Doanh nghiệp xuất khẩu tỉ USD tìm mọi cách xoay xở để vượt khó

Anh Tuấn |

Những doanh nghiệp xuất khẩu tỉ USD trong các ngành dệt may, da giày, thuỷ sản... đang tìm mọi cách xoay sở vượt qua "bão tố" trước những biến động mạnh về lạm phát, tỉ giá, lãi suất leo thang. Nhiều doanh nghiệp chấp nhận tổ chức sản xuất linh hoạt, bù chi phí, đảm bảo việc làm là mục tiêu ưu tiên.

Doanh nghiệp tìm mọi cách để vượt khó

Năm 2022, Công ty Baseafood - một doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản ở khu vực phía Nam xuất khẩu được 9.000 tấn thành phẩm thuỷ sản các loại, đạt giá trị khoảng 62 triệu USD.

Tuy nhiên, năm 2023, công ty chỉ đặt kế hoạch tăng trưởng khiêm tốn tăng 5% so với năm 2022. Lý do khiến Baseafood "hạ mục tiêu" xuất khẩu là vì khan hiếm nguyên liệu chế biến.

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Baseafood cho biết, năm ngoái, công ty nhập khẩu khoảng 9 triệu USD nguyên liệu từ các nước Malaysia, Thái Lan, Indonesia, nhưng năm nay, nguyên liệu ở những thị trường này gặp khó trước những biến động của thị trường thế giới.

Để "giải bài toán" thiếu nguyên liệu, ông Dũng cho biết đã lên kế hoạch mở rộng thị trường nhập khẩu, từ các nước Ấn Độ, Chi Lê, Tây Ban Nha, Na Uy, thậm chí đi xa hơn qua Úc, NewZealand… Với ông, nếu không kịp xoay xở, thích ứng với những biến động thế giới, thì doanh nghiệp sẽ muôn vàn khó khăn, công việc của hàng trăm lao động bị ảnh hưởng.

"Ngoài việc mở rộng thị trường nhập khẩu, bù đắp sự thiếu hụt nguyên liệu, chúng tôi cũng đang tính phương án gia công trở lại. Nghĩa là nhập khẩu nguyên liệu rồi gia công tái xuất đi các nước có nhu cầu.

Song song đó sẽ làm đủ mọi cách để nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh các sản phẩm tinh chế, chế biến sâu, mở rộng nguồn sản phẩm cao cấp phục vụ người già, người bệnh, trẻ nhỏ để tăng lợi nhuận xuất khẩu.

Muốn làm được vậy, chúng tôi phải phát triển công nghệ, chuyển giao, đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến từ nước ngoài về và "nâng cấp" tay nghề của người lao động để có thể chế biến được những sản phẩm cao cấp, tinh chế sâu" - ông Dũng nói.

Với dệt may - ngành xuất khẩu tỉ USD, nhiều doanh nghiệp cũng tìm cách để vượt qua "bão tố". Ông Phí Ngọc Trịnh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn May Hồ Gươm cho biết, nếu như năm 2021 và nửa đầu năm 2022, công ty được phép chọn lựa đơn hàng cho phù hợp với dây chuyền, tiêu chuẩn của công ty. Nhưng, từ nửa cuối năm 2022 đến nay, có đơn hàng nào, công ty nhận đơn hàng đó.

Doanh nghiệp dệt may tìm mọi cách xoay xở, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu. Ảnh: Anh Tuấn
Doanh nghiệp dệt may tìm mọi cách xoay xở, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu. Ảnh: Anh Tuấn

Thậm chí nhiều đơn hàng bị đối tác "ép giá" hạ giá trị xuống một nửa công ty vẫn buộc phải ký để duy trì sản xuất.

Hiện nay, đơn hàng công ty ký đến tháng 4.2023, song theo tính toán công ty không có lãi, nhưng đổi lại giữ ổn định sản xuất, giữ chân người lao động.

"Thông thường bước vào quý 2 sẽ là cao điểm đơn hàng trong khi đó ngành dệt may có đặc thù riêng dù lao động giản đơn nhưng để tuyển nguồn nhân lực có nghề không dễ, vì vậy, chúng tôi chấp nhận bù giá để giữ vững sản xuất.

Hy vọng thời gian tới tình hình sẽ khởi sắc, công ty sẽ có những đơn hàng lớn bù cho những tháng bị ép giá" - ông Trịnh nói.

Chấp nhận tổ chức sản xuất linh hoạt, đủ bù chi phí trong 4 tháng đầu năm

Nhận định về thị trường dệt may trong năm 2023, ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, thị trường thế giới chưa có tín hiệu rõ ràng của phục hồi và còn nhiều diễn biến trái chiều.

Trong đó tập trung vào một số dự báo như khả năng quay lại của lạm phát vẫn cao, lãi suất quý 1.2022 tiếp tục tăng tại Mỹ lên mức trên 5%; Trung Quốc quay trở sản xuất làm nguồn cung tăng đột biến trong khi cầu chưa phục hồi, gây áp lực lớn lên giá sản xuất hàng hóa; Ấn Độ quyết tâm phục hồi bằng nhiều chính sách hỗ trợ dệt may sau 1 năm thất bát..

Về thị trường nguyên liệu: Bông, đang giằng co trong xu thế cầu yếu, giá thấp và khả năng Trung Quốc cần nhập lại bông làm cầu mua bông tăng dẫn đến giá có điều chỉnh;

Xơ, phụ thuộc nhiều vào giá dầu, mà hiện nay kịch bản giá dầu được nhiều tổ chức dự báo rất khác nhau từ 80 – 100 USD; sợi, nhu cầu sẽ tăng, nhưng giá chỉ cải thiện sau khoảng 3 tháng tới khi cơ bản hết tồn kho.

Để ứng phó với các yếu tố không mấy tích cực về nền kinh tế thế giới và sự phục hồi của các thị trường xuất khẩu dệt may chủ lực, Chủ tịch Lê Tiến Trường đề nghị các đơn vị trong hệ thống tiếp tục duy trì, kiểm soát dòng tiền, vốn lưu động trong 6 tháng đầu năm, tiết kiệm nguồn lực để giảm khoản vay ngân hàng;

"Ngoài ra, chúng tôi cũng cân nhắc các chương trình đầu tư dự kiến của 6 tháng đầu năm; chấp nhận tổ chức sản xuất linh hoạt, đủ bù chi phí trong 4 tháng đầu năm, đảm bảo việc làm là mục tiêu ưu tiên, cũng như kiểm soát những khoản chi phí không cấp bách", ông nói.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thế khó của người dân và doanh nghiệp vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm

Vân Trường |

Bắc Giang - Trong khi người dân cho biết, cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề vì sống gần trại lợn gây ô nhiễm thì doanh nghiệp cho hay dự án đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định.

Loạt doanh nghiệp du lịch ở TPHCM giảm giá 2-3 triệu đồng tour đi Nhật Bản

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Với kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 dài ngày, du khách Việt có xu hướng lựa chọn du lịch nước ngoài. Trong đó, nổi bật là đường tour du lịch Nhật Bản, bởi tháng 3 và tháng 4 là thời điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất tại đây. Tại Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 năm 2023 tổ chức tại TPHCM, đông đảo khách đến tìm các đường tour Nhật Bản ưng ý với mức giá ưu đãi.

Nhiều sáng kiến của đoàn viên, người lao động mang lợi ích cho doanh nghiệp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động, sáng tạo.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Thế khó của người dân và doanh nghiệp vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm

Vân Trường |

Bắc Giang - Trong khi người dân cho biết, cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề vì sống gần trại lợn gây ô nhiễm thì doanh nghiệp cho hay dự án đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định.

Loạt doanh nghiệp du lịch ở TPHCM giảm giá 2-3 triệu đồng tour đi Nhật Bản

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Với kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 dài ngày, du khách Việt có xu hướng lựa chọn du lịch nước ngoài. Trong đó, nổi bật là đường tour du lịch Nhật Bản, bởi tháng 3 và tháng 4 là thời điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất tại đây. Tại Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 năm 2023 tổ chức tại TPHCM, đông đảo khách đến tìm các đường tour Nhật Bản ưng ý với mức giá ưu đãi.

Nhiều sáng kiến của đoàn viên, người lao động mang lợi ích cho doanh nghiệp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động, sáng tạo.