Đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình du Xuân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 2.2 (tức ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), tại bến thuyền Tràng An, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An đã thực hiện nghi thức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình du Xuân.

 
Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tặng quà và bao lì xì cho những vị khách đầu tiên đến Ninh Bình du Xuân. Ảnh: NT

Tại bến thuyền Tràng An (thuộc Khu du lịch sinh thái Tràng An), đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cùng tập thể người lao động tại đây đã hân hoan chào đón những du khách đầu tiên với Ninh Bình; kèm theo đó là những lời chúc tốt đẹp, những phần quà, bao lì xì may mắn được gửi tặng đến những vị khách du lịch đầu tiên đến du Xuân tại Ninh Bình.

Sở Du lịch, Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường kỳ vọng đoàn khách đầu tiên sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho một năm sôi động của Khu du lịch sinh thái Tràng An và của ngành du lịch Ninh Bình.

Khách du lịch đến tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An đều chấp hành nghiệm các quy định về phòng dịch. Ảnh: NT
Khách du lịch đến tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An đều chấp hành nghiệm các quy định về phòng dịch. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Bắt đầu từ ngày 1.2 (tức ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được phép mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh.

Những vị khách đầu tiên đến tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An. Ảnh: NT
Những vị khách đầu tiên đến tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An. Ảnh: NT

Cũng theo ông Mạnh, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống đại dịch COVID 19, sau một thời gian dài, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạm ngưng và hôm nay, ngày đầu tiên Khu du lịch sinh thái Tràng An mở cửa trở lại. Đây là thời khắc rất ý nghĩa mà ngành du lịch Ninh Bình đã chờ rất lâu.

Thống kê sơ bộ, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán), đã có gần 5.000 lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đã ghé thăm các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình.

Bến thuyền Tràng An nhộn nhịp trong ngày đầu mở cửa. Ảnh: NT
Bến thuyền Tràng An nhộn nhịp trong ngày đầu mở cửa. Ảnh: NT

Để đảm bảo vừa đón tiếp được du khách vừa đảm bảo an toàn về dịch bệnh, ngành du lịch Ninh Bình yêu cầu các khu, điểm thực hiện nghiêm các biện pháp theo quy định của Trung ương, của tỉnh và của ngành.

Ngành du lịch Ninh Bình kỳ vọng trong năm 2022 sẽ là năm khởi đầu giúp cho ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ. Thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "phát triển du lịch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045", nhiều nệm vụ, giải pháp trọng tâm được xây dựng để  đưa ngành du lịch bứt phá.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Tổ chức 16 hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Ninh Bình: Hôm nay, các khu du lịch chính thức mở cửa đón khách ngoại tỉnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hôm nay ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh.

Ninh Bình: Trải nghiệm khu phố cổ Hoa Lư vừa được phục dựng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau một thời gian triển khai tôn tạo và phục dựng lại khu phố cổ Hoa Lư đã hoàn thành giai đoạn I và đưa vào phục vụ nhu cầu tham quan của du khách và nhân dân kể từ ngày 28.1.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ninh Bình: Tổ chức 16 hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Ninh Bình: Hôm nay, các khu du lịch chính thức mở cửa đón khách ngoại tỉnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hôm nay ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh.

Ninh Bình: Trải nghiệm khu phố cổ Hoa Lư vừa được phục dựng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau một thời gian triển khai tôn tạo và phục dựng lại khu phố cổ Hoa Lư đã hoàn thành giai đoạn I và đưa vào phục vụ nhu cầu tham quan của du khách và nhân dân kể từ ngày 28.1.