Doanh nghiệp vận tải ký cam kết không vi phạm luật giao thông

Thế Yên |

Trước thực trạng nhiều xe ben lớn nhỏ của doanh nghiệp vận tải ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đi vào đường cấm, Công an TP.Đà Lạt đã đề nghị các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Theo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hiện trên địa bàn có khoảng 500 xe ben lớn nhỏ của các doanh nghiệp chuyên chở vật liệu xây dựng tới các công trình.

Để các công trình trọng điểm đúng tiến độ, UBND TP.Đà Lạt đã cấp phép cho một số xe được đi vào đường cấm, những khung giờ nhất định trong ngày.

Lợi dụng điều này, không ít doanh nghiệp vận tải đã cho phương tiện chở vật liệu đi vào đường cấm bất kể giờ nào. Điều này làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, an ninh trật tự, nguy cơ xảy ra tai nạn, gây bức xúc cho người dân.

Cùng với việc tuyên truyền pháp luật, Công an TP.Đà Lạt đã đề nghị các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP.Đà Lạt cho biết, đơn vị đang thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30.4 và 1.5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thế Yên
TIN LIÊN QUAN

CSGT TPHCM ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ và bầu cử Quốc hội

Huân Cao |

Lực lượng CSGT Công an TPHCM vừa ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30.4 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kiến nghị các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

Minh Hạnh |

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp ngành giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị Chính phủ cần có thêm nhiều chính sách mới hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Chính thức vận hành hệ thống “mắt thần” giám sát giao thông quốc lộ 51

NGUYỄN ĐỘ |

Ngày 12.4, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức vận hành hệ thống "mắt thần", giám sát tự động bằng camera thông minh tại 19 điểm trên tuyến Quốc lộ 51.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

CSGT TPHCM ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ và bầu cử Quốc hội

Huân Cao |

Lực lượng CSGT Công an TPHCM vừa ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30.4 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kiến nghị các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

Minh Hạnh |

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp ngành giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị Chính phủ cần có thêm nhiều chính sách mới hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Chính thức vận hành hệ thống “mắt thần” giám sát giao thông quốc lộ 51

NGUYỄN ĐỘ |

Ngày 12.4, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức vận hành hệ thống "mắt thần", giám sát tự động bằng camera thông minh tại 19 điểm trên tuyến Quốc lộ 51.