Doanh nghiệp thiếu năng lực, đại dự án 25.000 tỉ ở Lâm Đồng vẫn được cứu?

Hữu Long |

Theo Thanh tra Chính phủ, chủ đầu tư dự án 25.000 tỉ ở Lâm Đồng không có năng lực tài chính nên đề nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án. Tuy nhiên sau đó, cũng chính Thanh tra Chính phủ thay đổi quan điểm theo hướng không thu hồi dự án này. Tỉnh Lâm Đồng đang rà soát toàn bộ hiện trạng dự án để có hướng xử lý tiếp theo.

Ngày 9.10, Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn gửi các sở ban ngành rà soát lại với Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Ninh) là của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh).

Trong số hơn 1,6 triệu m2 đất được tỉnh Lâm Đồng giao doanh nghiệp làm dự án có đến hơn 1.000ha rừng, trong đó có 342ha rừng tự nhiên.

Quá trình hoạt động, doanh nghiệp này liên tục để mất rừng gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, vào tháng 4.2020, UBND tỉnh Lâm Đồng phát hiện Công ty Sài Gòn Đại Ninh để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích 368ha (phá rừng 257ha, lấn chiếm 111ha).

Chưa hết, tháng 6.2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính, không có khả năng thực hiện dự án và đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án.

Tuy nhiên, đến tháng 7.2021, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của Kết luận thanh tra tháng 6.2020 về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Ninh.

Thanh tra Chính phủ bổ sung theo hướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng không thu hồi đất đối với dự án này. Tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết…

Một góc dự án của Công ty Sài Gòn Đại Ninh ở Lâm Đồng. Ảnh: Quốc Khánh
Một góc dự án của Công ty Sài Gòn Đại Ninh ở Lâm Đồng. Ảnh: Quốc Khánh

Dự án ngàn tỉ nợ thuế đầm đìa

Theo hồ sơ, vào năm 2012, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng hơn 1,6 triệu m2 sang đất ở (giao đất có thu tiền sử dụng đất). Mãi đến 6 năm sau, Bộ Tài chính mới xác định số tiền sử dụng đất của Công ty Sài Gòn Đại Ninh là 158 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm tháng 8.2018, Công ty Sài Gòn Đại Ninh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước (bao gồm cả tiền chậm nộp) đối với phần diện tích được chuyển sang đất ở để thực hiện dự án nêu trên.

Về phía chủ đầu tư, Công ty Sài Gòn Đại Ninh giải thích rằng, Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Ninh có tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án lớn nên đề nghị xem xét chuyển hình thức giao quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có thu tiền (1,6 triệu m2) sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Mãi đến tháng 9.2021, Công ty Sài Gòn Đại Ninh tạm nộp tiền sử dụng đất là 100 tỉ đồng vào tài khoản của Sở Tài chính Lâm Đồng trong thời gian chờ cơ quan thẩm quyền thông báo đóng tiền quyền sử dụng đất ở chính thức.

Ở diễn biến khác, sau khi để mất 257ha rừng, chính quyền Lâm Đồng xác định số tiền mà Công ty Sài Gòn Đại Ninh phải bồi thường là hơn 18 tỉ đồng. Tuy vậy, đến nay công ty này chỉ mới nộp 6,6 tỉ đồng. Số tiền còn lại công ty này không thống nhất về diện tích và trữ lượng nên có kiến nghị…

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng - cho biết, liên quan đến tiền thuê đất tại Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Ninh đến nay chủ đầu tư đã nộp đầy đủ. Tuy vậy, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng đang tính toán lại tiền sử dụng đất sao cho phù hợp quy định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng từ chối dự án nghỉ dưỡng vì doanh nghiệp xin xây trên đất rừng

Hữu Long |

Tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận đề xuất thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đam Rông theo đề nghị của Công ty TNHH Tà Đùng Topview vì dự án nằm trong trong quy hoạch đất rừng phòng hộ.

Xem xét kiểm điểm loạt quan chức Lâm Đồng để biệt thự khủng xây trái phép

Hữu Long |

Tỉnh Lâm Đồng đang xem xét trách nhiệm xử lý đối với Sở Xây dựng, TP.Bảo Lộc liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trái phép. Đặc biệt để cả căn biệt thự khủng mọc trái phép nhưng cơ quan quản lý nhà nước không hề hay biết.

257ha rừng ở Lâm Đồng “bốc hơi” thế nào sau khi giao cho doanh nghiệp?

Hữu Long |

Doanh nghiệp làm dự án du lịch ở Lâm Đồng với diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất. Rừng liên tục bị "chảy máu" nhưng chủ đầu tư không có năng lực quản lý, bảo vệ.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Lâm Đồng từ chối dự án nghỉ dưỡng vì doanh nghiệp xin xây trên đất rừng

Hữu Long |

Tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận đề xuất thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đam Rông theo đề nghị của Công ty TNHH Tà Đùng Topview vì dự án nằm trong trong quy hoạch đất rừng phòng hộ.

Xem xét kiểm điểm loạt quan chức Lâm Đồng để biệt thự khủng xây trái phép

Hữu Long |

Tỉnh Lâm Đồng đang xem xét trách nhiệm xử lý đối với Sở Xây dựng, TP.Bảo Lộc liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trái phép. Đặc biệt để cả căn biệt thự khủng mọc trái phép nhưng cơ quan quản lý nhà nước không hề hay biết.

257ha rừng ở Lâm Đồng “bốc hơi” thế nào sau khi giao cho doanh nghiệp?

Hữu Long |

Doanh nghiệp làm dự án du lịch ở Lâm Đồng với diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất. Rừng liên tục bị "chảy máu" nhưng chủ đầu tư không có năng lực quản lý, bảo vệ.