Đồng Nai: Giúp người nông dân làm du lịch theo mô hình sinh thái vườn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong tuần lễ tôn vinh trái cây và chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 diễn ra tại TP.Long Khánh từ ngày 16 - 19.6, địa phương kỳ vọng người nông dân tiếp cận với mô hình du lịch sinh thái nhà vườn giúp tạo việc làm thu nhập và quảng bá sản phẩm trái cây của TP.Long Khánh.

Ngày 13.6, Sở NNPTNT phối hợp UBND TP.Long Khánh đã tổ chức họp báo Tuần lễ tôn vinh trái cây và chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022.

Du lịch sinh thái nhà vườn TP.Long Khánh. Ảnh: Hoàng Long
Du lịch sinh thái nhà vườn TP.Long Khánh. Ảnh: Hoàng Long

Chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản, trái cây và dịch vụ du lịch của các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Nai, tạo điều kiện kết nối mô hình du lịch sinh thái vườn đến với du khách trong và ngoài tỉnh. 

Ban Tổ chức tổ chức 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trái cây, nông sản tiêu biểu, với sự tham gia của nhiều nhà vườn đến từ các huyện, thành phố, các công ty, doanh nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai. 

Trong đó, thành phố Long Khánh tham gia 20 gian hàng do các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ nhà vườn để giới thiệu, trưng bày trái cây, nông sản tiêu biểu và kết nối du lịch. 

Thời gian tổ chức từ ngày 16 đến 19.6 tại Công viên Bia Chiến thắng Long Khánh (phường Xuân An, TP.Long Khánh). 

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 cũng kết nối để du khách tham quan các vườn cây ăn trái trên địa bàn thành phố Long Khánh, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thực tế, tự tay hái trái, tận hưởng hương vị của chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, dâu, ổi... và thưởng thức các món ăn dân dã ngay tại các nhà vườn.

Người dân du lịch và mua sản phẩm trái cây Long Khánh. Ảnh: Hoàng Long
Người dân du lịch và mua sản phẩm trái cây Long Khánh. Ảnh: Hoàng Long

Hoạt động này nhằm giúp các nhà vườn kết nối với các khách hàng, đối tác để mở rộng thêm kênh tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương, đồng thời mời gọi, kết nối du khách và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch đến tham quan, khai thác, hợp tác với các mô hình du lịch sinh thái vườn tiêu biểu trên địa bàn TP.Long Khánh.

Ông Bùi Quốc Thể - Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh, cho biết những năm gần đây, tại TP.Long Khánh mô hình du lịch sinh thái vườn phát triển rầm rộ, giúp nhiều bà con nông dân tham gia phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đang còn gặp rất nhiều khó khăn, do người nông dân vốn chỉ quen đồng ruộng mà chưa quen với việc phát triển du lịch sinh thái vườn như những người kinh doanh. Đây vẫn là một bài toán khó và hằng năm TP.Long Khánh vẫn thường xuyên tập huấn cho người nông dân tham gia làm du lịch.

"Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng các tour tuyến du lịch, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ để người tham quan được phục vụ tốt nhất, đảm bảo an ninh trật tự" - ông Thể chia sẻ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch đến Đà Lạt tăng mạnh dịp nghỉ hè

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 13.6, Phòng Văn hoá Thông tin TP.Đà Lạt cho biết, tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, tổng lượng khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 500.000, tăng 22,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm du lịch phải khác biệt, không thể làm theo phong trào

Thanh Hải |

Quảng Ngãi - Sau khi xây dựng, đưa vào hoạt động được 4 năm, đến nay chợ đêm ở đảo tiền tiêu Lý Sơn vẫn chưa có khách, dừng hoạt động, tiểu thương gánh nợ.

Hiến kế tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột trong tình hình mới

Nhóm PV Miền Trung - Tây Nguyên |

Đắk Lắk - Ngày 10.6, tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Báo Lao Động phối hợp với Viện Du lịch Nông nghiệp Việt Nam và Hội doanh nhân TP.Buôn Ma Thuột chủ trì, tổ chức buổi tọa đàm “Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk trong tình hình mới”.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Khách du lịch đến Đà Lạt tăng mạnh dịp nghỉ hè

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 13.6, Phòng Văn hoá Thông tin TP.Đà Lạt cho biết, tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, tổng lượng khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 500.000, tăng 22,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm du lịch phải khác biệt, không thể làm theo phong trào

Thanh Hải |

Quảng Ngãi - Sau khi xây dựng, đưa vào hoạt động được 4 năm, đến nay chợ đêm ở đảo tiền tiêu Lý Sơn vẫn chưa có khách, dừng hoạt động, tiểu thương gánh nợ.

Hiến kế tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột trong tình hình mới

Nhóm PV Miền Trung - Tây Nguyên |

Đắk Lắk - Ngày 10.6, tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Báo Lao Động phối hợp với Viện Du lịch Nông nghiệp Việt Nam và Hội doanh nhân TP.Buôn Ma Thuột chủ trì, tổ chức buổi tọa đàm “Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk trong tình hình mới”.