Đìu hiu ở bến xe khách tỉnh Hà Tĩnh sau Tết

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hết Tết, nhu cầu đi lại của người dân có tăng so với bình thường. Tuy nhiên, do vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên số đầu xe xuất bến tại bến xe Hà Tĩnh rất thấp so với trước khi dịch bệnh xảy ra.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động sáng nay (7.2), tại bến xe tỉnh Hà Tĩnh khá đìu hiu, tại các điểm bán vé vắng bóng người bán lẫn khách mua vé.

Ngoài bãi đậu xe, có hàng chục xe khách đang đậu dãy dài mà chưa có hành khách trên xe. Đáng buồn hơn, nhiều xe trong số đó đã đậu cả năm nay do dịch bệnh không có khách để hoạt động.

Ông Bùi Phan Lương - Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh, Trưởng Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh - cho biết, dịp sau Tết năm nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hành khách đi lại vẫn còn rất thấp.

Các điểm bán vé trong bến xe Hà Tĩnh vắng hoe người bán lẫn người mua. Ảnh: Trần Tuấn.
Các điểm bán vé trong bến xe Hà Tĩnh vắng hoe người bán lẫn người mua. Ảnh: Trần Tuấn.

“Từ sau Tết đến nay chỉ được ngày mồng 6 hôm qua là nhiều nhất với khoảng 65 xe khách xuất bến, còn vài ngày trước đó thì mỗi ngày chỉ khoảng 40 xe xuất bến. Sáng nay thì đìu hiu lắm, mới chỉ được 10 xe xuất bến” - ông Lương chia sẻ và cho hay, tổng số đầu xe khách đăng ký tại bến xe Hà Tĩnh hiện hơn 145 xe.

Cũng theo ông Lương, nếu so với dịp Tết của những năm chưa xảy ra dịch COVID-19 thì lượng khách đi lại bằng xe khách mới chỉ đạt khoảng 30 - 35%.

Về giá vé, theo ông Lương, Sở GTVT Hà Tĩnh chỉ cho phép các xe được tăng mức từ 10 - 30%. Như nhà xe Thiên Hà đi Hà Nội dù xe chất lượng cao, có buồng riêng cho mỗi ghế nhưng cũng chỉ tăng từ 400.000 đồng/vé lên 450.000 đồng/vé so với ngày thường.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, tất cả hành khách khi lên xe phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế.

Có nhiều xe khách tại bến xe Hà Tĩnh nằm yên nhiều tháng nay do dịch bệnh không hoạt động nên chủ xe phải cho kê xe để giảm tải trọng lên lốp như thế này. Ảnh: Trần Tuấn.
Có nhiều xe khách tại bến xe Hà Tĩnh nằm yên nhiều tháng nay do dịch bệnh không hoạt động nên chủ xe phải cho kê xe để giảm tải trọng lên lốp như thế này. Ảnh: Trần Tuấn.

“Ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến 2 năm nay hoạt động vận tải hành khách vô cùng khó khăn, từ đó làm nghề kinh doanh dịch vụ bến xe như chúng tôi cũng khó khăn theo” - ông Lương than thở.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Hà Nội vắng lặng ngày đầu nghỉ Tết: Mỗi xe xuất bến chỉ 6 hành khách

Phạm Đông |

Hà Nội - Dịch COVID-19 khiến các bến xe lớn ở Thủ đô vắng khách chưa từng thấy. Tại Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát không còn cảnh xe ra vào tấp nập, người người xếp hàng mua vé về quê ăn Tết như mọi năm.

Hôm nay, 72.000 hành khách "đổ bộ" sân bay Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Theo đại diện Cảng vụ Hàng không Việt Nam, dự kiến trong ngày hôm nay (28.1.2022), sân bay Tân Sơn Nhất đón chuyến bay kỷ lục từ đầu mùa Tết với 743 chuyến bay và khoảng 72.000 khách.

Lịch trình xe buýt tại TPHCM phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong dịp Tết, số chuyến xe buýt sẽ giảm xuống do nhu cầu đi lại của người dân hạn chế hơn. Cùng với đó, một số chuyến sẽ tạm ngưng hoạt động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bến xe Hà Nội vắng lặng ngày đầu nghỉ Tết: Mỗi xe xuất bến chỉ 6 hành khách

Phạm Đông |

Hà Nội - Dịch COVID-19 khiến các bến xe lớn ở Thủ đô vắng khách chưa từng thấy. Tại Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát không còn cảnh xe ra vào tấp nập, người người xếp hàng mua vé về quê ăn Tết như mọi năm.

Hôm nay, 72.000 hành khách "đổ bộ" sân bay Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Theo đại diện Cảng vụ Hàng không Việt Nam, dự kiến trong ngày hôm nay (28.1.2022), sân bay Tân Sơn Nhất đón chuyến bay kỷ lục từ đầu mùa Tết với 743 chuyến bay và khoảng 72.000 khách.

Lịch trình xe buýt tại TPHCM phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong dịp Tết, số chuyến xe buýt sẽ giảm xuống do nhu cầu đi lại của người dân hạn chế hơn. Cùng với đó, một số chuyến sẽ tạm ngưng hoạt động.