Độc đáo ống hút làm bằng nước dừa tự phân hủy sau vài ngày sử dụng

LƯU THƠ |

Tại chợ Công nghệ - thiết bị và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2019 (Techmart – Techfest Mekong 2019), nhiều người ngạc nhiên, thích thú với sản phẩm ống hút làm bằng nước dừa, có thể tự phân hủy sau khi sử dụng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: H.Thơ.
Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: H.Thơ.

Trong ngày 22 và 23.10, tại TP.Cần Thơ sẽ diễn ra sự kiện “Chợ Công nghệ - thiết bị và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2019” do Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ tổ chức.

Các gian hàng bày bán nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng miền. Ảnh: Tr.Lưu.
Các gian hàng bày bán nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng miền. Ảnh: Tr.Lưu.

Ông Trần Văn Tùng  - Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho hay, sự kiện trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tại chợ công nghệ, sẽ tổ chức trưng bày và giới thiệu các kết quả khoa học công nghệ nổi bật của các viện, trường, tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, nhà sáng chế không chuyên… nhằm tạo lập môi trường gắn kết khoa học công nghệ với sản xuất kinh doanh.

Gian hàng của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị có các sản phẩm tiêu biểu do Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ làm ra. Ảnh: H.Thơ.
Gian hàng của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị có các sản phẩm tiêu biểu do Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ làm ra. Ảnh: H.Thơ.

Đồng thời, qua sự kiện này, sẽ tạo cơ hội giao lưu, hợp tác, chuyển giao công nghệ, quảng bá sản phẩm, mở rộng và phát triển thị trường của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Máy sấy bằng năng lượng mặt trời được trưng bày ở sự kiện. Ảnh: Tr.Lưu.
Máy sấy bằng năng lượng mặt trời được trưng bày ở sự kiện. Ảnh: Tr.Lưu.

Sự kiện này đã thu hút gần 200 đơn vị tham gia trưng bày hơn 800 kết quả nghiên cứu. Trong đó, các sản phẩm được trưng bày tập trung vào hai ngành công nghiệp của vùng là công nghiệp chế biến lương thực, chế biến thủy hải sản…. Các sản phẩm trưng bày thu hút nhiều người quan tâm như: Hệ thống giám sát môi trường và điều khiển tự động cho vườn cây; công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng trừ vi nấm và tuyến trùng gây hại cây trồng; hệ thống dây chuyền thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ…

Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) đem đến sự kiện máy bay không người lái có chế độ phun tự động. Với 1ha lúa, máy này chỉ mất 6 phút để phun thuốc, vừa an toàn và giảm sức lao động. Ảnh: Tr.Lưu.
Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) đem đến sự kiện máy bay không người lái có chế độ phun tự động. Với 1ha lúa, máy này chỉ mất 6 phút để phun thuốc, vừa an toàn và giảm sức lao động. Ảnh: Tr.Lưu.

Ngoài ra, một số sản phẩm làm từ dừa do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bến Tre trưng bày ở chợ thân thiện với môi trường được nhiều bạn trẻ thích thú. Trong đó, đáng chú ý là sản phẩm ống hút làm từ nước dừa.

Ống hút làm từ nước dừa hộp 24 ống có giá 18 nghìn đồng, còn hộp 60 ống có giá 40 nghìn đồng. Ảnh: H.Thơ.
Ống hút làm từ nước dừa hộp 24 ống có giá 18 nghìn đồng, còn hộp 60 ống có giá 40 nghìn đồng. Ảnh: H.Thơ.

Ống hút này đặc biệt ở chỗ, sau khi sử dụng có thể đốt không gây ô nhiễm, hoặc cho tiếp xúc ngoài môi trường từ 3 đến 4 ngày sẽ tự phân hủy…

LƯU THƠ
TIN LIÊN QUAN

Phát làn nhựa cho phụ nữ để không dùng túi nilon khi đi chợ

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 19.10, Công đoàn trường THCS Bắc Hồng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Thể dục thể thao và phát động phong trào "chống rác thải nhựa".

Độc đáo phiên chợ không có túi nylon, bao bì nhựa

Kỳ Quan |

Tại một vùng quê Nam bộ thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang diễn ra “phiên chợ quê” đặc trưng của người miền Tây. Phiên chợ bày bán đủ các món ăn truyền thống của người miền Tây theo cách truyền thống, không có túi nylon, bao bì nhựa, thay vào đó là cách gói hàng dùng các loại lá cây thân thiện với môi trường.

Chống rác thải nhựa trách nhiệm không của riêng ai

Khánh Phong |

Việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật về giảm thiểu và chống chất thải nhựa thời gian tới cần phải đẩy mạnh. Phải sớm có các chính sách, quy định pháp luật cụ thể về vấn đề này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phát làn nhựa cho phụ nữ để không dùng túi nilon khi đi chợ

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 19.10, Công đoàn trường THCS Bắc Hồng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Thể dục thể thao và phát động phong trào "chống rác thải nhựa".

Độc đáo phiên chợ không có túi nylon, bao bì nhựa

Kỳ Quan |

Tại một vùng quê Nam bộ thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang diễn ra “phiên chợ quê” đặc trưng của người miền Tây. Phiên chợ bày bán đủ các món ăn truyền thống của người miền Tây theo cách truyền thống, không có túi nylon, bao bì nhựa, thay vào đó là cách gói hàng dùng các loại lá cây thân thiện với môi trường.

Chống rác thải nhựa trách nhiệm không của riêng ai

Khánh Phong |

Việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật về giảm thiểu và chống chất thải nhựa thời gian tới cần phải đẩy mạnh. Phải sớm có các chính sách, quy định pháp luật cụ thể về vấn đề này.