Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm "3 tại chỗ", bảo đảm chống dịch và sản xuất

Thành An |

Để tiếp tục thực hiện sản xuất, xây dựng..., nhiều doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp hành nghiêm "3 tại chỗ" hoặc có phương án đưa đón người lao động để phòng, chống dịch COVID-19 theo chính sách của địa phương đưa ra.

Ngày 19.7, Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức áp dụng giãn cách xã hội trên toàn tỉnh, với chính sách yêu cầu toàn bộ các doanh nghiệp phải thực hiện “3 tại chỗ” - sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ- hoặc có phương án đưa đón người lao động đi làm.

Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp đã đồng thuận chấp hành và thực hiện nghiêm theo chính sách của địa phương. Những doanh nghiệp không thể thực hiện theo sát chính sách này chấp nhận tạm ngưng hoạt động.

Cụ thể, Công ty TNHH SX Giày Uy Việt với gần 5.000 công nhân hoạt động trong KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu đã thông báo khẩn cho nhân viên tạm thời nghỉ phép đến 24.7, chờ tìm phương án vì chưa thể lập tức đáp ứng yêu cầu để tiếp tục sản xuất trong thời gian giãn cách. Cũng có nhiều công ty chấp nhận đóng cửa tạm ngừng hoạt động với lý do tương tự.

Bên cạnh đó, nhiều công ty cũng đã tìm cách để thích ứng phần nào như sắp xếp khối văn phòng làm việc tại nhà, tổ chức làm việc theo từng nhóm; tổ chức “3 tại chỗ” cho khối lao động tại nhà xưởng, công trường; và đưa, đón một phần công nhân cho các bộ phận thiết yếu…

Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam (tại cụm công nghiệp TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) cũng đã tổ chức xe đưa đón cho khoảng 1.000 người, trên tổng số 2000 công nhân của công ty, với khoảng 40 xe các loại 16-19 chỗ hoạt động 4 lượt. Đồng thời, công ty còn tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.000 cán bộ và người lao động 3 ngày/lần để bảo đảm phòng chống dịch.

Còn tại công trường đang xây dựng của The Lavida, TP.Vũng Tàu, hơn 700 công nhân và kỹ sư, nhà thầu đang thi công đều ở lại công trường xây dựng, trong những căn nhà đã xây thô. Chủ đầu tư đã sung thêm những nhà vệ sinh công cộng để phục vụ công nhân, và triển khai một siêu thị mini hoạt động vào buổi sáng để cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết. Một số nhu yếu phẩm khác sẽ được ship bên ngoài vào nhưng chỉ được giao nhận tại cổng công trường và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Ghi nhận công nhân thực hiện "3 tại chỗ" trong một công trường xây dựng ở TP.Vũng Tàu.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu thì quy định thực hiện “3 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn nhất cho sản xuất và phòng, chống dịch hiệu quả. Nếu không thực hiện được “3 tại chỗ”, doanh nghiệp thực hiện đưa, đón công nhân bằng xe ôtô là phương án để nếu có xảy ra lây nhiễm thì chỉ hạn chế trong phạm vi nhỏ, không lây lan trong khu công nghiệp và ngoài cộng đồng.

Hiện tại, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ cho người lao động mất việc, người bán vé số... với tổng số tiền hỗ trợ hơn 203 tỉ đồng. Dự kiến trong tuần, các địa phương sẽ thực hiện được ít nhất 50% công tác hỗ trợ cho người lao động mất việc, ngưng việc.. trên toàn tỉnh.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Có tình trạng công nhân “3 tại chỗ”, còn chủ doanh nghiệp đi về hàng ngày

Huyên Nguyễn |

Từ khi áp dụng chủ trương "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến", số ca mắc COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của TP.HCM giảm mạnh. Tuy vậy, vẫn bộc lộ một số nhược điểm, thành phố sẽ nghiên cứu điều chỉnh chiến lược "3 tại chỗ" để sản xuất an toàn nhất.

Chi 168,8 nghìn tỉ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đặng Chung |

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 168,8 nghìn tỉ đồng. Đây là số liệu do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh công bố tại phiên họp sáng 22.7 đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Dịch bệnh COVID-19 đang thanh lọc những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 đang tác động xấu, thanh lọc khỏi thị trường những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần có chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Có tình trạng công nhân “3 tại chỗ”, còn chủ doanh nghiệp đi về hàng ngày

Huyên Nguyễn |

Từ khi áp dụng chủ trương "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến", số ca mắc COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của TP.HCM giảm mạnh. Tuy vậy, vẫn bộc lộ một số nhược điểm, thành phố sẽ nghiên cứu điều chỉnh chiến lược "3 tại chỗ" để sản xuất an toàn nhất.

Chi 168,8 nghìn tỉ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đặng Chung |

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 168,8 nghìn tỉ đồng. Đây là số liệu do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh công bố tại phiên họp sáng 22.7 đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Dịch bệnh COVID-19 đang thanh lọc những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 đang tác động xấu, thanh lọc khỏi thị trường những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần có chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ.