Doanh nghiệp phản ứng vì tỉnh cho thuê đất rồi nhất quyết thu hồi

Hữu Long |

Sau khi cho doanh nghiệp thuê hơn 3.000m2 đất thực hiện dự án kinh doanh, tỉnh Đắk Lắk đã quyết thu hồi vì cho rằng doanh nghiệp chậm triển khai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Không đồng ý, doanh nghiệp đã kiện tỉnh ra tòa với lý do tỉnh chưa giao mặt bằng sạch ngay từ đầu và doanh nghiệp đã tạm ứng số tiền giải phóng mặt bằng, trừ hết khoản này mới nộp tiền thuế.

Phản ánh đến Báo Lao Động, Cty Việt Anh cho biết, năm 2007, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản thỏa thuận địa điểm cho Cty Việt Anh thuê hơn 3.000m2 đất trên đường Lê Duẩn (TP. Buôn Ma Thuột) để thực hiện dự án văn phòng làm việc, salon ôtô, nhà trưng bày sản phẩm. Đến năm 2008, đơn vị nộp số tiền tạm ứng bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 1,1 tỉ đồng.

Kể từ thời điểm thỏa thuận địa điểm cho thuê, 2 năm sau tỉnh Đắk Lắk có quyết định số 189/QĐ-UBND đồng ý cho doanh nghiệp thuê đất. Năm 2011, hai bên chính thức ký kết hợp đồng thuê đất nhưng doanh nghiệp chỉ nhận tạm bàn giao, chưa nhận mặt bằng “sạch” bởi một số hộ dân không chịu di dời.

Từ đây, ngày 12.8.2011, tỉnh Đắk Lắk nêu quan điểm chấm dứt chủ trương dự án với lý do Cty Việt Anh chậm triển khai dự án, không thực hiện một số quy định. Thế nhưng 4 tháng sau, tỉnh lại ban hành quyết định số 3137/QĐ-UBND với nội dung bãi bỏ quyết định 189.

Đến tháng 5.2013, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ra quyết định số 811/QĐ - UBND hủy bỏ quyết định số 3137 nhưng vẫn kiên quyết thu hồi diện tích đất đã cho thuê về cho TP.Buôn Ma Thuột quản lý.

Cho rằng các quyết định này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp nên Cty Việt Anh đã khởi kiện tỉnh ra tòa. Ngày 7.6.2013, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm và tuyên hủy quyết định số 3137 để “UBND tỉnh giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật”, tuyên hủy quyết định số 811 do “điều 1 của quyết định này ghi không rõ gây hiểu lầm”; không chấp nhận hủy quyết định số 3943.

Doanh nghiệp gặp khó vì tỉnh cho thuê đất chậm bàn giao rồi thu hồi đất.
Doanh nghiệp gặp khó vì tỉnh cho thuê đất chậm bàn giao rồi thu hồi đất.

Lý do thu hồi diện tích đất giao cho Cty Việt Anh được Sở TNMT đưa ra: Cty Việt Anh không đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ được phê duyệt, sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng không có hiệu quả theo quyết định cho thuê, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính...

Ông Đào Xuân Toan - Giám đốc Cty Việt Anh cho rằng, tỉnh dựa vào biên bản bàn giao tạm thời vào năm 2009 cho rằng doanh nghiệp chậm triển khai dự án là không khách quan, bởi từ năm 2009 đến năm 2011, tỉnh chưa giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp triển khai dự án chứ không phải doanh nghiệp không muốn triển khai.

“Việc tỉnh cho rằng doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính không đúng bởi trong thời gian này, doanh nghiệp đang khiếu nại về giá thuê đất áp dụng không đúng và doanh nghiệp đã cho tạm ứng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng, sau khi trừ hết khoản này mới phải nộp tiền thuê đất" - ông Toan nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức và chuyện “tiền tươi”

Đào Tuấn |

"Hỏi lại nhé, giờ ở Việt Nam ai có tiền tươi?! Việc đầu tư tôi phải nhìn nhận chứ. Vào HAGL việc đầu tiên là phải có tiền tươi...”, bầu Đức vừa trả lời báo chí ngay sau lễ công bố hợp tác chiến lược giữa Thaco và Hoàng Anh Gia Lai.

TPHCM: Nhiều cán bộ bị kỷ luật sau hơn 450 cuộc thanh tra

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh đến tháng 6.2018.

Nghệ An: Thanh tra 8 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT kéo dài

TR.T |

BHXH tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thanh tra đột xuất tại 8 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng bật tăng mạnh sau Tết

Thái Mạnh |

Thị trường vàng trong nước bắt đầu bước vào mùa cao điểm nhất trong năm khi chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Hàng loạt xe khách trốn tiền bến bãi, trả khách vỉa hè sau Tết

THUỲ DƯƠNG - HẢI DANH |

Sau Tết, dọc đường Giải Phóng (cùng phía với bến xe) hàng dài xe khách ngang nhiên dừng đỗ ngay bên vỉa hè. Hành khách thì chán nản xuống xe còn cánh xe ôm, chở hàng thì nháo nhác vẫy khách, ngã giá ngay giữa lòng đường.

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Bầu Đức và chuyện “tiền tươi”

Đào Tuấn |

"Hỏi lại nhé, giờ ở Việt Nam ai có tiền tươi?! Việc đầu tư tôi phải nhìn nhận chứ. Vào HAGL việc đầu tiên là phải có tiền tươi...”, bầu Đức vừa trả lời báo chí ngay sau lễ công bố hợp tác chiến lược giữa Thaco và Hoàng Anh Gia Lai.

TPHCM: Nhiều cán bộ bị kỷ luật sau hơn 450 cuộc thanh tra

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh đến tháng 6.2018.

Nghệ An: Thanh tra 8 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT kéo dài

TR.T |

BHXH tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thanh tra đột xuất tại 8 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.