Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp lớn cho nền kinh tế

Vũ Long |

Đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho nền kinh tế đất nước là rất lớn, cần hỗ trợ để loại hình doanh nghiệp này phát triển.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là “thanh giảm sốc” cho nền kinh tế

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cả nước có khoảng 800.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME) chiếm trên 98%. Những năm qua, khu vực doanh nghiệp SME đã và đang khẳng định vai trò động lực quan trọng để phát triển kinh tế của các địa phương, sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Trao đổi với PV Lao Động, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội (HANOISME) - Viện trưởng Viện kinh tế và Phát triển doanh nghiệp - ông Mạc Quốc Anh cho biết:

Trong những năm gần đây và bối cảnh khó khăn hiện nay, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có những thay đổi hết sức căn bản tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp SME) phát triển. Đến nay, doanh nghiệp SME chiếm 96,7% tổng số doanh nghiệp cả nước.

"Sự lớn mạnh cả về số lượng, quy mô hoạt động và cả về nội lực của khu vực doanh nghiệp SME có tác động to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Ảnh: Vũ Long

Hàng năm, các doanh nghiệp SME đóng góp khoảng 40% GDP, nộp ngân sách nhà nước 30%, đóng góp giá trị sản lượng công nghiệp 33%, giá trị hàng hóa xuất khẩu 30% và thu hút gần 60% lao động” – ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch JCI Việt Nam cũng nhấn mạnh, ở phần lớn các nền kinh tế, các doanh nghiệp SME là những nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp lớn. Sự điều chỉnh hợp đồng thầu phụ tại các thời điểm cho phép nền kinh tế có được sự ổn định. Vì thế, doanh nghiệp SME được ví là “thanh giảm sốc”, giữ ổn định cho nền kinh tế đất nước.

Hỗ trợ để doanh nghiệp quy mô “li ti” lớn mạnh

Mặc dù đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp SME, nhưng ông Mạc Quốc Anh cũng thẳng thắn thừa nhận: Số lượng doanh nghiệp SME đông đảo, song quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tỉ lệ rất lớn, số doanh nghiệp quy mô vừa chỉ chiếm 1,6% trong tổng số doanh nghiệp SME.

“Chính bởi quy mô nhỏ, nên hoạt động của khu vực doanh nghiệp này đang gặp  nhiều khó khăn, như là khả năng tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư vào máy móc, công nghệ hiện đại, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh; thiếu kinh nghiệm quản trị điều hành; khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường ngay trên thị trường nội địa” – ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch JCI Việt Nam Vũ Tuấn Anh cũng nêu rõ: Trong hai năm qua dịch bệnh do COVID-19 gây ra đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp SME. Các ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là: Du lịch, dịch vụ, vận tải, các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp. Thống kê trong năm 2021 có hơn 100.000 doanh nghiệp đã phải đóng cửa, giải thể.

"Trong giai đoạn tới, việc doanh nghiệp SME được nhận thêm những chính sách ưu đãi của Chính phủ như: Đưa ra các gói hỗ trợ tài chính có lãi suất ưu đãi, nới lỏng các thủ tục hành chính, thiết kế các giải pháp bền vững, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có những sân chơi kết nối quốc tế và tiến tới kiểm soát được dịch bệnh và tiến tới mở cửa hoàn toàn thì sẽ là một động lực thúc đẩy cho họ có cơ hội được hồi phục sớm hơn và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà" - ông Vũ Tuấn Anh nêu ý kiến.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, chuyển đổi số là vấn đề cấp bách để các doanh nghiệp SME lớn mạnh.

"Chính sách linh hoạt, nhanh chóng để hỗ trợ doanh nghiệp SME khôi phục hoạt động, vượt qua khó khăn là rất cần thiết hiện nay. Trong đó, chính sách hỗ trợ ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số nhằm kinh doanh hiệu quả hơn đóng vai trò quan trọng" - ông Mạc Quốc Anh nói.

Ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, điều quan trọng là phải nhận định đúng thực chất của doanh nghiệp mới có thể đề xuất thiết kế các chính sách đúng và triển khai các chính sách có hiệu quả. Đặc biệt, để tăng cường hàm lượng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp SME đẩy mạnh áp dụng công nghệ số vào phát triển kinh tế số.

"Đây chính là yếu tố mang lại sự thay đổi nhiều nhất đối với chất lượng doanh nghiệp" - ông Nguyễn Hoa Cương nói.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đông Nam Á: 2/3 Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó vay vốn kinh doanh

PV |

Báo cáo “Doanh nghiệp nhỏ, tăng trưởng lớn” đã khảo sát hơn 1.000 chủ DNNVV trên toàn cầu và cho thấy, hơn hai phần ba (68%) DNNVV đã không thể đảm bảo có đủ hay bất kỳ khoản vay nào ít nhất một hoặc nhiều lần trong 5 năm qua.

Khẩn cấp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua “cú sốc” COVID-19

Vũ Long |

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp rất nhiều khó khăn do COVID-19, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, cần được hỗ trợ sớm.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội EVFTA mang lại

Vũ Long |

Ngày 26.3.2021, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức hội nghị bàn tròn “Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa với Hiệp định EVFTA”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đông Nam Á: 2/3 Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó vay vốn kinh doanh

PV |

Báo cáo “Doanh nghiệp nhỏ, tăng trưởng lớn” đã khảo sát hơn 1.000 chủ DNNVV trên toàn cầu và cho thấy, hơn hai phần ba (68%) DNNVV đã không thể đảm bảo có đủ hay bất kỳ khoản vay nào ít nhất một hoặc nhiều lần trong 5 năm qua.

Khẩn cấp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua “cú sốc” COVID-19

Vũ Long |

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp rất nhiều khó khăn do COVID-19, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, cần được hỗ trợ sớm.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội EVFTA mang lại

Vũ Long |

Ngày 26.3.2021, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức hội nghị bàn tròn “Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa với Hiệp định EVFTA”.