Doanh nghiệp thưởng 5 triệu đồng để khuyến khích NLĐ thực hiện "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Hầu hết các doanh nghiệp ở Bình Dương đang cấp tốc triển khai biện pháp thực hiện "3 tại chỗ" để bảo vệ an toàn sản xuất trước sự xâm nhập của dịch bệnh COVID-19 vào nhà máy.

Cấp tốc thực hiện "3 tại chỗ"

Trước sự xâm nhập nguy hiểm của dịch bệnh, ngày 17.7, tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý về phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Tỉnh Bình Dương yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện 2 phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường, hai địa điểm".

Nếu không thực hiện 2 phương án trên, để xảy ra dịch bệnh, cơ quan chức năng sẽ buộc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất.

Hầu hết các doanh nghiệp đang "cấp tốc" áp dụng 2 biện pháp phòng vệ trên để đảm duy trì chuyền sản xuất.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Yazaki Eds (Dĩ An, Bình Dương) cho biết, công ty đang có nhiều đơn hàng cần phải giao, để bảo đảm sản xuất được duy trì công ty đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở cho công nhân lao động. Dự kiến chiều nay và ngày mai, 400 lao động sẽ vào công ty để tổ khép kín "3 tại chỗ".

Nơi ở của người lao động để thực hiện “3 tại chỗ“. Ảnh: T.Nhung
Nơi ở của người lao động để thực hiện “3 tại chỗ“. Ảnh: T.Nhung

Tại thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, các công ty trong khu công nghiệp đang cấp tốc mua sắm mùng, mền. Sắp lại các khu vực trong nhà máy, dành riêng chỗ ở cho người lao động vào để thực hiện "3 tại chỗ".

Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn VSIP cho biết, các doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp VSIP đang ráo riết triển khai phương án "3 tại chỗ". Đơn vị nào chưa nắm rõ thì công đoàn sẽ hỗ trợ hướng dẫn thêm và giám sát đời sống của người lao động trong quá trình ở doanh nghiệp.

Công Ty TNHH Uchiyama Việt Nam đang ráo riết triển khai để đón gần 1.000 công nhân vào nhà máy thực hiện ăn, ở và sản xuất tại chỗ. "Công ty tôi có 4 nhà máy ở Bình Dương, dự kiến thứ 3 tuần này sẽ triển khai "3 tại chỗ" cho nhà máy ở Khu công nghiệp Đại Đăng trước, có khoảng 970 người. Các nơi khác còn lại cũng đang lên kế hoạch triển khai"- Ông Nguyễn Viết Xiêm - Trưởng xưởng nhà máy Công Ty TNHH Uchiyama Việt Nam chia sẻ.

Thưởng khuyến khích 5 triệu đồng

Ban quản lý Khu công nghiệp Bình Dương cho biết, tính đến ngày 16.7 đã có 95 doanh nghiệp với 13.200 lao động thực hiện phương án "3 tại chỗ".

Liên đoàn Lao động Bình Dương cho biết, hầu hết các doanh nghiệp tự bỏ chi phí mua các vật dụng sinh hoạt cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp có thưởng thêm cho người lao động, có đơn vị thưởng lên đến 5 triệu đồng/người.

Ông Nguyễn Viết Xiêm - Trưởng xưởng nhà máy Công Ty TNHH Uchiyama Việt Nam cho biết, mỗi lao động vào công ty thực hiện phương án "3 tại chỗ" được thưởng khuyến khích 250.000 đồng/người/ngày. Nếu ở liên tiếp 14 ngày thì sẽ được thưởng thêm 500.000 đồng. Dự kiến mỗi người sẽ được thưởng 3,5 triệu đồng trong 2 tuần làm việc phòng dịch, duy trì sản xuất. Tiền này là thưởng khuyến khích lao động, tiền ăn ở thì công ty đã lo hết.

Vì có chính sách tốt nên có đến hơn 90% công nhân đăng ký vào nhà máy thực "3 tại chỗ". Riêng công nhân nữ mang thai và có con nhỏ thì không thực hiện được, công ty vẫn trả 170.000 đồng/người/ngày cho những lao động này.

Chỗ ở đã sẵn sàng để đón người lao động vào. Ảnh: T.Nhung
Chỗ ở đã sẵn sàng để đón người lao động vào. Ảnh: T.Nhung
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở Bình Dương không đảm bảo phòng dịch phải tạm dừng sản xuất

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp ở Bình Dương phải tổ chức phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai địa điểm". Trường hợp không có kế hoạch sản xuất, để xảy ra nguy cơ cao về dịch bệnh sẽ phải tạm dừng sản xuất.

Bình Dương: Người lao động dầm mưa lấy mẫu xét nghiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, mặc dù mưa dầm, nhưng người lao động vẫn kiên nhẫn xếp hàng phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Công nhân mắc COVID-19 tăng, kiến nghị ưu tiên vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong công nhân và công tác chăm lo cho người lao động trước tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Doanh nghiệp ở Bình Dương không đảm bảo phòng dịch phải tạm dừng sản xuất

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp ở Bình Dương phải tổ chức phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai địa điểm". Trường hợp không có kế hoạch sản xuất, để xảy ra nguy cơ cao về dịch bệnh sẽ phải tạm dừng sản xuất.

Bình Dương: Người lao động dầm mưa lấy mẫu xét nghiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, mặc dù mưa dầm, nhưng người lao động vẫn kiên nhẫn xếp hàng phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Công nhân mắc COVID-19 tăng, kiến nghị ưu tiên vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong công nhân và công tác chăm lo cho người lao động trước tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19.