Đồng hành vì mục tiêu phát triển của ngành Than và tỉnh Quảng Ninh

Đ. Tiến |

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa qua, Tổng Giám đốc Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Đặng Thanh Hải cho biết, năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong sản xuất kinh doanh (SXKD) đã khiến TKV thiếu hụt lao động, gián đoạn cung ứng nguyên vật liệu nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm khó khăn… Tuy nhiên, Tập đoàn vẫn duy trì ổn định SXKD và có tăng trưởng cao.

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn - Đặng Thanh Hải, năm 2021 mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến SXKD của Tập đoàn trên khắp các mặt như thiếu hụt lao động, gián đoạn cung ứng nguyên vật liệu nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm khó khăn…  Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoạt động SXKD của Tập đoàn được duy trì ổn định và có tăng trưởng cao. Công tác phòng chống dịch COVID-19 của Tập đoàn trong thời gian qua rất thành công, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Phòng chống dịch và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải khẳng định, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Tập đoàn trong thời gian qua rất thành công, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Phòng chống dịch và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải khẳng định, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Tập đoàn trong thời gian qua rất thành công, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Phòng chống dịch và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”

Kết quả SXKD của Tập đoàn năm 2021 dự kiến: Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 128,6 nghìn tỉ đồng (đạt 104% KH năm); than nguyên khai sản xuất 39 triệu tấn (đạt 101% KH năm); than sạch thành phẩm 40,27 triệu tấn (đạt 105% KH năm). Tại Quảng Ninh 39 triệu tấn, tăng hơn 2 triệu tấn so với kế hoạch; than tiêu thụ 44,02 triệu tấn (đạt 105% KH năm và bằng 06% so với cùng kỳ 2020); tiền lương bình quân 13 triệu đồng/người-tháng, bằng 100% kế hoạch, trong đó sản xuất than 14 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 18,45 ngàn tỉ đồng, bằng 103% kế hoạch, tại Quảng Ninh ước đạt 14,5 ngàn tỉ đồng, bằng 104% KH năm và bằng 103% thực hiện 2020…

Có được kết quả đó, là do tỉnh Quảng Ninh đã có chính sách phòng, chống dịch COVID-19 hết sức hiệu quả, kịp thời, linh hoạt, sát với thực tiễn. Cùng với cán bộ, công nhân, người lao động Tập đoàn đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, thực hiện đúng, nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về phòng chống dịch; đã tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch cho 100% CBCN, NLĐ đủ điều kiện, đảm bảo an toàn sức khỏe từ đó giữ vững được nhịp độ sản xuất, SXKD hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, việc làm, thu nhập của NLĐ ổn định.

Đồng thời, TKV đã ủng hộ Qũy vaccine của Chính phủ 200 tỉ đồng, ủng hộ tỉnh Quảng Ninh 14 tỉ đồng, hỗ trợ nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ tiêm phòng COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn nơi TKV đứng chân…

Về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 của TKV: than nguyên khai sản xuất theo kế hoạch pháp lệnh 39,1 triệu tấn, kế hoạch điều hành là 41 triệu tấn; than tiêu thụ từ 43 - 45 triệu tấn; sản xuất điện 10 tỉ Kwh, trong đó tại Quảng Ninh 6,5 tỉ Kwh; tổng doanh thu 135 - 138 nghìn đồng; nộp ngân sách Nhà nước từ 19,5 - 20,3 nghìn tỉ đồng; trong đó tại Quảng Ninh từ 15,2 đến 16 nghìn tỉ đồng…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị, tỉnh và TKV tiếp tục tăng cường phối hợp trên tinh thần trách nhiệm và hiệu quả
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị, tỉnh và TKV tiếp tục tăng cường phối hợp trên tinh thần trách nhiệm và hiệu quả

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu: "Để tiếp tục tăng cường phối hợp trên tinh thần trách nhiệm và hiệu quả; đồng thời làm rõ thêm các vấn đề về sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng, về giá bán than, xây dựng nhà ở cho công nhân…. Về trữ lượng than tại Quảng Ninh cần tiếp tục thăm dò, tường minh; mặt khác, khai thác hầm lò ngày càng xuống sâu, suất đầu tư tăng, chi phí tăng nhưng giá bán than cho điện không theo giá thị trường, thuế nhập khẩu than thấp… Do vậy, tỉnh và TKV cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, xem xét, chấp thuận để các đơn vị thành viên TKV thực hiện phương án bố trí, sử dụng lao động trong trường hợp doanh nghiệp có NLĐ nhiễm virus SARS-CoV-2, cho phép F1 được tiếp tục làm việc; cần có sự chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh liên quan đến công tác quản lý rừng khi thực hiện thăm dò than; phối hợp báo cáo Chính phủ điều chỉnh giá bán than; chỉ đạo di chuyển nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng; dự án khoáng nóng của Công ty CP Địa chất mỏ…"

Trước kiến nghị của Tập đoàn TKV, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Xuân Ký khẳng định: "Mối quan hệ mật thiết giữa Quảng Ninh và ngành Than, đặc biệt càng trong khó khăn thì tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” càng được công nhân, cán bộ ngành Than cũng như cán bộ, chiến sĩ, nhân dân toàn tỉnh phát huy, trở thành cội nguồn sức mạnh để Quảng Ninh và ngành Than đạt những thành tích, kết quả quan trọng".

Do vậy tỉnh và ngành Than tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, tiếp tục tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho người dân và cho công nhân ngành Than. Đồng thời nhất trí với TKV về đề xuất phương án phòng chống dịch, đảm bảo an toàn và quy định; xây dựng quy trình, phương án phòng chống dịch theo kịch bản nếu có tới 10% công nhân, cán bộ nhiễm bệnh, giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản xuất.

Đ. Tiến
TIN LIÊN QUAN

100% người lao động ngành Than-Khoáng sản được tiêm vaccine phòng COVID-19

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn thực hiện “Chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người lao động”.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu ngành Than

Nguyễn Hùng |

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày 15.6 đã tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp tại 6 điểm cầu, tuyên dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong “Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn VSLĐ”, thực hiện phong trào “Thợ mỏ sáng tạo”và thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh và phát động thi đua quý IV/2021.

Ngành than “chốt” tiêu thụ 42 triệu tấn, đảm bảo việc làm trong đại dịch

Trần Ngọc Duy |

Năm 2021, Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam (TKV) phấn đấu sản xuất 39 triệu tấn, tăng 1,2 % so với cùng kỳ năm 2020; than tiêu thụ đạt 42,7 triệu tấn, vượt so với năm 2020 là 2,5%; xuất khẩu cả năm dự kiến đạt 1,7 triệu tấn và đảm bảo hơn 9 vạn lao động ngành than ổn định việc làm với thu nhập trên 13 triệu đồng/người/tháng...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

100% người lao động ngành Than-Khoáng sản được tiêm vaccine phòng COVID-19

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn thực hiện “Chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người lao động”.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu ngành Than

Nguyễn Hùng |

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày 15.6 đã tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp tại 6 điểm cầu, tuyên dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong “Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn VSLĐ”, thực hiện phong trào “Thợ mỏ sáng tạo”và thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh và phát động thi đua quý IV/2021.

Ngành than “chốt” tiêu thụ 42 triệu tấn, đảm bảo việc làm trong đại dịch

Trần Ngọc Duy |

Năm 2021, Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam (TKV) phấn đấu sản xuất 39 triệu tấn, tăng 1,2 % so với cùng kỳ năm 2020; than tiêu thụ đạt 42,7 triệu tấn, vượt so với năm 2020 là 2,5%; xuất khẩu cả năm dự kiến đạt 1,7 triệu tấn và đảm bảo hơn 9 vạn lao động ngành than ổn định việc làm với thu nhập trên 13 triệu đồng/người/tháng...