Doanh nghiệp tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên trong năm 2021

Huân Cao - Duy Tú |

Năm 2020 đã đi qua với nhiều thăng trầm của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng dương, trong đó có đóng góp lớn của đội ngũ doanh nhân. Nhiều doanh nghiệp tin tưởng, nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng cao trong năm 2021.

Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội trong nguy khó

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng đến ngành hàng không, du lịch và nhiều ngành nghề khác. Ảnh: Huân Cao
Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng đến ngành hàng không, du lịch và nhiều ngành nghề khác. Ảnh: Huân Cao

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho biết, ông tin tưởng rất lớn vào nền kinh tế Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng sẽ sớm phục hồi và vươn lên trong năm 2021.

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, năm 2020 là một năm khủng hoảng đối với ngành hàng không và du lịch.

Điển hình như sân bay Cam Ranh phải tạm ngưng đón khách quốc tế để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Tuy nhiên, trong cái nguy có cái cơ, Tập đoàn đã có sự linh hoạt và xoay chuyển theo tình thế, nên IPPG cũng đã vượt qua được năm 2020 trong sự ổn định về doanh thu và lợi nhuận theo như kế hoạch đã đề ra.

Tập đoàn IPPG có nhiều cửa hàng kinh doanh miễn thuế ở sân bay nên cũng bị ảnh hường bởi dịch. Ảnh: Huân Cao

"Trong thời gian này, tôi đã gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không xin phép cho triển khai thực hiện tiếp giai đoạn 1B và đã được cấp phép.

Giai đoạn 1A là xây dựng và lắp đặt trang thiết bị cho 2,5 triệu lượt hành khách và giai đoạn 1B lắp đặt thêm trang thiết bị trong nhà ga để nâng công suất thiết kế lên 4 triệu lượt hành khách. Đây là sự chuẩn bị để chúng tôi có thể góp phần vực dậy ngành du lịch thời sau COVID-19.

Hay như khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm và người Việt Nam cũng không thể đi du lịch nước ngoài, chúng tôi lại tập trung vào hình thức kinh doanh online và giao hàng tận nơi. Khi Nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất giảm công suất hoạt động, thì chúng tôi lại luân chuyển cán bộ, nhân viên sang Nhà ga quốc nội để phần nào thu nhập, cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ thêm thông tin, là một nước đang phát triển nên Việt Nam cần phải quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa kiểm soát dịch bệnh. Nhưng có một lợi thế so sánh dễ thấy nhất, đó là: ảnh hưởng của COVID-19 đã làm nền kinh tế của một số cường quốc sụt giảm mạnh, thậm chí là tăng trưởng âm, tỷ lệ thất nghiếp cao,... Tuy nhiên, Việt Nam vẫn giữ mức tăng trưởng dương, đây là một lợi thế để Việt Nam bứt phá vươn lên trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

"Đối với các doanh nghiệp, thương trường là chiến trường. Hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải đặt trọn niềm tin vào những chiến lược, hoạch định, chính sách của Chính phủ, của Nhà nước, tự tin vào chính nội lực của chính từng doanh nghiệp.

Dịch bệnh là điều không ai mong muốn và ảnh hưởng chung, nhưng nếu chúng ta biết xoay chuyển, biết tìm ra những hướng đi mới thì khó khăn cũng chỉ là tạm thời" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói.


Kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh trong năm 2021

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn IPPG, TPHCM là một thành phố năng động, là đầu tàu kinh tế cả nước. Trong bối cảnh hội nhập, nếu muốn phát triển kinh tế bền vững, cần có những chiến lược phát triển, những dự án lớn thu hút đầu tư. Trong đó, hướng đến việc hình thành một Trung tâm tài chính tầm khu vực và thế giới, cần phải có những nhà đầu tư chiến lược am hiểu về chuyên môn và mạnh về nguồn lực để dẫn dắt thị trường.

"Thế mạnh của TPHCM là có ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch rất phát triển so với cả nước, nhờ cảnh quan thiên nhiên được tạo hóa ưu đãi, nhờ nguồn nhân lực ngày càng được đào tạo bài bản, nhờ sự quan tâm đến việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của các cấp lãnh đạo. Tôi hy vọng Thành phố định hướng theo đúng đà phát triển của thế giới là thành phố thông minh, trung tâm du lịch, tài chính, công nghiệp của cả nước, khu vực và thế giới" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, năm 2020, Chính phủ đã quyết tâm và có những biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Nền kinh tế dần lấy lại đà phục hồi và tăng 2,91%. Đây là con số tăng trưởng rất lý tưởng về GDP, trong khi đa số các nước trên thế giới vẫn đang chật vật chống dịch và tăng trưởng âm.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng:

"Việt Nam đang được thế giới đánh giá là một điểm sáng về thu hút đầu tư, vượt qua các nước khác trong khu vực, đây cũng chính là lợi thế lớn mà chúng ta cần tận dụng.

Tôi tin tưởng rằng, cùng với những chính sách, chiến lược, sự điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực và đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng của mỗi người dân, nhất là với sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Việt Nam sẽ bứt phá và thật sự là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong năm mới 2021".

Nhiều doanh nghiệp tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trong năm 2021. Ảnh: Huân Cao

Cùng quan điểm này, ông Đỗ Văn Thức - Phó giám đốc Công ty Du lịch Đất Việt cho biết, bản thân ông hoàn toàn tin tưởng nền kinh tế Việt Nam sẽ có những đột phá trong năm 2021.

"Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch của COVID-19 nên đa phần du khách đều bị "bó chân". Với tình hình dịch được Chính phủ kiểm soát tốt như hiện nay, tôi tin tưởng ngành du lịch sẽ tăng trưởng trong dịp Tết Tân Sửu và cả năm 2021. Đây là khởi điểm tốt cho năm 2021, các công ty du lịch đều rất hào hứng về tour nội địa sẽ lấy lại đà tăng trưởng như trước thởi điểm dịch xảy ra. Ngành du lịch tăng trưởng thì cũng đồng nghĩa các ngành kinh doanh khác cũng tăng trưởng trong năm 2021" - ông Thức nói.

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Giám đốc Khách sạn Mejetic Sài Gòn. Ảnh: Anh Tú

Bà Nguyễn Thị Nga - PGĐ Khách sạn Mejetic Sài Gòn cho biết, từ quý IV năm 2020, sau khi triển khai hàng loạt chương trình kích cầu nội địa, thì lượng khách hàng trong nước đặc biệt là từ các tỉnh phía Bắc đã tăng rất cao so với cùng kì năm 2019. Việt Nam đang kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 rất tốt, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước sớm phục hồi và vươn lên trong năm 2021.

"So với các năm trước thì Tết năm nay khá đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh nên du khách Việt Nam không thể đi du lịch ở các nước được, do đó sẽ tập trung vào các điểm du lịch trong nước.

Đây cũng cơ hội cho các cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành và các điểm tham quan tập trung mọi nguồn lực để hút hết lượng khách nội địa. Ngành du lịch phục hồi sẽ kéo theo các ngành kinh tế khác phục hồi, điều này đồng nghĩa nền kinh tế TPHCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ tăng trưởng trong năm 2021" - bà Nga nói.

Huân Cao - Duy Tú
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết sớm để phòng dịch

Tường Minh |

Công ty Vinakad - chuyên về dệt may xuất khẩu qua Mỹ ở khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng quyết định cho người lao động nghỉ Tết sớm hơn 2 ngày để chủ động phòng dịch.

Tạo đà cho doanh nghiệp và người dân yên tâm vừa sản xuất, vừa chống dịch

Phong Nguyễn |

Sáng 29.1, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.2021, Tổng cục Thống kê nêu nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá lạc quan. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dù số liệu của 1 tháng khó phản ánh được bức tranh tổng thể, nhưng đây là những chỉ số quan trọng tạo đà cho tăng trưởng ở các tháng còn lại của quý I/2021.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là gương điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước

VP |

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết sớm để phòng dịch

Tường Minh |

Công ty Vinakad - chuyên về dệt may xuất khẩu qua Mỹ ở khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng quyết định cho người lao động nghỉ Tết sớm hơn 2 ngày để chủ động phòng dịch.

Tạo đà cho doanh nghiệp và người dân yên tâm vừa sản xuất, vừa chống dịch

Phong Nguyễn |

Sáng 29.1, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.2021, Tổng cục Thống kê nêu nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá lạc quan. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dù số liệu của 1 tháng khó phản ánh được bức tranh tổng thể, nhưng đây là những chỉ số quan trọng tạo đà cho tăng trưởng ở các tháng còn lại của quý I/2021.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là gương điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước

VP |

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.