Đồng Nai đồng loạt ra quân xử lý hàng giả, hàng nhập lậu đến hết năm 2020

MINH CHÂU |

Ngày 26.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, xử lý những trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Đợt kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch của Tổng cục Quản lý thị trường về việc đẩy mạnh công tác kiểm tra hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đến hết năm 2020.

Theo đó, đến hết năm 2020, các đội quản lý thị trường trong tỉnh sẽ đồng loạt ra quân kiểm soát chặt chẽ, lập biên bản xử lý nghiêm hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả; những vi phạm về hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không đảm bảo chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ… tại các chợ trung tâm, trung tâm thương mại (chợ Biên Hòa, chợ Long Thành, chợ đêm Biên Hùng…) và các tuyến, điểm mà đối tượng có khả năng vận chuyển hàng lậu, hàng giả trên địa bàn.

Sau đợt cao điểm này, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai sẽ tăng cường kế hoạch phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hành giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ những tháng cuối năm, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, đầu tháng 6.2020, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai kiểm tra phát hiện tại căn nhà ở KP2, phường Tân Hiệp TP.Biên Hòa có nhiều kiện hàng sản phẩm kích dục. Qua kiểm tra có gần 4.200 sản phẩm kích dục nam, nữ gồm các loại rung điện, cao su mềm, bao cao su đặc biệt, gel bôi trơn… Các loại sản phẩm này có xuất xứ từ nước ngoài sản xuất. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ lộ hàng là ông T.Q.Kh (35 tuổi) chưa xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Thu giữ 4.700 sản phẩm nghi hàng giả, hàng nhái ở khu Ninh Hiệp, Hà Nội

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã tạm giữ 4.697 sản phẩm hàng hóa ở "thủ phủ" quần áo Ninh Hiệp để làm rõ các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra buôn lậu, hàng giả

Vương Trần |

Ngày 28.5, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Thu giữ 4.700 sản phẩm nghi hàng giả, hàng nhái ở khu Ninh Hiệp, Hà Nội

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã tạm giữ 4.697 sản phẩm hàng hóa ở "thủ phủ" quần áo Ninh Hiệp để làm rõ các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra buôn lậu, hàng giả

Vương Trần |

Ngày 28.5, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.