Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Doanh nghiệp dệt may tiếp tục đối diện với khó khăn vào các tháng cuối năm

Phong Nguyễn |

Xuất khẩu (XK) dệt may khá thăng trầm khi các con số không mấy lạc quan. Các doanh nghiệp (DN) đang nỗ lực tối ưu hóa sản xuất, tích cực áp dụng công nghệ và chuyển sang sản xuất “xanh” để giữ các thị trường lớn.

Khó khăn bủa vây các doanh nghiệp dệt may

Trong bối cảnh thương mại quốc tế đang có nhiều biến động, mức tồn kho cao, nhu cầu hàng hóa nói chung và sản phẩm dệt may nói riêng đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong những tháng qua, các DN dệt may gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng, duy trì thị trường XK cũng như thị trường nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

Suy thoái kinh tế, lạm phát cao tại Mỹ và châu Âu (EU) khiến đơn hàng XK của Công ty Cổ phần Dệt May - Đầu tư - Thương mại Thành Công sang các nước EU giảm khá mạnh, khiến doanh thu giảm 27%, lãi sau thuế giảm 56% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Mặc dù đã vận dụng mọi chính sách tiết kiệm, tận dụng triệt để tính ưu việt của số hóa trong quản trị, nhưng trong nửa đầu năm 2023, doanh thu của Công ty Cổ phần sợi Thế kỷ cũng giảm 41% và lợi nhuận sau thuế giảm tới 73%.

“Các DN phản ánh là đơn hàng sụt giảm mạnh do suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tại EU, các chủ DN đang nỗ lực duy trì sản xuất, nhưng nhiều DN đã phải cắt giảm lao động, bố trí làm việc luân phiên để giảm chi phí nhằm vượt qua khủng hoảng” - ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch JCI Việt Nam cho biết.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VITAX đánh giá tình hình sản xuất, XK sẽ cải thiện dần nhưng khó khăn sẽ còn kéo dài đến hết năm 2023, thậm chí có thể kéo dài sang quý I/2024. Thực tế là đến thời điểm hiện nay, một số DN vẫn chưa đủ đơn hàng cho 2 quý còn lại của năm 2023.

Bên cạnh tình trạng “đói” đơn hàng, các DN dệt may đang bị thu hẹp lợi nhuận do đơn giá giảm sâu, có những đơn hàng phải ký các mặt hàng giảm đến một nửa so với trước. Đơn giá giảm, nhưng để duy trì sản xuất, giữ được mối làm ăn, các DN vẫn phải chấp nhận dù hàng sản xuất ra không mang về lợi nhuận.

Theo phân tích của các tổ chức trong nước và quốc tế, do khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao, người tiêu dùng sẽ “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm những chi tiêu không thiết yếu. Do đó, nhu cầu dệt may trên thế giới trong năm 2023 sẽ giảm khoảng 6-10%, giảm từ 757 tỉ USD xuống còn 712 tỉ USD, thậm chí còn 687 tỉ USD. Điều này cho thấy, DN ngành dệt may sẽ tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.

“Các đơn hàng có thể được cải thiện, nhưng không kỳ vọng khả quan, các DN khó có thể “lội ngược dòng” để mang về các đơn hàng XK giá trị lớn như năm trước để bù vào số lượng XK sụt giảm trong nửa đầu của năm” - ông Vũ Tuấn Anh nhận định.

Doanh nghiệp phải phát triển theo chiều sâu để “vượt bão”

Nhận định tình hình XK của ngành dệt may còn tiếp tục đối diện nhiều khó khăn, thách thức trong các tháng còn lại của năm nay, bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Để tăng uy tín trên thị trường quốc tế, thu hút các đơn hàng, đảm bảo XK bền vững, các DN dệt may Việt Nam cần tăng cường phát triển theo chiều sâu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, đặc biệt tập trung vào những công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao như thiết kế, sản xuất nguyên phụ liệu đầu vào, chứ không đơn thuần chủ yếu gia công như hiện nay.

Ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VITAS cũng nhấn mạnh rằng, “xanh hóa” ngành dệt may là xu thế toàn cầu, để gia tăng XK vào các thị trường lớn, các DN Việt Nam bắt buộc phải triển khai mới đủ sức cạnh tranh và XK bền vững.

Theo đó, VITAS đặt mục tiêu “xanh hóa” với kế hoạch đến năm 2023, giảm 15% tiêu thụ năng lượng, 20% tiêu thụ nước; đến năm 2030, chuyển đổi “xanh hóa” ngành dệt may Việt Nam, đồng thời xây dựng được 30 thương hiệu mang tầm quốc tế.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với mức lương ngành dệt may lên đến 30 triệu đồng/tháng

trà my |

Cơ hội việc làm của ngành Dệt may hiện nay rất rộng mở. Sinh viên ra trường có thể đạt mức lương tới 30 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp dệt may tiếp tục khó khăn các tháng cuối năm

Phong Nguyễn |

7 tháng năm 2023, xuất khẩu (XK) dệt may khá thăng trầm khi các con số không mấy lạc quan. Các doanh nghiệp (DN) đang nỗ lực tối ưu hóa sản xuất, tích cực áp dụng công nghệ và chuyển sang sản xuất "xanh" để giữ các thị trường lớn.

Châu Âu thêm rào cản với ngành dệt may, Thủ tướng chỉ đạo xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin “Châu Âu thêm rào cản với ngành dệt may”, xây dựng giải pháp triển khai phù hợp.

Vợ chồng bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tự tử trong 1 ngày

NGUYÊN ANH |

Người chồng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vào sáng ngày 19.10, còn người vợ uống thuốc trừ sâu trước đó cũng tử vong vào sáng cùng ngày.

Chủ tịch huyện Thạch Thất phải chịu trách nhiệm vụ chung cư mini 200 căn hộ xây sai phép

CAO NGUYÊN |

Mặc dù nhiều lần bị lập biên bản yêu cầu xử lý vi phạm nhưng chủ đầu tư chung cư mini My House nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) vẫn không chấp hành và xây dựng công trình vượt 6 tầng.

Gần 100 nhân công dọn vệ sinh cầu gỗ lim triệu USD sau mưa lũ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Sau khi mực nước trên các sông dần rút, hàng trăm nhân công được huy động dọn dẹp rác thải, bùn đất sau hai bên bờ sông Hương, đặc biệt tại cầu gỗ lim.

Ba ngư dân ở Bình Định thoát chết sau 7 tiếng lênh đênh trên biển

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tàu bị sóng đánh vỡ, ba ngư dân ở Bình Định bám vào thùng xốp, lênh đênh trên biển khoảng 7 tiếng. Họ ăn cả gián để sinh tồn, chờ người đến ứng cứu.

Khởi tố đôi nam nữ gây rối tại chốt CSGT ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 19.10, Công an huyện Kim Bôi cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm thanh, thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, gây rối ở chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Bất ngờ với mức lương ngành dệt may lên đến 30 triệu đồng/tháng

trà my |

Cơ hội việc làm của ngành Dệt may hiện nay rất rộng mở. Sinh viên ra trường có thể đạt mức lương tới 30 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp dệt may tiếp tục khó khăn các tháng cuối năm

Phong Nguyễn |

7 tháng năm 2023, xuất khẩu (XK) dệt may khá thăng trầm khi các con số không mấy lạc quan. Các doanh nghiệp (DN) đang nỗ lực tối ưu hóa sản xuất, tích cực áp dụng công nghệ và chuyển sang sản xuất "xanh" để giữ các thị trường lớn.

Châu Âu thêm rào cản với ngành dệt may, Thủ tướng chỉ đạo xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin “Châu Âu thêm rào cản với ngành dệt may”, xây dựng giải pháp triển khai phù hợp.