Doanh nghiệp Việt niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, lỗi hẹn và bao giờ?

Thế Lâm |

Ngay sau sự kiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) trao đổi văn kiện hợp tác về hỗ trợ nâng hạng thị trường vào sáng ngày 16.5 (sáng 17.5 giờ Hà Nội), chỉ số VN-Index đã có sự phục hồi mạnh mẽ hơn 50 điểm.

Việc nâng hạng thị trường là mục tiêu đã được đặt ra từ lâu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể hiện thực hóa. Đó không chỉ là mục tiêu của cơ quan quản lý, mà còn là mong muốn, khát vọng của các doanh nghiệp niêm yết cũng như nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường.

Và cũng từ sự kiện này, một câu chuyện cũ nhưng vẫn mới cần được nhắc lại, đó là bao giờ mới có doanh nghiệp Việt niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, hay còn gọi là các sàn giao dịch chứng khoán thế giới.

Còn nhớ vào tháng 5.2017, Công ty cổ phần VNG đã có ký kết bản ghi nhớ với Sàn Giao dịch chứng khoán NASDAQ. Theo đó, NASDAQ sẽ tư vấn, hỗ trợ VNG niêm yết trên sàn này. Quá trình được cho rằng sẽ mất từ 2-3 năm. Tuy nhiên đến nay, mục tiêu này của VNG vẫn chưa thành hiện thực.

Có một điều rõ ràng rằng, để niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ đòi hỏi phải đáp ứng các chuẩn mực khắt khe hơn rất nhiều, đặc biệt trong đó là tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đây cũng chính là đòn bẩy thúc đẩy doanh nghiệp tự hoàn thiện mình, nâng cao các tiêu chuẩn, chuẩn mực trong hoạt động, hay nói chung đó là tự nâng tầm doanh nghiệp.

Vào năm 2021, thông tin từ hãng Bloomberg cho biết, VNG chọn hướng niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Mỹ thông qua sáp nhập với một công ty SPAC (công ty rỗng). Phương thức này giúp rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp Việt, và được pháp luật tại Mỹ cho phép.

Doanh nghiệp thứ hai được cho là cũng theo đuổi phương thức niêm yết này được nêu tên là Tiki – sàn giao dịch thương mại điện tử trong Top 4 tại Việt Nam và được dự báo không lâu nữa có thể công bố đạt trạng thái “kỳ lân” (doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị 1 tỉ USD trở lên).

Sáp nhập qua một công ty SPAC và niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng là cách mà Grab – một “siêu kỳ lân” (doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị từ 10 tỉ USD trở lên) tại khu vực Đông Nam Á đã thực hiện và đã niêm yết tại Mỹ vào năm 2021.

Cùng với mục tiêu nâng hạng thị trường, việc các doanh nghiệp Việt niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới đặc biệt là tại Mỹ, mang một ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp mà còn đối với nền kinh tế.

Qua đó, các doanh nghiệp Việt có được sự khích lệ “ra biển lớn” để tiếp cận các kênh huy động vốn đa dạng, dồi dào, từ đó cũng có thể tiếp nhận những hỗ trợ về các tiêu chuẩn cao hơn về quản lý cũng như trong hoạt động kinh doanh.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 4 “kỳ lân” và xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á về đầu tư khởi nghiệp. Tuy nhiên, trong số 4 “kỳ lân”, chưa có “kỳ lân” nào niêm trên các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam cũng như tại Mỹ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

“Sức khỏe” doanh nghiệp niêm yết quý I/2022: Khoảng sáng lan tỏa rộng

Thế Lâm |

Theo thống kê, số doanh nghiệp niêm yết trên sàn HSX là 418. Tính tới thời điểm này, đại đa số đã công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh quý I/2022.

Chứng khoán: Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM lại “đơ”

Thế Lâm |

Khi phiên giao dịch đang bước vào cao trào chiều ngày 10.1, sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) bất ngờ đã bị “đơ” không kịp phản hồi thông tin, hoặc phản hồi rất chậm.

Nasdaq: Tại sao các nhà đầu tư đổ xô đến Việt Nam?

Minh An |

Theo Nasdaq - sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất nước Mỹ, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những ngôi sao mới nổi tại những nền kinh tế đang phát triển, trong đó có một lựa chọn đáng tin cậy là Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

“Sức khỏe” doanh nghiệp niêm yết quý I/2022: Khoảng sáng lan tỏa rộng

Thế Lâm |

Theo thống kê, số doanh nghiệp niêm yết trên sàn HSX là 418. Tính tới thời điểm này, đại đa số đã công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh quý I/2022.

Chứng khoán: Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM lại “đơ”

Thế Lâm |

Khi phiên giao dịch đang bước vào cao trào chiều ngày 10.1, sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) bất ngờ đã bị “đơ” không kịp phản hồi thông tin, hoặc phản hồi rất chậm.

Nasdaq: Tại sao các nhà đầu tư đổ xô đến Việt Nam?

Minh An |

Theo Nasdaq - sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất nước Mỹ, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những ngôi sao mới nổi tại những nền kinh tế đang phát triển, trong đó có một lựa chọn đáng tin cậy là Việt Nam.