Đối tác ngoại rót 1,37 tỉ USD để mua lại FE Credit của VPBank là ai?

Lan Hương |

Sau nhiều đồn đoán trên thị trường chứng khoán, cuối cùng thương vụ bán FE Credit trị giá 1,37 tỉ USD cho đối tác ngoại đã chính thức được VPBank công bố.

VPBank thông báo đã ký kết thỏa thuận với Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG) để bán 49% vốn điều lệ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit). Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF), một công ty con do SMFG sở hữu 100% vốn, là pháp nhân đứng ra mua phần vốn góp này.

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 28.4, đại diện của VPBank cho biết giá trị thương vụ này lên tới 1,37 tỉ USD.

Đồ thị giá cổ phiếu VPB của VPBank trong hơn 1 năm qua. Ảnh chụp màn hình
Đồ thị giá cổ phiếu VPB của VPBank trong hơn 1 năm qua. Ảnh chụp màn hình

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 28.4, giá cổ phiếu VPB ở mức 55.000 đồng/cổ phiếu. Thương vụ này đã được đồn đoán từ lâu trên thị trường và phần nào phản ánh vào giá cổ phiếu VPB. Mặc dù vài ba phiên gần đây thị trường có những thời điểm điều chỉnh giảm nhưng cổ phiếu VPB vẫn ở mức cao.

Như vậy trong 1 năm qua, giá cổ phiếu VPB đã tăng từ mức 21.000 đồng (ngày 28.4.2020) lên mức 55.000 đồng/cổ phiếu (ngày 28.4.2021), tương đương với mức tăng khoảng 261%.

Trước đó, Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết, VPBank đã lên kế hoạch bán FE Credit từ năm 2017. Tuy nhiên, ngân hàng đã hủy bỏ kế hoạch do tại thời điểm đó, FE Credit đóng góp một nửa lợi nhuận doanh nghiệp.

Việc trì hoãn không bán “con gà đẻ trứng vàng” này đã giúp ngân hàng này thu về hàng chục tỉ đồng lợi nhuận. Bán FE Credit ở thời điểm hiện tại, VPBank thu lợi từ giá trị thương vụ tăng nhiều lần. Những năm gần đây, FE Credit chỉ chiếm 1/3 lợi nhuận ròng hợp nhất của ngân hàng.

Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) siết chặt quy định liên quan tới cho vay tiêu dùng. Cụ thể, vào tháng 11.2019, NHNN đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-NHNN quy định cho vay cá nhân không thế chấp (cho vay bằng tiền mặt) không được phép vượt quá 70% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của một công ty tài chính, kể từ năm 2021. Tỉ lệ này sẽ giảm xuống 60% vào năm 2022, 50% vào năm 2023 và 30% vào năm 2024.

Theo phân tích của Công ty chứng khoán SSI, rất có thể lãi từ việc bán vốn nêu trên sẽ không được ghi nhận như một khoản thu nhập trên báo cáo kết quả kinh doanh mà sẽ được ghi nhận vào khoản mục lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

VPBank tăng trưởng vượt kế hoạch trong quý đầu năm

Nguyễn Tùng |

Nối tiếp thành công năm 2020, VPBank tiếp tục tạo chuyển biến tích cực ở nhiều chỉ tiêu quan trọng theo mục tiêu chiến lược tăng trưởng bền vững và hiệu quả trong quý 1.2021. Đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng đạt lợi nhuận ở mức 4.000 tỉ đồng ở quý khởi đầu của một năm.

Kinh doanh trực tuyến dễ dàng với giải pháp tài chính Simplify từ VPBank

Huy Tùng |

Với giải pháp này, cộng đồng tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ - siêu nhỏ sẽ có ngay một nền tảng kinh doanh trực tuyến căn bản để bắt nhịp và gia nhập “vũ trụ” thương mại điện tử với mức đầu tư chi phí, nguồn lực ban đầu rất nhỏ.

VPBank được Moody’s nâng hạng triển vọng tín nhiệm

Nguyễn Tùng |

Báo cáo đánh giá mới đây của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) đã giữ nguyên xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội-ngoại tệ dài hạn của VPBank ở mức B1 và nâng hạng triển vọng từ “ổn định” lên “tích cực”.

Cát tặc ngang nhiên "rút ruột" sông Đáy nối 2 tỉnh Nam Định với Ninh Bình

TRUNG DU |

Nam Định - Từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên Lao Động đã tiến hành ghi nhận tình trạng các đối tượng ngang nhiên, liều lĩnh khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn nối giữa huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Hòa Bình làm rõ vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty Hưng Phát trây ỳ nợ lương

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Hoà Bình - Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ lương, sau đó cắt liên lạc.

Rộ tin đồn bà Michelle Obama tranh cử Tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Văn phòng của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama lên tiếng về tin đồn bà có ý định tranh cử Tổng thống Mỹ.

Dàn nghệ sĩ Nam - Bắc hội ngộ tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhận trao tặng Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân

Anh Trang - Thùy Trang |

Sáng ngày 6.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều nghệ sĩ tề tựu đông đủ để tham gia lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10.

Trùm tình báo Nga khẳng định có manh mối về thủ phạm vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Trong vụ Nord Stream bị phá hoại, thủ phạm đã để lại một số “dấu hiệu gián tiếp” về hành vi phá hoại đường ống dẫn khí này, trùm tình báo Nga Sergey Naryshkin cho hay.

VPBank tăng trưởng vượt kế hoạch trong quý đầu năm

Nguyễn Tùng |

Nối tiếp thành công năm 2020, VPBank tiếp tục tạo chuyển biến tích cực ở nhiều chỉ tiêu quan trọng theo mục tiêu chiến lược tăng trưởng bền vững và hiệu quả trong quý 1.2021. Đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng đạt lợi nhuận ở mức 4.000 tỉ đồng ở quý khởi đầu của một năm.

Kinh doanh trực tuyến dễ dàng với giải pháp tài chính Simplify từ VPBank

Huy Tùng |

Với giải pháp này, cộng đồng tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ - siêu nhỏ sẽ có ngay một nền tảng kinh doanh trực tuyến căn bản để bắt nhịp và gia nhập “vũ trụ” thương mại điện tử với mức đầu tư chi phí, nguồn lực ban đầu rất nhỏ.

VPBank được Moody’s nâng hạng triển vọng tín nhiệm

Nguyễn Tùng |

Báo cáo đánh giá mới đây của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) đã giữ nguyên xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội-ngoại tệ dài hạn của VPBank ở mức B1 và nâng hạng triển vọng từ “ổn định” lên “tích cực”.