Doanh nghiệp Việt liên tiếp trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc

Vũ Long |

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một doanh nghiệp của Việt Nam đã liên tiếp 2 lần trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc.

Trao đổi với PV Lao Động chiều 18.5, ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Trung An Cần Thơ), cho biết: Trong phiên mở thầu mới đây (ngày 14.5.2021), doanh nghiệp của ông đã tiếp tục trúng thầu bán hai lô gạo cho thị trường Hàn Quốc.

Như vậy, chỉ trong vòng 4 tháng, Trung An Cần Thơ đã hai lần trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

“Ngày 14.5, Hàn Quốc mở thầu nhập khẩu balô gạo với tổng khối lượng 23.222 tấn, trong đó, Trung An đã trúng hai lô với tổng khối lượng 22.222 tấn. Còn 1 lô 1.000 tấn đang được kiểm mẫu, nếu mẫu đạt thì Trung An trúng nốt và khả năng Trung An trúng thầu luôn lô này là rất cao” – ông Phạm Thái Bình phấn khởi chia sẻ.

Ông Phạm Thái Bình thông tin, hôm qua (17.5), phía Hàn Quốc đã thông báo cho Trung An về việc doanh nghiệp này trúng thầu xuất khẩu gạo sang quốc gia này. Ngoài Trung An, còn có nhiều doanh nghiệp khác của Việt Nam tham gia đấu thầu xuất khẩu gạo lần này cho Hàn Quốc và kết quả là Trung An trúng thầu.

“Chúng tôi trúng thầu xuất khẩu gạo lứt hạt dài với giá rất lạc quan: Một lô có khối lượng 11.111 tấn với giá 572 USD/tấn và lô còn lại có khối lượng 11.111 tấn có giá 578,5 USD/tấn (giá CIF). Nếu trừ cước tàu và các loại phí thì quy ra giá FOB tại Việt Nam bình quân cho cả 2 lô là hơn 500 USD/tấn. Đây là mức giá khá tốt. Chúng tôi sẽ giao 1 lô đến cảng Incheon vào tháng 9.2021 và lô còn lại được giao đến cảng Ulsan vào tháng 10.2021." – ông Phạm Thái Bình chia sẻ.

Cũng theo ông Phạm Thái Bình, một trong những lý do gạo của Trung An “được lòng” các nhà nhập khẩu ngoại là do chất lượng ổn định. Để đạt được điều này, Trung An đã phải đầu tư trên 3 triệu USD để xây dựng hệ thống silo chứa lúa, gạo.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam phấn đấu giữ vững vị trí á quân thế giới về xuất khẩu gạo

Phong Nguyễn |

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ đạt 6,4 triệu tấn trong năm 2021, tăng 233 nghìn tấn; Thái Lan đạt 6,1 triệu tấn, tăng gần 400 nghìn tấn và Ấn Độ đạt 15,5 triệu tấn, tăng 940 nghìn tấn. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới, vượt lên cả Thái Lan, chỉ đứng sau Ấn Độ.

Vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đẩy mạnh xuất khẩu gạo bền vững

Vũ Long |

Lúa gạo có vai trò nòng cốt cho an ninh lương thực, cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành lúa gạo phát triển theo hướng bền vững, giá trị cao.

Dự báo Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo trong quý I/2021 mang về trên 1,01 tỉ USD. Dự báo xuất khẩu gạo quý II vẫn tiếp tục lạc quan do áp lực thiếu container giảm.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Việt Nam phấn đấu giữ vững vị trí á quân thế giới về xuất khẩu gạo

Phong Nguyễn |

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ đạt 6,4 triệu tấn trong năm 2021, tăng 233 nghìn tấn; Thái Lan đạt 6,1 triệu tấn, tăng gần 400 nghìn tấn và Ấn Độ đạt 15,5 triệu tấn, tăng 940 nghìn tấn. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới, vượt lên cả Thái Lan, chỉ đứng sau Ấn Độ.

Vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đẩy mạnh xuất khẩu gạo bền vững

Vũ Long |

Lúa gạo có vai trò nòng cốt cho an ninh lương thực, cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành lúa gạo phát triển theo hướng bền vững, giá trị cao.

Dự báo Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo trong quý I/2021 mang về trên 1,01 tỉ USD. Dự báo xuất khẩu gạo quý II vẫn tiếp tục lạc quan do áp lực thiếu container giảm.