúc 17 giờ chiều ngày 9.2, có 33 địa điểm phong tỏa liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

TPHCM: Bến xe Miền Đông bất ngờ tấp nập người về quê ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

Chiều ngày 9.2 (tức 28 tháng Chạp) tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM), lượng khách đổ dồn về bến xe rất đông chờ lên e về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

TPHCM thực hiện thần tốc, quyết liệt đồng bộ công tác phòng chống COVID-19

Thanh Chân - Thanh Vũ |

"Khẩn trương, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ để công tác phòng chống dịch COVID-19 có kết quả tốt nhất. Không rời vị trí chiến đấu vì sự an toàn, bình yên của người dân thành phố" - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin.

33 địa điểm phong tỏa liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM

Ngọc Lê |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, cập nhật lúc 17 giờ chiều ngày 9.2, có 33 địa điểm phong tỏa liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM.