Doanh nghiệp vượt khó, đảm bảo việc làm cho người lao động

Cường Ngô |

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, thách thức, nhưng nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng mới, chắt chiu từng đơn hàng cũ để có những kết quả kinh doanh ấn tượng, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Ưu tiên đảm bảo việc làm cho NLĐ

Những ngày này, gần 400 công nhân (gồm cả chính thức và thời vụ) của Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam (Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, Bắc Giang) vẫn đều đặn đến nhà xưởng sản xuất các sản phẩm phụ tùng, linh kiện cho nhiều hãng ôtô để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Toàn bộ máy hoạt động 24/24 giờ, công nhân chia 3 ca để kịp các đơn hàng đang vào giai đoạn nước rút trong quý IV/2023.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Vũ Thanh Tùng - Trưởng phòng cấp cao phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam - cho biết, hiện nhà xưởng vẫn sáng đèn, tất cả đều nỗ lực để nâng công suất sản xuất. Doanh thu trong năm nay của chúng tôi dự kiến tăng trên 10% so với cùng kỳ; lương thưởng công nhân được đảm bảo, không có công nhân nào bị cắt giảm hoặc ngừng việc.

Đối với ngành nhôm, năm 2023 là một năm thực sự khó khăn khi đơn hàng của doanh nghiệp nhôm sụt giảm khoảng 30%. Sản lượng sản xuất mặt hàng nhôm thanh định hình, cửa nhôm, cửa cuốn chỉ duy trì 60%, thậm chí có thời điểm xuống 30-40% so với bình thường.

Trước bối cảnh khó khăn này, đại diện Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành cho biết, doanh nghiệp "buộc phải chuyển đổi”. Từ việc xem xét quy hoạch tổng thể ngành, sản xuất nhôm nguyên chất, tăng cường tái chế nhôm, tiếp cận nguyên liệu “xanh” cho đến việc tiếp cận thị trường mới và mục tiêu cao nhất của công ty là đảm bảo được an sinh, việc làm cho người lao động.

Với ngành dệt may, 2023 là năm phải đối mặt tình trạng thiếu đơn hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, đã có không ít doanh nghiệp tích cực sáng tạo, tìm kiếm các thị trường mới, vì mục tiêu đảm bảo việc làm cho người lao động. Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ là một minh chứng.
Tại Tân Đệ, người lao động được chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất đầy đủ và đời sống tinh thần phong phú. Với môi trường làm việc xanh, chuyên nghiệp và thân thiện, luôn đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong suốt thời gian dịch COVID-19 và giai đoạn phục hồi kinh tế, công ty đã được tôn vinh là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Đã xuất hiện những doanh nhân, doanh nghiệp vươn tầm khu vực và thế giới

Cách đây 19 năm, vào ngày 20.9.2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg, lấy ngày 13.10 hằng năm là "Ngày Doanh nhân Việt Nam". Đây cũng là ngày mà vào năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương Việt Nam, nhấn mạnh đến vai trò của doanh nhân và mối liên hệ chặt chẽ giữa sự thịnh vượng của doanh nghiệp với sự phát triển của đất nước.

Và trên hành trình phát triển, cùng với việc tăng nhanh về quy mô số lượng, năng lực quản trị, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nâng cao năng lực và khả năng hội nhập quốc tế. Đã xuất hiện những doanh nhân, doanh nghiệp lớn với thương hiệu vươn tầm khu vực và thế giới, đang thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển các ngành, địa phương, dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong ngành phát triển như Vingroup, Viettel, FPT, VNPT, Vietcombank, Lộc Trời... Các sản phẩm phong phú, chất lượng cung cấp bởi các doanh nghiệp Việt Nam đã vươn ra thị trường toàn cầu.

Là người có nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp, TS Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - cho rằng, lúc này doanh nghiệp phải thực hiện nhiệm vụ kép: Trụ vững để vượt qua khó khăn “cơm, áo, gạo, tiền” trước mắt và khởi nghiệp tái cấu trúc theo hướng đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững.

Dù khó khăn vẫn đảm bảo thu nhập trung bình của người lao động khoảng 15 triệu đồng/tháng.

"Thực trạng của ngành cơ khí, xây dựng trong thời gian qua không mấy khả quan. Tuy nhiên, Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tháp Kim vẫn duy trì thu nhập của người lao động ở mức tốt.

Hiện tại, thu nhập trung bình của người lao động trong khoảng 15 triệu đồng/tháng. Với khối văn phòng, mức lương dao động từ 22 - 25 triệu đồng/tháng. Để đảm bảo mức thu nhập này, chúng tôi đã phải lựa chọn phân khúc công việc, khách hàng phù hợp với đặc thù ngành nghề cơ khí" - ông Phạm Hồng Hà - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, kiêm Giám đốc Nhà máy Cơ khí Xây dựng Tháp Kim cho hay.

Số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường có xu hướng tăng trở lại
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính riêng trong quý III/2023, cả nước có gần 60.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 9 tháng đầu năm Việt Nam có thêm 165.000 doanh nghiệp, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018 - 2022. Đức Mạnh

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp du lịch viết dự án sản phẩm mới, Đà Nẵng sẽ xem xét thí điểm

THÙY TRANG |

Tại hội nghị đánh giá hoạt động dịch vụ du lịch thành phố 9 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp du lịch muốn làm sản phẩm mới, có đề xuất gì thì viết hẳn dự án, gửi về Hiệp hội Du lịch để thành phố xem xét cho thí điểm chứ không kiến nghị mãi rồi bàn tới bàn lui.

Khen thưởng doanh nghiệp thực hiện tốt đóng kinh phí công đoàn

Nam Dương |

TPHCM - Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM đã biểu dương, khen thưởng 18 doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn năm 2022. Doanh nghiệp được thưởng cao nhất về đóng kinh phí công đoàn hơn 150 triệu đồng.

Doanh nghiệp, doanh nhân cũng phải cần lợi nhuận trong điều kiện khó khăn hiện nay

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp mặt doanh nghiệp chiều ngày 12.10, chia sẻ với doanh nghiệp trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng ông rất hiểu doanh nghiệp hiện nay rất cần tiền.

Cục TDTT chưa nhận được báo cáo từ chức của phụ trách bộ môn bóng bàn

MINH PHONG |

Cục Thể dục Thể thao hiện chưa nhận được báo cáo từ Phòng thể thao thành tích cao 2 về việc ông Phan Anh Tuấn - phụ trách môn bóng bàn (Cục Thể dục Thể thao) nộp đơn từ chức.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ấn tượng với công tác phát triển đoàn viên của Công đoàn Hưng Yên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 14.10, phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đánh giá cao thành tích vượt bậc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh bằng phương thức telesale

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) sẽ triển khai một số cuộc thanh tra chuyên đề về đảm bảo an toàn thông tin người dùng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bằng phương thức gọi điện bán hàng (telesale).

Bắt giam Phó Chỉ huy Quân sự xã nhận tiền “chạy” nghĩa vụ quân sự

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa bắt quả tang Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đắk R'la khi đang nhận tiền "chạy" cho công dân không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Khánh Hòa rà soát đấu giá 28 khu đất vàng trong năm 2023

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương xác định kế hoạch bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trong năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Doanh nghiệp du lịch viết dự án sản phẩm mới, Đà Nẵng sẽ xem xét thí điểm

THÙY TRANG |

Tại hội nghị đánh giá hoạt động dịch vụ du lịch thành phố 9 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp du lịch muốn làm sản phẩm mới, có đề xuất gì thì viết hẳn dự án, gửi về Hiệp hội Du lịch để thành phố xem xét cho thí điểm chứ không kiến nghị mãi rồi bàn tới bàn lui.

Khen thưởng doanh nghiệp thực hiện tốt đóng kinh phí công đoàn

Nam Dương |

TPHCM - Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM đã biểu dương, khen thưởng 18 doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn năm 2022. Doanh nghiệp được thưởng cao nhất về đóng kinh phí công đoàn hơn 150 triệu đồng.

Doanh nghiệp, doanh nhân cũng phải cần lợi nhuận trong điều kiện khó khăn hiện nay

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp mặt doanh nghiệp chiều ngày 12.10, chia sẻ với doanh nghiệp trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng ông rất hiểu doanh nghiệp hiện nay rất cần tiền.