Doanh nghiệp phải dừng vi phạm để gạo được dự thi "Gạo ngon nhất thế giới"

Vũ Long |

Nguy cơ gạo Việt Nam không được tham dự cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới do vi phạm bản quyền logo do Tổ chức The Rice Trader cấp.

Cảnh báo của TRT vì sử dụng logo vi phạm bản quyền

Ngày 27.5, Tổ chức The Rice Trader (TRT) - đơn vị tổ chức cuộc thi đã chấm giải “Gạo ngon nhất thế giới” (2019) cho gạo ST25 của Việt Nam do kỹ sư Hồ Quang Cua lai tạo thành công - đã có ý kiến cảnh báo về tình trạng một số doanh nghiệp Việt Nam sử dụng logo giải thưởng “Gạo ngon nhất thế giới” để in trên bao bì trong quá trình kinh doanh, xuất khẩu gạo.

TRT khẳng định: Đây là hành vi vi phạm bản quyền, bởi biểu trưng giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới" được cấp độc quyền cho gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có nhiều công ty Việt Nam sử dụng nhãn hiệu này nhưng không xin phép và chưa được sự đồng ý của TRT.

TRT cũng thông tin rằng, tổ chức này đã cử đại diện trao đổi, nhưng nhiều doanh nghiệp đã không tỏ thiện chí hợp tác, do đó, TRT có thể sẽ có động thái mạnh tay hơn, chẳng hạn như không đồng ý để Việt Nam tham dự cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” trong thời gian tới.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho rằng, ông Hồ Quang Cua chưa gửi hồ sơ nhượng quyền sử dụng giống lúa ST25 cho Bộ NNPTNT, nên mọi vấn đề liên quan đều thuộc trách nhiệm của ông Hồ Quang Cua và doanh nghiệp Hồ Quang Trí.

Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NNPTNT - cho rằng, ý kiến phản ứng của TRT là hợp lý. Để giải quyết vấn đề này, ông Hồ Quang Cua hoặc Hiệp hội Lương thực Việt Nam cần có văn bản thông tin tới các doanh nghiệp vi phạm và yêu cầu các doanh nghiệp này chấm dứt vi phạm. Tuy nhiên, đến nay chưa có cơ quan, tổ chức nào thực hiện vấn đề này.

“Cục Trồng trọt chỉ quản lý về giống cây trồng nên không thể ra văn bản, vì như vậy sẽ không đúng vai” - Cục trưởng Nguyễn Như Cường nói.

Việt Nam vẫn có thể dự thi "Gạo ngon nhất thế giới"

Trao đổi với PV Lao Động - một chuyên gia phân tích và dự báo thị trường tại Việt Nam - khẳng định: TRT rất cần những sản phẩm như ST25 hay các tác giả sản phẩm như ông Hồ Quang Cua, do đó cơ hội dự thi gạo của Việt Nam không mất. Vấn đề là Việt Nam phải giải quyết dứt điểm những "lùm xùm" xung quanh việc sử dụng trái phép biểu trưng của tổ chức này.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gentraco - cho rằng: Việt Nam có nhiều loại ngon được thế giới ưa chuộng, trong đó có gạo OM 5451 hay DT8 đã thay đổi về giá và chất lượng của gạo Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Kiên cũng cho rằng, "Gạo ngon nhất thế giới" cũng chỉ là một danh hiệu của cuộc thi bên lề của Hội nghị gạo quốc tế do một công ty sự kiện tổ chức, nên không thể thay đổi bản chất, chất lượng của gạo Việt Nam.

"Việc này (tham dự cuộc thi, danh hiệu cuộc thi-PV) chỉ là một góc rất nhỏ trong nền xuất khẩu gạo, chúng ta không cần thiết phải sa đà vào vụ này quá" - ông Nguyễn Trung Kiên nêu ý kiến.

Ở góc nhìn của mình, một chuyên gia phân tích và dự báo thị trường tại Việt Nam cho rằng, gạo Việt Nam vẫn có cơ hội tham gia cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" vì TRT cần đến những sản phẩm và cá nhân như gạo ST25 và cá nhân ông Hồ Quang Cua.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới khuyên chọn giống rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Kỹ sư Hồ Quang Cua - cha đẻ gạo ngon nhất thế giới năm 2019 - khuyến cáo không nên sản xuất quá nhiều lúa ST25 bởi đây là giống mới đòi hỏi kỹ thuật canh tác cao và cần phải tiếp tục theo dõi. Ông cũng cho rằng hiện tượng lấy lúa hàng hóa làm giống cho mùa sau là hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến chất lượng gạo cũng như thoái hóa giống rất nhanh.

“Cha đẻ” gạo ngon nhất thế giới phản bác ý kiến 90% người Việt ăn gạo "bẩn”

Vũ Long |

Anh hùng lao động, cha đẻ của “Gạo ngon nhất thế giới” phản biện về nhận định “90% người Việt Nam ăn gạo "bẩn” của ông Phạm Thái Bình.

Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới: Xuất khẩu gạo vào Mỹ, Châu Âu không khó!

NHẬT HỒ |

Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của gạo ngon nhất thế giới ST25 cho rằng khả năng gạo an toàn đi vào thị trường Mỹ và Châu Âu là rất dễ dàng. Bởi sau khi gạo ST25 đoạt giải, có rất nhiều khách hàng nước ngoài đặt mua nhưng không đủ bán.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới khuyên chọn giống rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Kỹ sư Hồ Quang Cua - cha đẻ gạo ngon nhất thế giới năm 2019 - khuyến cáo không nên sản xuất quá nhiều lúa ST25 bởi đây là giống mới đòi hỏi kỹ thuật canh tác cao và cần phải tiếp tục theo dõi. Ông cũng cho rằng hiện tượng lấy lúa hàng hóa làm giống cho mùa sau là hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến chất lượng gạo cũng như thoái hóa giống rất nhanh.

“Cha đẻ” gạo ngon nhất thế giới phản bác ý kiến 90% người Việt ăn gạo "bẩn”

Vũ Long |

Anh hùng lao động, cha đẻ của “Gạo ngon nhất thế giới” phản biện về nhận định “90% người Việt Nam ăn gạo "bẩn” của ông Phạm Thái Bình.

Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới: Xuất khẩu gạo vào Mỹ, Châu Âu không khó!

NHẬT HỒ |

Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của gạo ngon nhất thế giới ST25 cho rằng khả năng gạo an toàn đi vào thị trường Mỹ và Châu Âu là rất dễ dàng. Bởi sau khi gạo ST25 đoạt giải, có rất nhiều khách hàng nước ngoài đặt mua nhưng không đủ bán.