Doanh nghiệp Mỹ âm thầm vận động hành lang để nới lệnh cấm Huawei

Hải Anh |

Các nhà cung cấp chip Mỹ của Huawei, trong đó có Qualcomm và Intel, đang âm thầm hối thúc chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán thiết bị cho ông lớn công nghệ Trung Quốc, các nguồn tin của Reuters cho hay.

Các giám đốc điều hành của những nhà sản xuất chip hàng đầu Mỹ Intel và Xilinx Inc đã dự một cuộc họp vào cuối tháng 5 với Bộ Thương mại nước này để trao đổi về cách thức đối phó với việc Huawei bị đặt vào danh sách đen, một nguồn tin cho hay.

Lệnh cấm khiến các nhà cung cấp của Mỹ không được phép bán hàng cho Huawei - công ty thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, khi chưa có sự phê chuẩn do chính phủ lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia.

Bốn nguồn tin khác cho hay, Qualcomm đã hối thúc Bộ Thương mại Mỹ về vấn đề này.

Theo các nhà sản xuất chip, các đơn vị của Huawei bán các sản phẩm như điện thoại thông minh và máy chủ sử dụng các bộ phận thường có sẵn và không có khả năng gây lo ngại tương tự như thiết bị mạng 5G của công ty công nghệ Trung Quốc.

"Đây không phải là việc giúp Huawei mà là việc nhằm ngăn chặn tác hại với các công ty Mỹ" - một nguồn tin nói.

Trong số 70 tỉ USD mà Huawei chi để mua các linh kiện vào năm 2018, khoảng 11 tỉ USD đổ về các doanh nghiệp Mỹ trong đó có Qualcomm, Intel và Micron Technology.

Nguồn tin cho hay, Qualcomm muốn có thể tiếp tục vận chuyển chip cho Huawei với các thiết bị phổ biến như điện thoại và đồng hồ thông minh.

Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) thừa nhận đã sắp xếp các cuộc tham vấn với chính phủ Mỹ để thay mặt các công ty để thông tin chính thức về những tác động của lệnh cấm này với các doanh nghiệp.

"Với các công nghệ không liên quan đến an ninh quốc gia, có vẻ như chúng không nên nằm trong phạm vi của quy định. Và chúng tôi đã nêu quan điểm này với chính phủ" - ông Jimmy Goodrich - phó chủ tịch chính sách toàn cầu của SIA nói.

Một đại diện của Bộ Thương mại cho biết, cơ quan này thường xuyên trả lời các câu hỏi từ các công ty liên quan đến thủ tục quy định, đồng thời nói thêm rằng, các cuộc trao đổi không tác động đến việc thực thi quy định.

Trong một cuộc phỏng vấn ở Mexico, Andrew Williamson - phó chủ tịch phụ trách quan hệ công của Huawei cho biết, công ty không đề nghị bên nào vận động hành lang thay mặt hãng.

"Họ đang làm điều đó bởi mong muốn của riêng họ bởi với nhiều bên trong số đó, Huawei là một trong những khách hàng lớn" - ông nói đồng thời lưu ý các nhà sản xuất chip nhận thức rõ việc ngưng hợp tác với Huawei có thể gây ra những hệ quả thảm khốc với doanh nghiệp.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Huawei được Nga chào đón sau khi bị Mỹ cấm cửa

Khánh Minh |

Nga đề nghị Huawei xem xét lựa chọn sử dụng hệ sinh thái phần mềm của Nga cho các thiết bị của tập đoàn công nghệ bị Mỹ "cấm cửa" này.

Huawei tung "độc chiêu" đáp trả khi bị các ông lớn nghỉ chơi

Hải Anh |

Huawei phản ứng trước động thái ngừng hợp tác của Facebook với chia sẻ trên Twitter rằng, khách hàng sử dụng tất cả các thiết bị hiện hành của hãng có thể tải "bình thường" các ứng dụng như Instagram, WhatsApp từ cửa hàng AppGallery của Huawei.

Nỗ lực đẩy Huawei khỏi thị trường thế giới là "khai chiến công nghệ"

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra bình luận đầu tiên về cuộc khủng hoảng liên quan tới hãng công nghệ Trung Quốc Huawei. Ông gọi nỗ lực đẩy Huawei khỏi thị trường thế giới là "khai chiến công nghệ".

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Huawei được Nga chào đón sau khi bị Mỹ cấm cửa

Khánh Minh |

Nga đề nghị Huawei xem xét lựa chọn sử dụng hệ sinh thái phần mềm của Nga cho các thiết bị của tập đoàn công nghệ bị Mỹ "cấm cửa" này.

Huawei tung "độc chiêu" đáp trả khi bị các ông lớn nghỉ chơi

Hải Anh |

Huawei phản ứng trước động thái ngừng hợp tác của Facebook với chia sẻ trên Twitter rằng, khách hàng sử dụng tất cả các thiết bị hiện hành của hãng có thể tải "bình thường" các ứng dụng như Instagram, WhatsApp từ cửa hàng AppGallery của Huawei.

Nỗ lực đẩy Huawei khỏi thị trường thế giới là "khai chiến công nghệ"

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra bình luận đầu tiên về cuộc khủng hoảng liên quan tới hãng công nghệ Trung Quốc Huawei. Ông gọi nỗ lực đẩy Huawei khỏi thị trường thế giới là "khai chiến công nghệ".