Doanh nghiệp đăng ký vốn khủng 500 nghìn tỉ đồng giải thể, cần xử lý nghiêm

Gia Miêu |

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu do ông Nguyễn Vũ Quốc Anh là người đại diện pháp luật, từng làm xôn xao dư luận khi đăng ký vốn điều lệ doanh nghiệp lên tới 500 nghìn tỉ đồng, mới đây đã công bố giải thể.

Cụ thể, Quyết định giải thể doanh nghiệp được ký ngày 31.12.2021 bởi ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, người đại diện theo pháp luật, đồng thời là giám đốc công ty. Một tuần sau, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cập nhật thông tin này. Một công ty khác cũng do ông Nguyễn Vũ Quốc Anh sáng lập là Công ty CP Tập đoàn kinh doanh tự động toàn cầu (GAB Group), cũng chính thức giải thể vào cuối năm 2021.

Trao đổi nhanh với phóng viên, lý do giải thể theo ông Nguyễn Vũ Quốc Anh là do các cổ đông không thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua như nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký lần đầu. Tuy nhiên, ông không giải thích rõ hơn về vấn đề góp vốn này.

Trước đó, khi được phóng viên báo Lao Động hỏi về cơ sở đâu để ông đăng ký với số lượng vốn điều lệ khủng như vậy thì ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho biết, hiện nay các đối tác của ông là các tập đoàn và công ty lớn. Và ông tin rằng các sản phẩm phần mềm mà bên ông viết ra có giá trị cao nên sẽ bán được giá. Nguồn tiền thu về từ các hợp đồng bán sản phẩm phần mềm và việc kêu gọi vốn từ các quỹ đầu tư sẽ bổ sung vốn trong thời gian đăng ký.

Tuy nhiên, qua theo dõi thì đến ngày đến ngày 17.8.2021 theo thời hạn quy định, doanh nghiệp này đã không góp đủ số tiền vốn như đã đăng ký.

Có thể thấy việc không góp đủ vốn là điều đã được dự báo trước của các công ty này. Việc ông Nguyễn Vũ Quốc Anh ra thông báo giải thể vào đúng thời điểm cuối năm 2021 vì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.1.2022 và thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1.6.20216. Theo đó mức phạt tiền sẽ là từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 100 tỉ đồng trở lên.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Nhã, Văn phòng luật DBS,  Luật Doanh nghiệp quy định các cổ đông khi đăng ký góp vốn không bắt buộc phải góp vốn ngay, không bắt buộc phải chứng minh có khả năng tài chính để thực hiện việc góp vốn. Đây là các quy định nhằm khuyến khích quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, có không ít doanh nghiệp tùy tiện trong việc đăng ký số vốn điều lệ, việc đăng ký vốn điều lệ đôi khi như để “lòe” thiên hạ thay vì phản ánh đúng năng lực tài chính của doanh nghiệp. 

Để siết chặt tình trạng này, các cơ quan chức năng cần phải giám sát chặt chẽ việc góp vốn của doanh nghiệp xem họ có thực sự góp đủ vốn theo đăng ký hay không. Ngoài ra, cũng cần phải nâng cao hình thức xử phạt nếu doanh nghiệp không làm thủ tục giảm vốn điều lệ, luật sư Nguyễn Thanh Nhã nêu quan điểm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp phát hành vốn ảo: Nguy hiểm như đưa hàng giả lên sàn

Lam Duy |

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định đang trong quá trình điều tra các doanh nghiệp không có vốn mà phát hành, tăng vốn ảo.

Tư nhân thành lập "siêu doanh nghiệp" có vốn 22 tỉ USD: Thật hay ảo?

Bằng Linh |

Thông tin gây chấn động trong cộng đồng doanh nghiệp là 3 cá nhân đã đăng ký thành lập 2 doanh nghiệp với số vốn đăng ký lên tới… 523.000 tỉ đồng, tức là hơn 22 tỉ USD, gấp gần 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Thậm chí cao hơn tổng tài sản của các tỉ phú USD tại Việt Nam hiện nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Doanh nghiệp phát hành vốn ảo: Nguy hiểm như đưa hàng giả lên sàn

Lam Duy |

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định đang trong quá trình điều tra các doanh nghiệp không có vốn mà phát hành, tăng vốn ảo.

Tư nhân thành lập "siêu doanh nghiệp" có vốn 22 tỉ USD: Thật hay ảo?

Bằng Linh |

Thông tin gây chấn động trong cộng đồng doanh nghiệp là 3 cá nhân đã đăng ký thành lập 2 doanh nghiệp với số vốn đăng ký lên tới… 523.000 tỉ đồng, tức là hơn 22 tỉ USD, gấp gần 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Thậm chí cao hơn tổng tài sản của các tỉ phú USD tại Việt Nam hiện nay.