"Đối với ngành giấy, hàng giả, hàng nhái chiếm 60-70% trên thị trường"

Cường Ngô |

Nhận định về thực trạng hàng giả, hàng nhái trong ngành giấy hiện nay, một doanh nghiệp cho biết, hàng giả chiếm 60-70% trên thị trường. Thậm chí có nhà phân phối bán các sản phẩm giấy, ban đầu bán sản phẩm thật, sau đó trộn thêm hàng giả để kiếm lời.

Chiều 24.12, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường và Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp trong công tác chống hàng giả, hàng nhái ở lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giấy, các sản phẩm từ giấy.

Tại buổi lễ, nhận định về thực trạng hàng giả, hàng nhái trong ngành giấy hiện nay, TS Đặng Văn Sơn - Phó chủ tịch Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam - cho biết, các ấn phẩm từ giấy bị làm giả, làm rất nhiều, có địa bàn hàng giả, hoặc nhái trong ngành giấy chiếm đến 50%. Trong đó, có nhãn hàng vừa giới thiệu ra thị trường đã bị làm nhái.

Các doanh nghiệp sản xuất giấy bị làm giả nhiều nhất là Văn phòng phẩm Hồng Hà, Công ty Xương Giang, Sông Đuống, Thuận Phát...

Theo ông Sơn, thiệt hại đến từ hàng giả, hàng nhái khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giấy chân chính bị sụt giảm doanh số vì không bán được hàng, thương hiệu bị mất uy tín, gây thất thu thuế và rối loạn thị trường; đồng thời tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh.

Trong khi đó, llãnh đạo một doanh nghiệp giấy thì khẳng định - khi tình trạng hàng giả, hàng nhái trong ngành giấy xuất hiện tràn lan, thì người dùng chính là nạn nhân trực tiếp hứng chịu hậu quả từ các loại giấy bẩn, kém chất lượng.

“Đối với ngành giấy, hàng giả, hàng nhái chiếm 60-70% trên thị trường, thậm chí có nhà phân phối bán các sản phẩm giấy, ban đầu bán sản phẩm thật, sau đó trộn thêm hàng giả để kiếm lời.

Điều này rất nguy hiểm, làm mất niềm tin của người tiêu dùng với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giấy chân chính, đồng thời ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng”, đại diện doanh nghiệp cho hay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Linh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho hay, vấn đề hàng nhái, hàng giả là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua. Nhiều đối tượng họ làm giả từ các sản phẩm như giày dép, quần áo, cho đến hoá chất, xăng dầu.

Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác chống hàng giả, hàng nhái ở lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giấy, các sản phẩm từ giấy. Ảnh: C.N
Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác chống hàng giả, hàng nhái ở lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giấy, các sản phẩm từ giấy. Ảnh: C.N
Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác chống hàng giả, hàng nhái ở lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giấy, các sản phẩm từ giấy. Ảnh: C.N

Còn đối với sản phẩm giấy và bột giấy, hàng giả từ những sản phẩm này rất khó phát hiện bằng mắt thường, trong khi đó, giá trị mặt hàng lại thấp. Điều này rất cần sự phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường và Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ giấy.

Tổng cục Quản lý thị trường cam kết sẽ triển khai quy chế một cách nghiêm túc. Khi quản lý thị trường làm tốt sẽ giúp cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, bởi hiện nay sức sản xuất của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

Ngược lại, các doanh nghiệp, hiệp hội giấy cần phối hợp chặt chẽ với quản lý thị trường, khi phát hiện có hành vi gian lận, kinh doanh hàng giả, hàng nhái cần báo ngay cho lực lượng quản lý thị trường, để triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, kiểm soát.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Vương Trần - Cao Nguyên |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tuần lễ phòng chống hàng giả hàng nhái 2020: Dấu ấn đáng nhớ

Minh Thu |

Từ ngày 26.11 – 2.12.202020, tại Hà Nội, Trung tâm ứng dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức “Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái 2020”.

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái - câu chuyện chưa có hồi kết

Phương Thảo |

Đây là thông tin gây chú ý được nêu ra tại “Diễn đàn phòng, chống hàng giả, hàng nhái” do Trung tâm ứng dụng Công nghệ Khai thác Quyền sở hữu trí tuệ phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương tổ chức sáng 27.11 tại Hà Nội.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Vương Trần - Cao Nguyên |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tuần lễ phòng chống hàng giả hàng nhái 2020: Dấu ấn đáng nhớ

Minh Thu |

Từ ngày 26.11 – 2.12.202020, tại Hà Nội, Trung tâm ứng dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức “Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái 2020”.

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái - câu chuyện chưa có hồi kết

Phương Thảo |

Đây là thông tin gây chú ý được nêu ra tại “Diễn đàn phòng, chống hàng giả, hàng nhái” do Trung tâm ứng dụng Công nghệ Khai thác Quyền sở hữu trí tuệ phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương tổ chức sáng 27.11 tại Hà Nội.