Doanh nghiệp thận trọng tái sản xuất

Nam Dương |

Sau khi TPHCM ban hành Chỉ thị 18 “về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố”, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã hoạt động trở lại một cách thận trọng.

Có giấy xét nghiệm âm tính mới được vào làm

Gần 6h ngày 4.10, hàng trăm CN của công ty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung I, TP.Thủ Đức, TPHCM) đã trở lại công ty làm việc sau hơn 2 tháng phải tạm ngừng việc. Trước khi vào công ty, mọi người đều phải trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 với trưởng bộ phận.

Chị Nguyễn Thị Vân, nhà ở Phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, cuối tuần trước, công ty đã thông báo cho tất cả CN biết khi đi làm trở lại từ sáng ngày 4.10, CN phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được vào làm và công ty sẽ trả chi phí xét nghiệm cho CN. Vì thế, từ cuối tuần qua, các CN đã nghỉ việc từ hơn 2 tháng rưỡi qua đều đi xét nghiệm để làm trở lại.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch CĐ công ty PouYuen Việt Nam (Công ty có khoảng 56.000 lao động), cho biết, công ty đã nghiên cứu kỹ các quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TPHCM ban hành và thông báo sẽ hoạt động trở lại vào ngày 6.10. Nhưng trước mắt, công ty chỉ bố trí các CN đang ở tại TPHCM đến làm việc, tương đương khoảng 20% số lao động. Trong hai ngày 4 và 5.10, CN của công ty đang ở tại TPHCM phải xét nghiệm trước khi quay trở lại làm việc.

Ngoài ra, công ty cũng chuẩn bị tổ chức xe đón CN từ các vùng xanh đến công ty làm việc theo phương thức “Một cung đường hai điểm đến”, đồng thời chuẩn bị các bản cam kết cho công nhân nếu đi làm bằng phương tiện cá nhân.

Còn ông Phạm Văn Hiền, Phó Chủ tịch CĐ các KCX-KCN TPHCM cho biết, tại KCX Linh Trung I, trong sáng 4.10, có khoảng 26 doanh nghiệp hoạt động trở lại, nhưng số lao động đi làm chủ yếu ở tại TPHCM đã được tiêm 2 mũi hay tiêm mũi 1 đã hơn 14 ngày. Nhiều công ty còn chuẩn bị cho hoạt động trở lại từ giữa cuối tuần này và mấy ngày đầu chủ yếu dành cho việc xét nghiệm đối với NLĐ để bảo đảm an toàn trước khi vào làm việc.

Chia tốp công nhân để bảo đảm an toàn

Ông Nguyễn Uy Danh, Chủ tịch CĐ công ty Pepperl + Fuchs Việt Nam (KCX Tân Thuận), cho biết, trước đây công ty đã duy trì hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến” với số lượng CN khoảng 30% lao động. Do Cty vẫn trả lương chờ việc cho CN, nên hầu hết các CN đều ở lại TPHCM, chỉ vài người về quê. Dự kiến công ty sẽ hoạt động trở lại vào ngày hôm nay (5.10). Tuy nhiên, trước mắt, chỉ có những CN trực tiếp thì sẽ đến công ty làm việc, còn bộ phận văn phòng vẫn tiếp tục làm việc tại nhà.

Ngoài ra, công ty sẽ chia CN làm 3 tốp, trong đó có 1 tốp khoảng 150 CN sẽ được công ty bố trí ở lại khách sạn đi làm theo phương thức “Một cung đường, hai điểm đến”, còn hai tốp khác thì vẫn đi về bình thường. Mục đích chia tốp các CN nhằm bảo đảm anh toàn, để lỡ có xuất hiện ca F0 hay lây nhiễm thì vẫn có CN làm việc.

“Tốp ở khách sạn sẽ phải tuân thủ triệt để quy định của công ty về việc ăn, ở nên các CN sẽ phải gò bó hơn và công ty cũng có kế hoạch hỗ trợ thêm 25% tiền lương để bù đắp cho họ” - ông Danh nói.

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch CĐ công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao), cho biết, Cty hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến” từ nhiều tháng qua. Sau nhiều lần được phép tăng thêm lao động, đến nay công ty có gần 3.000 lao động đi làm, bằng ½ số tổng lượng lao động của Cty.

“Dù đơn hàng nhiều, nhưng hiện nay v cũng chưa vội tăng thêm lao động vì tình hình dịch tại TPHCM vẫn còn phức tạp, hằng ngày vẫn có vài nghìn ca nhiễm COVID-19, nên công ty thật sự chưa yên tâm để tăng lao động” - ông Hồng chia sẻ.

Sau khi Cty bị ngừng hoạt động lần thứ 2 (ngày 17.8), công ty Nidec Sankyo đã thuê khách sạn cho gần 1.000 CN ở để chờ được đi làm trở lại. Mới đây, công ty đã được hoạt động trở lại với khoảng 500 CN.

Bà Trương Thị Kiều Như, Phó Chủ tịch CĐ công ty Nidec Sankyo, cho biết, ngoài việc xét nghiệm theo quy định của ngành Y tế, lo ăn, ở cho các CN còn lại, công ty vẫn trả lương chờ việc 70% và phụ cấp thêm 70.000 đồng/lao động/ngày cho các lao động đang ở khách sạn, tốn phí rất nhiều, nhưng công ty vẫn ráng lo, chứ không để các CN này trở về nhà trọ, nhằm bảo đảm an toàn cho CN. Công ty cũng đang xin phép tăng lại lao động từ từ, mỗi lần khoảng 100 người để bảo đảm môi trường làm việc an toàn.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chợ nổi tiếng ở TPHCM mở cửa trở lại, tiểu thương vừa mừng vừa lo

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Trong thời gian ở yên tại nhà để phòng chống dịch COVID-19, tiểu thương tại các khu chợ nổi tiếng ở TPHCM như chợ An Đông (Quận 5), chợ Bến Thành (Quận 1) đều có chung tâm lý nhớ chợ, nhớ khách. Nay chợ đã được mở cửa bán hàng trở lại. Tuy nhiên, khách đến chợ vẫn còn hạn chế do tại đây giới hạn lượng người ra vào, tình hình mua bán vẫn chậm, tiểu thương vừa mừng vừa lo.

TPHCM: Chợ tự phát hoạt động sôi nổi bất chấp lệnh cấm

Thanh Vũ |

Trong bối cảnh nhiều chợ truyền thống tại TPHCM vẫn chưa mở lại, nhiều "chợ tự phát" đã mọc lên và hoạt động vô cùng sôi nổi bất chấp lệnh cấm.

Đi tuần từng thôn, làng để phát hiện người về từ TPHCM trốn cách ly

THANH TUẤN |

Tối 4.10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đến từng thôn, làng nhằm sớm phát hiện người về từ TPHCM đưa đi cách ly y tế để ngăn dịch lây lan.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chợ nổi tiếng ở TPHCM mở cửa trở lại, tiểu thương vừa mừng vừa lo

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Trong thời gian ở yên tại nhà để phòng chống dịch COVID-19, tiểu thương tại các khu chợ nổi tiếng ở TPHCM như chợ An Đông (Quận 5), chợ Bến Thành (Quận 1) đều có chung tâm lý nhớ chợ, nhớ khách. Nay chợ đã được mở cửa bán hàng trở lại. Tuy nhiên, khách đến chợ vẫn còn hạn chế do tại đây giới hạn lượng người ra vào, tình hình mua bán vẫn chậm, tiểu thương vừa mừng vừa lo.

TPHCM: Chợ tự phát hoạt động sôi nổi bất chấp lệnh cấm

Thanh Vũ |

Trong bối cảnh nhiều chợ truyền thống tại TPHCM vẫn chưa mở lại, nhiều "chợ tự phát" đã mọc lên và hoạt động vô cùng sôi nổi bất chấp lệnh cấm.

Đi tuần từng thôn, làng để phát hiện người về từ TPHCM trốn cách ly

THANH TUẤN |

Tối 4.10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đến từng thôn, làng nhằm sớm phát hiện người về từ TPHCM đưa đi cách ly y tế để ngăn dịch lây lan.