Doanh nghiệp Đà Nẵng lập 20 email vẫn chưa xin được giấy đi đường

THUỲ TRANG |

Với quy định, mỗi email - tức thư điện tử - gửi lên hệ thống cấp giấy đi đường của UBND TP.Đà Nẵng mà không hợp lệ thì phải dùng một địa chỉ khác nên có trường hợp doanh nghiệp lập đến 20 email… vẫn chưa xin được giấy đi đường.

Sáng 24.9, tại hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải Châu đã phản ánh, việc cấp bách hiện nay với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là xin được giấy đi đường để hoạt động lại.

Tuy nhiên, dù đã chuyển đổi từ xin trực tiếp qua trực tuyến nhưng sau 20 ngày Đà Nẵng cho phép nhiều doanh nghiệp hoạt động lại, nhiều công ty vẫn chưa xin được giấy đi đường.

“Đơn cử như ngành xây dựng, các doanh nghiệp phản ánh rằng, khi xin giấy đi đường thì có nơi hướng dẫn về xã phường có công trình đang thi công nộp đơn. Tuy nhiên, địa phương tại đây từ chối. Mang giấy tờ đó đến nơi đăng kí trụ sở doanh nghiệp thì được địa phương hướng dẫn mang lên quận, quận hướng dẫn lên Sở Xây dựng. Đến nay đã 20 ngày, họ vẫn chưa xin được giấy đi đường với lý do ở đâu cũng không đủ thẩm quyền để cấp” – đại diện này cho hay.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phản ánh, việc hướng dẫn xin cấp giấy đi đường còn chung chung.

“Quy định mỗi email của doanh nghiệp chỉ được nộp 1 lần hồ sơ, nếu bị từ chối thì phải dùng cái khác. Có doanh nghiệp lập đến 20 email để xin giấy mà chưa được hoặc chưa thấy phản hồi. Chúng tôi kiến nghị thành phố cần quy định rất rõ ràng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp” – Hiệp hội doanh nghiệp Hải Châu đề nghị.

Chưa hết, có doanh nghiệp dù theo quy định của Sở Công thương là cung cấp hàng thiết yếu nhưng khi mang hồ sơ đi xin giấy đi đường thì cũng không được phê duyệt.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dừng phân vùng, không áp dụng giấy đi đường

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Hà Nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng, không áp dụng cấp giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Giả chữ ký của chồng, cấp giấy đi đường cho người ngoài công ty để thu tiền

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thu Hồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tự cấp giấy đi đường cho cá nhân không phải nhân viên công ty do chồng làm giám đốc, thu 1 triệu đồng/người.

Không có giấy đi đường, CĐCS khó chăm lo cho công nhân

Nam Dương |

Trong lúc công nhân phải nghỉ việc để phòng chống dịch, cuộc sống vô cùng khó khăn, cần được trợ giúp nhưng cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) không thể đi chăm lo cho người lao động (NLĐ) được vì không có giấy đi đường.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội dừng phân vùng, không áp dụng giấy đi đường

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Hà Nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng, không áp dụng cấp giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Giả chữ ký của chồng, cấp giấy đi đường cho người ngoài công ty để thu tiền

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thu Hồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tự cấp giấy đi đường cho cá nhân không phải nhân viên công ty do chồng làm giám đốc, thu 1 triệu đồng/người.

Không có giấy đi đường, CĐCS khó chăm lo cho công nhân

Nam Dương |

Trong lúc công nhân phải nghỉ việc để phòng chống dịch, cuộc sống vô cùng khó khăn, cần được trợ giúp nhưng cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) không thể đi chăm lo cho người lao động (NLĐ) được vì không có giấy đi đường.