Doanh nghiệp FDI sẽ lựa chọn nơi “ổn định” thay vì tiết kiệm

THUỲ TRANG |

Hoạt động tại Đà Nẵng 2 năm qua, ông Lee Sungnyung - Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) Đà Nẵng đã có những chia sẻ về cơ hội thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI thời kỳ sau COVID-19 đối với Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chống dịch tốt, Việt Nam có cơ hội lớn

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã lan rộng và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng trên toàn thế giới, dẫn đến những thay đổi lớn về kinh tế xã hội toàn cầu. Từ góc độ đầu tư, ông Lee Sungnyung nhận định, kỷ nguyên bình thường mới sau COVID-19 sẽ mang lại sự chuyển đổi lớn nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Những sức ép mà doanh nghiệp FDI đang phải đối mặt không chỉ là vấn đề đóng cửa biên giới trong thời kỳ đầu bùng phát đại dịch, gây thiếu hụt cả cung và cầu về nguyên liệu, linh kiện sản xuất, mà nhiều công ty thậm chí phải đóng cửa nhà máy vì sức ép của các yếu tố căng thẳng gia tăng như tranh chấp thương mại Mỹ - Trung.

Do đó, các doanh nghiệp nước ngoài hiện nay có xu hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất và tăng nhu cầu chuyển cơ sở sản xuất tại chính quốc gia bản địa của họ hoặc các nước thứ ba.

“Ở đây, điều tôi muốn nhấn mạnh là, nếu trước đây mục đích chính của việc đầu tư ra nước ngoài là đảm bảo hiệu quả chi phí cho nhà đầu tư, thì sau này, “ổn định” mới là điều mà các nhà đầu tư chú trọng” - ông Lee Sungnyung - Tổng Giám đốc KOTRA Đà Nẵng nói.

Liên quan đến những thay đổi này trong chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam đã xây dựng hình ảnh “một quốc gia ổn định” bằng cách kiểm soát hiệu quả đại dịch trong làn sóng COVID-19 thứ nhất và thứ hai.

Hình ảnh tốt đẹp về một “đất nước ổn định” sẽ mang đến cơ hội lớn để thu hút đầu tư vào Việt Nam trong thời kỳ hậu COVID-19 sắp tới, đặc biệt là thu hút đầu tư vào khu vực miền Trung mà Đà Nẵng là địa bàn trọng điểm. Với những lợi thế như vị trí chiến lược, lực lượng lao động dồi dào được đào tạo bài bản, chi phí đầu tư cạnh tranh và điều kiện sống an toàn, Đà Nẵng có hầu hết các điều kiện cơ bản để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Thu hút đầu tư không tiếp xúc

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc KOTRA Đà Nẵng cũng lưu ý, dù Đà Nẵng sẵn sàng cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài những điều kiện thuận lợi nhất, nhưng cơ hội này cần phải nổ lực rất nhiều mới có thể thu hút họ đầu tư thực sự.

Thực tế là chúng ta sẽ không đợi cho đến khi COVID-19 biến mất. Thay vào đó, cần tích cực sử dụng phương thức “thu hút đầu tư không tiếp xúc” để công việc thu hút không bị gián đoạn và ảnh hưởng.

Ví dụ, tại KOTRA Đà Nẵng năm 2020 đã thực hiện hơn 100 cuộc họp video về xuất khẩu và đầu tư trong điều kiện không thể đi lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó có rất nhiều cam kết thành công giữa các công ty Hàn Quốc và các đối tác Việt Nam.

“Lúc đầu, tôi cũng lo lắng về việc liệu các cuộc họp trực tuyến có thể dẫn đến kết quả kinh doanh thực sự hay không, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thấy rằng phương pháp “trực tuyến” có lẽ là công cụ làm việc hiệu quả nhất trong tình hình hiện nay. Tương tự, trong việc thu hút đầu tư, phương pháp “không tiếp xúc” này có thể rất hữu ích.

Chúng tôi đánh giá cao việc thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo trên website cho các công ty Hàn Quốc với chủ đề “Đà Nẵng, thành phố công nghiệp công nghệ cao” vào đầu tháng 12 vừa qua. Trong thời gian tới, nếu Đà Nẵng tiếp tục tổ chức các webinar tương tự cho các công ty Hàn Quốc, KOTRA Đà Nẵng luôn sẵn sàng hợp tác” - ông Lee Sungnyung chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng 20 sáng kiến, cải tiến làm lợi cho doanh nghiệp

Nam Dương |

20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi và tiết kiệm cho doanh nghiệp của CNVCLĐ Tổng Công ty Bến Thành trong năm 2020 đã được trao khen thưởng.

Người lao động được quyết định những gì trong doanh nghiệp?

nam dương |

Tôi là người lao động đang đi làm cho một doanh nghiệp. Xin hỏi, người lao động được quyết định những gì khi đi làm?

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp FĐI

QUÁCH DU |

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài (FDI) tại Thanh Hóa đang cần tuyển lượng lớn lao động, qua đó, giúp nhiều người dân có cơ hội tiếp cận việc làm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khen thưởng 20 sáng kiến, cải tiến làm lợi cho doanh nghiệp

Nam Dương |

20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi và tiết kiệm cho doanh nghiệp của CNVCLĐ Tổng Công ty Bến Thành trong năm 2020 đã được trao khen thưởng.

Người lao động được quyết định những gì trong doanh nghiệp?

nam dương |

Tôi là người lao động đang đi làm cho một doanh nghiệp. Xin hỏi, người lao động được quyết định những gì khi đi làm?

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp FĐI

QUÁCH DU |

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài (FDI) tại Thanh Hóa đang cần tuyển lượng lớn lao động, qua đó, giúp nhiều người dân có cơ hội tiếp cận việc làm.