Doanh thu ngành thông tin và truyền thông đạt gần 151 tỉ USD năm 2021

Trần Tuấn |

Theo Bộ Thông tin - Truyền thông, năm 2021, doanh thu ngành thông tin và truyền thông Việt Nam tăng trưởng 9%, đạt gần 3,5 triệu tỉ đồng (gần 151 tỉ USD).

Chiều 22.12, tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin - Truyền thông (TTTT) tại hội nghị, doanh thu các doanh nghiệp trong ngành TTTT năm qua đạt 3.462.170 tỉ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2020. Mức tăng trưởng này gấp từ 3,6-4,5 lần so với mức dự báo tăng trưởng 2%-2,5% GDP của quốc gia.

Trong đó, chiếm tỉ trọng đóng góp lớn nhất cho doanh thu toàn ngành là từ công nghiệp ICT, với doanh thu năm nay ước đạt hơn 136 tỉ USD, tăng hơn 11,4 tỉ USD so với năm 2020. Trong số này, đóng góp chính là doanh nghiệp FDI với hơn 117 tỉ USD.

Bên cạnh mức tăng trưởng doanh thu khả quan kể trên, các chỉ số xếp hạng trong nhiều lĩnh vực của ngành đều được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Cụ thể, theo báo cáo về Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2021 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố, Việt Nam xếp thứ 47/172 quốc gia, tăng 2 bậc so với năm 2020.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, Việt Nam đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trong bảng xếp hạng quốc tế - GCI, từ vị trí thứ 50 năm 2020 lên vị trí thứ 25 trong năm 2021.

"Chính trong quá trình chuyển đổi số này, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển nền kinh tế số Việt Nam để thực hiện khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng" - Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định.

Định hướng đến năm 2025, bộ đặt mục tiêu ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông có sứ mệnh mới là dịch chuyển từ gia công, lắp ráp sang "Make in Viet Nam", tức làm sản phẩm tại Việt Nam, làm chủ và sáng tạo công nghệ. Trong đó, tỉ trọng "Make in Viet Nam" vào năm 2025 đạt trên 45%.

Thời điểm đó, cả nước sẽ có 100.000 doanh nghiệp công nghệ số. Hình thành ít nhất 10 doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò dẫn dắt, có năng lực cạnh tranh quốc tế, doanh thu trên 1 tỉ USD. Cả nước có ít nhất 10 địa phương đạt doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin trên một tỉ USD.

Báo chí đã phản ánh trung thực dòng chảy của xã hội

Cũng theo báo cáo của Bộ TTTT, năm 2021, công tác truyền thông, báo chí đã phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tuyên truyền cách làm đúng, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, những việc làm tử tế, đúc kết, khái quát những bài học kinh nghiệm để phổ biến rộng rãi, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phát triển nền tảng số là sứ mệnh quốc gia

Trần Tuấn |

Năm 2021 đã có nhiều hơn các sản phẩm số Việt Nam tiêu biểu, đã hướng vào giải quyết các bài toán Việt Nam, đã có nhiều hơn các sản phẩm đi ra nước ngoài và thứ hạng Việt Nam về công nghệ số đã tăng lên, theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Doanh nghiệp công nghệ số phải giải được những bài toán lớn của đất nước

Trần Tuấn |

Theo Thủ tướng, ngoài tham gia vào việc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch, chuyển đổi số ở Việt Nam sẽ phải tham gia, đóng vai trò quan trọng trong hàng loạt lĩnh vực.

Hôm nay diễn ra Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Trần Tuấn |

Hôm nay (11.12), Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ 3 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Chuyển đổi số - động lực phục hồi và phát triển kinh tế".

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phát triển nền tảng số là sứ mệnh quốc gia

Trần Tuấn |

Năm 2021 đã có nhiều hơn các sản phẩm số Việt Nam tiêu biểu, đã hướng vào giải quyết các bài toán Việt Nam, đã có nhiều hơn các sản phẩm đi ra nước ngoài và thứ hạng Việt Nam về công nghệ số đã tăng lên, theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Doanh nghiệp công nghệ số phải giải được những bài toán lớn của đất nước

Trần Tuấn |

Theo Thủ tướng, ngoài tham gia vào việc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch, chuyển đổi số ở Việt Nam sẽ phải tham gia, đóng vai trò quan trọng trong hàng loạt lĩnh vực.

Hôm nay diễn ra Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Trần Tuấn |

Hôm nay (11.12), Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ 3 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Chuyển đổi số - động lực phục hồi và phát triển kinh tế".