Doanh nghiệp, người lao động Đồng Nai tham gia phục hồi sản xuất ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Người lao động tham gia sản xuất ở doanh nghiệp bảo đảm ở khu vực “vùng xanh” tại Đồng Nai, được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày - thì được đi, về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, nhưng phải theo lộ trình từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, không dừng, ghé các khu vực khác.

Theo hướng dẫn tạm thời thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh bảo đảm công tác phòng, chống COVID-19 do UBND tỉnh Đồng Nai mới ban hành:

Điều kiện chung đối với các doanh nghiệp khi hoạt động là không có trường hợp F0 trong vòng 14 ngày và phải có phương án sản xuất được các cơ quan thẩm quyền chấp thuận. Khi hoạt động, các doanh nghiệp cũng phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch, bố trí nơi để tạm thời cách ly F0, F1, nhằm dự phòng khi có dịch bệnh xảy ra.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp đang thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến” hoặc kết hợp cả 2 phương án trên, yêu cầu phải quản lý chặt chẽ người lao động ra vào nhà máy, hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc với người bên ngoài cộng đồng.

Trường hợp bất khả kháng phải ra ngoài, khi quay trở lại doanh nghiệp phải bố trí lao động tạm trú ở vùng đệm ít nhất 3 ngày để theo dõi, xét nghiệm RT-PCR 2 lần, vào ngày thứ 1 và thứ 3. Nếu người lao động đi khám chữa bệnh tại bệnh viện về sẽ phải cách ly 14 ngày; Không cho lao động trở về nơi cư trú hoặc đón vào doanh nghiệp khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Khi phát hiện F0, doanh nghiệp phải kích hoạt phương án phòng, chống dịch, dừng ngay hoạt động các dây chuyền, phân xưởng có F0, thực hiện ngay cách ly F0, truy vết F1, F2.

Doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đầy đủ các quy định để lây lan dịch bệnh.

Cũng theo hướng dẫn của UBND tỉnh Đồng Nai, đối với người lao động tham gia các phương án sản xuất bảo đảm ở khu vực “vùng xanh”, được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày, khi đi, về hằng ngày theo phương tiện cá nhân phải theo lộ trình từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, không dừng, ghé các khu vực khác.

Còn về phía doanh nghiệp, nếu đưa đón tập trung công nhân phải thông báo danh sách đến UBND cấp xã nơi cư trú của người lao động để phối hợp giám sát. Phương tiện đưa, đón phải đăng ký hoặc cấp mã QR; Nếu doanh nghiệp cho người lao động đi, về hằng ngày bằng phương tiện xe hai bánh đến xe dưới 9 chỗ thì bắt buộc phải liên hệ UBND cấp xã nơi cư trú để làm giấy xác nhận ghi rõ cung đường. Và được xem như giấy đi đường xuất trình cho lực lượng kiểm tra khi có yêu cầu.

Ngoài ra, hướng dẫn của UBND tỉnh Đồng Nai cũng quy định rõ các bước thực hiện hoán đổi hoặc bổ sung người lao động đối với doanh nghiệp “3 tại chỗ”; doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động nay có nguyện vọng đăng ký để sản xuất trở lại và giải quyết các tình huống phát sinh...

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Người dân điều trị ở bệnh viện về là cách ly ở nhà hoặc tập trung

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, người dân đi bệnh viện về có quyền lựa chọn được cách ly ở khu cách ly tập trung do địa phương chuẩn bị hoặc cách ly tại nhà, nhưng phải thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế.

Đồng Nai: Người dân xã “xanh” lưu thông nội vùng, qua xã khác phải xin giấy

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai nới lỏng các quy định đối với các xã "vùng xanh", người dân được phép đi lại nội vùng xã. Tuy nhiên, khi qua xã xanh khác phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã phường mới được lưu thông.

Người lao động Đồng Nai lưu thông ở vùng xanh như thế nào?

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các hướng dẫn cụ thể trong việc tham gia lưu thông giữa các vùng xanh, sau khi kế hoạch phục hồi kinh tế số 11102 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 20.9, nới lỏng các biện pháp ở vùng xanh.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đồng Nai: Người dân điều trị ở bệnh viện về là cách ly ở nhà hoặc tập trung

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, người dân đi bệnh viện về có quyền lựa chọn được cách ly ở khu cách ly tập trung do địa phương chuẩn bị hoặc cách ly tại nhà, nhưng phải thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế.

Đồng Nai: Người dân xã “xanh” lưu thông nội vùng, qua xã khác phải xin giấy

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai nới lỏng các quy định đối với các xã "vùng xanh", người dân được phép đi lại nội vùng xã. Tuy nhiên, khi qua xã xanh khác phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã phường mới được lưu thông.

Người lao động Đồng Nai lưu thông ở vùng xanh như thế nào?

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các hướng dẫn cụ thể trong việc tham gia lưu thông giữa các vùng xanh, sau khi kế hoạch phục hồi kinh tế số 11102 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 20.9, nới lỏng các biện pháp ở vùng xanh.