Doanh nghiệp sản xuất ở Bình Dương than vẫn khó tiếp cận vốn vay

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.3, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị “Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp”. Có hơn 80 doanh nghiệp và các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia chia sẻ ý kiến xoay quanh vấn đề về vốn vay.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến chia sẻ cho rằng, sau đại dịch COVID-19, rồi đến chiến tranh tại các nước, lạm phát, đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp ngành may mặc, gỗ, da giày. Nhiều doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi sản xuất do thiếu nguyên liệu, mất đơn hàng.

Ở những doanh nghiệp gặp khó khăn thì đang phải đối mặt với các nguy cơ phá sản, giải thể. Do đó, việc được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn chờ thị trường "ấm" trở lại.

Thế nhưng, vấn đề thanh khoản, e sợ nợ xấu, khiến ngân hàng chưa có chính sách thực sự nới lỏng để doanh nghiệp sản xuất tiếp cận vốn vay.

Khi làm thủ tục vay, các doanh nghiệp bị "sốc" với lãi suất cao, cũng như yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Tuy nhiên, những khó khăn vừa qua khiến các doanh nghiệp không còn nhiều tài sản thế chấp.

Về vay tín chấp phải có phương án kinh doanh tốt nhưng với tình hình kinh tế hiện tại khó có phương án kinh doanh tốt để doanh nghiệp và ngân hàng gặp nhau.

Những trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ có thị trường ở trong nước, có đơn hàng, có nhu cầu vay thì lại không có nhiều tài sản thế chấp để vay.

 
Đại diện Hiệp hội cơ điện trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về lãi suất, doanh nghiệp cũng cho rằng, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất điều hành nhưng lãi suất ngân hàng thương mại vẫn còn ở mức cao. Đề nghị các ngân hàng thương mại đưa lãi suất xuống thì nền sản xuất sẽ phát triển mạnh hơn sẽ có lợi cho tất cả.

Thời gian tới, ngân hàng và doanh nghiệp cần tăng cường đối thoại để hiểu nhau hơn.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương cho biết sẽ tiếp thu và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại trong tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Liên quan đến phản ánh của doanh nghiệp về quy trình vay vốn còn nhiều khó khăn, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương cho biết phải đi tìm hiểu kỹ hơn mới đánh giá chính xác được. Cần có những buổi làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp mà hiệp hội phản ánh lên để xem vướng ở ngân hàng nào mà tháo gỡ vấn đề này...

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bên, ông Nguyễn Văn Dành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Dương cần chỉ đạo ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm các chỉ thị liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, nhằm làm sao để trở thành động lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đối với ngân hàng thương mại thì cần chủ động gặp gỡ từng doanh nghiệp để ghi nhận các khó khăn, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc. Bởi khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của ngân hàng, do đó cần linh động quy trình cho vay theo điều kiện thực tế, đa dạng hình thức cho vay, sản phẩm vay.

Theo ông Nguyễn Văn Dành, cái gì có thể giảm chi phí được cho doanh nghiệp thì giảm. Trên tình hình đơn đặt hàng không có, hàng hóa bán không được, dòng tiền về không kịp thì nghiên cứu cách nào giãn nợ, hoãn nợ, để doanh nghiệp cơ cấu lại dòng tiền, có điều kiện tái sản xuất.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ùn tắc kéo dài trên 2 tuyến đường huyết mạch của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường ĐT 743 ngày 22.3, xảy ra ùn tắc kéo dài. Dòng ôtô, container, xe tải chở hàng hóa nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Công nhân được tiếp cận nguồn vốn vay an toàn, tránh xa tín dụng đen

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Để tránh tình trạng công nhân lao động khó khăn bị vướng vào tín dụng đen với lãi suất cao, Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã giúp công nhân lao động được tiếp cận các khoản vay an toàn với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu làm rõ lý do doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn vay ngân hàng

Thu Giang |

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu chi nhánh các tỉnh, thành phố; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại các địa phương; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ùn tắc kéo dài trên 2 tuyến đường huyết mạch của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường ĐT 743 ngày 22.3, xảy ra ùn tắc kéo dài. Dòng ôtô, container, xe tải chở hàng hóa nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Công nhân được tiếp cận nguồn vốn vay an toàn, tránh xa tín dụng đen

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Để tránh tình trạng công nhân lao động khó khăn bị vướng vào tín dụng đen với lãi suất cao, Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã giúp công nhân lao động được tiếp cận các khoản vay an toàn với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu làm rõ lý do doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn vay ngân hàng

Thu Giang |

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu chi nhánh các tỉnh, thành phố; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại các địa phương; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.